Một phụ nữ bị cây bàng cổ thụ đè chết

Google News

Cây bàng cổ thụ bị đốn hạ ngã vào ngôi nhà khiến một người phụ nữ tử vong.

Ngày 26/1, đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã đến thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Bé bị cây bàng cổ thụ đè chết.
Trước đó, vào chiều 23/1, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban Thanh tra của Trường Tiểu học Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho người đốn hạ cây bàng cổ thụ có đường kính khoảng 1,2m nhưng không thông báo cho nhà trường.
 Hiện trường xảy ra vụ cây đổ đè chết người.
Cây đổ đã đè sập mái nhà của ông Nguyễn Trường Lý nằm trong khuôn viên trường.
Lúc này, chị Nguyễn Thị Bé đang ở trong nhà nên bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. Do vết thương bị cây đè quá nặng chị Nguyễn Thị Bé tử vong ngày 24/1.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Phùng Hoàng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam yêu cầu bà Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Trung, huyện Duy Xuyên và ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban Thanh tra của trường, làm báo cáo gửi lãnh đạo Phòng về vụ việc này.
Theo Tuyết Lê/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)