HN: Nhiều tuyến đường ùn tắc, xe “nhồi nhét” khách sau nghỉ Tết

Google News

Sau dịp nghỉ Tết, nhiều người lao động và học sinh trở lại Thủ Đô khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc.

Sau bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chiều ngày 1/2 (ngày mùng 5 Tết), người dân các tỉnh thành bắt đầu hành trình đổ xô về Hà Nội. Tại các tuyến đường và cửa ngõ thủ đô, tình trạng ùn tắc cục bộ đã diễn ra.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại trạm thu phí Pháp Vân trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ chiều Ninh Bình-Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ từ 16 giờ chiều cùng ngày.
Lượng phương tiện dồn về quá đông tại một thời điểm khiến tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ. Các xe ôtô xếp hàng dài chờ thanh toán tiền phí đường bộ qua trạm sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.
Nhieu tuyen duong Ha Noi un tac, xe “nhoi nhet” khach sau nghi Tet
 Hành khách trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).
Đặc biệt, tại nút giao Pháp Vân lên đường vành đai 3 và đi vào đường Giải Phóng đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 2km do lượng phương tiện di chuyển theo chiều về Hà Nội quá đông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông Vận tải đã được huy động tăng cường phân luồng, giải tỏa nút giao này từ sớm nhưng do lưu lượng phương tiện đông nên không tránh khỏi ùn tắc.
Trên đường Giải Phóng, xe máy của người dân ngoại tỉnh với đồ đạc lỉnh kỉnh nối đuôi nhau vào nội đô, tiếng còi xe bấm inh ỏi, ken lẫn dòng người đông làm cho đoạn đường này di chuyển rất khó khăn.
Bên ngoài các bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình, hành khách đứng tràn cả ra lòng đường để chờ người thân đón. Số xe taxi “dù” và cánh xe ôm “bủa vây” đón khách càng khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.
Nhieu tuyen duong Ha Noi un tac, xe “nhoi nhet” khach sau nghi Tet-Hinh-2
 Càng về cuối giờ chiều, lượng xe khách nối đuôi nhau vào trả khách mỗi lúc một đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).
Phía trong bến, càng về chiều, lượng xe khách nối đuôi nhau vào bến trả khách mỗi lúc một đông.
Thở phào sau hành trình bắt xe trở về thủ đô, bạn Lê Thị Hương, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vội vàng chọn chỗ ngồi nghỉ ngay ghế trong nhà chờ bến xe Giáp Bát.
Hương bảo, xe khách biển kiểm soát 35B-000.55 chỉ 29 chỗ đi từ thành phố Ninh Bình lúc đầu chỉ có 5 khách, tuy nhiên, trên đường đi, nhà xe “vét khách” dọc đường và đỉnh điểm là lúc lên tới Hà Nội tới 45 người. Chủ xe còn tận dụng bằng cách kê thêm ghế nhựa để “lèn” hành khách ngồi giữa lối đi.
“Nhà xe thu 70.000 đồng/khách, bằng với giá ngày thường nhưng tình trạng nhồi nhét thì không tránh khỏi. Dù lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường có kiểm tra, xe vẫn ung dung lưu thông bình thường như không hề vi phạm,” Hương thành thật nói.
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, từ chiều mùng 4 Tết lượng khách về bến Giáp Bát đã tăng hơn so với ngày thường khoảng 130%. Sang ngày mùng 5 Tết, lượng khách cũng không đông hơn.
“Lượng khách tập trung đông đúc nhất vào chiều tối mùng 4 Tết, sang chiều mùng 5 Tết Nguyên đán lượng khách lại giảm hơn. Bến xe đã có kế hoạch giải tỏa khách, có lực lượng điều tiết xe ra/vào bến hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc khu vực trước cửa bến xe,” ông Thành nói./.
Theo Việt Hùng/ TTXVN

Bình luận(0)