Hơn 97% người dân quận 9 đồng ý với tên thành phố Thủ Đức

Google News

Thành phố Thủ Đức: Với đa số người dân đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức và tên gọi hiện tại, UBND quận 9 sẽ báo cáo HĐND cùng cấp để tổ chức kỳ họp thông qua các nghị quyết.

Trao đổi với Zing tối 3/10, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 (TP.HCM), cho biết quận đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập thành phố Thủ Đức và việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới.

Hon 97% nguoi dan quan 9 dong y voi ten thanh pho Thu Duc
 Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9. Ảnh: Quang Huy.

Theo đó, quận 9 có 142.090 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố Thủ Đức. Trong đó, 138.231 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm hơn 97%. Số cử tri không đồng ý là 3.253 người, chiếm 2,29%. Ngoài ra, 152 cử tri có ý kiến khác và 454 phiếu không hợp lệ.

Đối với việc lựa chọn tên gọi thành phố Thủ Đức, 136.516 cử tri (chiếm hơn 96%) đồng tình với tên gọi này. Số người không đồng ý là 4.535, chiếm 3,19%. Số người lựa chọn ý kiến khác là 586 chiếm 0,41%, 454 phiếu bầu không hợp lệ.

"Với kết quả này, UBND quận sẽ báo cáo với HĐND cùng cấp tổ chức kỳ họp thông qua các nghị quyết", ông Trần Văn Bảy chia sẻ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho hay quận chưa có kết quả chính thức do vướng một số đơn vị chưa hoàn tất 100% việc lấy phiếu. Một số khu phố còn chưa hoàn tất việc lấy phiếu góp ý từ người dân dù cán bộ phường đã nhiều lần đến vận động và mời họ làm phiếu góp ý.

"Theo đúng kế hoạch, 19h hôm nay, quận đóng danh sách để tổng hợp, lấy kết quả", lãnh đạo UBND quận Thủ Đức chia sẻ.

Theo Quang Huy/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)