Cục CSGT mở cao điểm bảo đảm ATGT phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đợt cao điểm nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các sự kiện lớn năm 2026.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 12/12 cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

246283784022230490.jpg
CSGT toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm bảo đảm ATGT phục vụ Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện lớn năm 2026. Ảnh: CACC

Từ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT sẽ triển khai lực lượng chủ động nắm tình hình từ sớm, dự báo đúng nguy cơ ùn tắc, tai nạn hoặc các vụ việc có thể gây rối trật tự công cộng.

Mục tiêu là bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho các sự kiện lớn trong năm 2026. Toàn lực lượng được yêu cầu triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt các khu vực trọng điểm, xử lý nghiêm đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ; đồng thời chấp hành nghiêm điều lệnh và quy trình công tác.

Trong lĩnh vực đường bộ, CSGT tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia, ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai làn, chuyển hướng không tín hiệu, chở quá tải hoặc cơi nới thùng hàng. Lực lượng cũng tăng cường kiểm soát xe khách, hoạt động đón trả khách sai quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc. Từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

Trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện, thuyền viên, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Chú trọng các tuyến có hoạt động khoáng sản, du lịch, lễ hội, hồ thủy điện và thủy lợi.

Ở đường sắt, CSGT phối hợp ngành đường sắt và địa phương kiểm tra quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn và khắc phục các lối đi tự mở để bảo đảm vận tải thông suốt.

257442237430566509.jpg
Cao điểm thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: CACC

Một trọng điểm đáng chú ý là tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Các cán bộ của C08 sẽ kết hợp mô hình hóa trang - công khai, tuần tra cơ động - kiểm soát cố định, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác do chỉ huy có kinh nghiệm dẫn dắt, bố trí lệch ca giữa các địa phương nhằm tránh chồng chéo và không để trống địa bàn.

Toàn bộ tổ công tác được yêu cầu sử dụng camera cầm tay và camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt trong quá trình kiểm tra, giúp minh bạch hoạt động xử lý vi phạm, phục vụ giải quyết khiếu nại và làm rõ hành vi chống đối.

Lực lượng CSGT tại các địa phương sẽ rà soát kỹ các tuyến, điểm giao cắt quan trọng, khu vực lễ hội, điểm du lịch, vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời chủ động phân luồng từ xa khi xảy ra ùn tắc và sẵn sàng tăng cường dẫn đoàn theo yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, biểu dương tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân.

Khởi tố vụ ô tô tải đâm xe đầu kéo làm 5 người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng-Vạn Ninh làm 5 người thương vong, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngày 12/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông liên quan vụ tai nạn trên cao tốc cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), ô tô tải mang BKS: 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.

Thủ tướng chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua bán nhà ở xã hội

Chỉ thị của Thủ tướng cho biết, nếu không kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm, sẽ làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến tính công bằng xã hội…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 34/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Chỉ thị nêu, trong thời gian qua, hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được ban hành ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm mục tiêu “an cư, lạc nghiệp” cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và nhiều địa phương, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai, công tác phát triển nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút sự quan tâm lớn của người dân, lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Hải Phòng xử lý công trình hàng trăm m2 xây trái phép trên đất nông nghiệp

Phường Lê Ích Mộc (TP Hải Phòng) vừa thông tin về vụ xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Tổ dân phố Quảng Thanh 1, 2.

Theo đó, chiều 9/12, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lê Ích Mộc đã kiểm tra và phát hiện trường hợp ông Đặng Văn Ph và bà Đoàn Thị Ph, cư trú tại Tổ dân phố Quảng Thanh 1, tự ý xây dựng phần móng công trình bằng bê tông cốt thép, diện tích 263m2 trên đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Khu Bãi, Tổ dân phố Quảng Thanh 1,2.

33.jpg
Phần móng công trình bằng bê tông cốt thép, diện tích 263m2 trên đất nông nghiệp. Ảnh: Phường Lê Ích Mộc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới