Lái taxi tham chiếc smartphone lĩnh 30 tháng tù

Google News

Biết cô gái người nước ngoài bám vào thành xe nhưng Hiệu không dừng vẫn nhấn ga cướp tài sản khiến nạn nhân ngã ra đường, bị thương ở đầu, mặt, chân…

Ngày 5/6, TAND Hà Nội, đưa Phan Văn Hiệu (33 tuổi, quê Nam Định) ra xử tội Cướp tài sản. Nạn nhân là nữ du khách người nước ngoài.
Theo nội dung cáo buộc, Hiệu là tài xế của một hãng taxi trên địa bàn thủ đô. Rạng sáng 17/10/2016, anh ta lái xe lòng vòng quanh khu vực phố cổ để bắt khách. Khi đi đến phố Hàng Mành (quận Hoàn Kiếm), tài xế thấy một cô gái người nước ngoài vẫy xe nên dừng lại.
Lai taxi tham chiec smartphone linh 30 thang tu
Bị cáo Hiệu tại tòa. Ảnh: V.T. 
Qua cửa kính chắn gió, anh ta được nữ du khách đưa cho chiếc điện thoại smartphone nhờ chỉ đường giúp. Cùng lúc đó, Hiệu tăng ga bỏ chạy.
Cô gái người nước ngoài đã bám vào thành cửa để đuổi theo vài chục mét nhưng Hiệu không dừng xe. Hắn tiếp tục nhấn ga, đánh võng khiến nạn ngã ra đường, bị thương ở đầu, mặt, chân…
Hai ngày sau khi gây ra vụ cướp, Hiệu ra công an đầu thú.
Theo Vân Thanh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)