Kết đắng của nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc

Google News

(Kiến Thức) - Điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, một nữ tài xế đã phải nhận cái kết đắng.

Ngày 2/3, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Đội 2) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với nữ tài xế 42 tuổi ở TP Hà Nội, vì lái xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc. Đồng thời, đơn vị đã tiến hành tước giấy phép lái xe của nữ tài xế trong thời hạn 5 tháng.
Trước đó, lúc 6h30 ngày 28/2, hệ thống camera giám sát trên cao tốc Hà Nội -Hải Phòng đã ghi lại được toàn bộ hình ảnh chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đỏ của nữ xế nói trên, bon bon chạy ngược chiều tại làn đường trong cùng ở Km30 (hướng Hải Phòng ngược về Hà Nội).
 Bất chấp các phương tiện đang đi đúng đường, nữ tài xế (xe đỏ) vẫn điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Điều đáng nói, khi chạy ngược chiều, nữ tài xế này liên tục nháy đèn pha để cảnh báo các xe ô tô khác đang đi đúng chiều. Bức xúc trước hành vi của tài xế này, một tài xế xe 7 chỗ đã dừng xe để chặn đầu chiếc ô tô đang đi ngược chiều nhưng bất thành.
 Hành vi của nữ xế là vô cùng nguy hiểm.
Nữ tài xế sau đó tiếp tục lái xe chạy ngược chiều tốc độ cao, khiến nhiều ôtô đang đi ở làn ngoài cùng phải đánh lái tránh.
Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, đây là hành vi gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và đáng lên án.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)