Hải Dương: Đã xác định được nguồn lây chùm ca nhiễm trong một gia đình
Hải Dương đã tìm ra nguồn lây của chùm lây nhiễm mới, có tính chất phức tạp trong 1 gia đình, tưởng chừng đã mất dấu F0. Nhờ việc tìm thấy nguồn lây này, phương án phong tỏa thành phố Hải Dương được ngừng lại.
Hải Ninh
Ngày 17/2, Công an TP Hải Dương đã xác định được nguồn lây của chùm ca nhiễm trong một gia đình ở phường Hải Tân, TP Hải Dương. Trước đó, chùm lây nhiễm mới liên quan 4 người trong một gia đình có tính chất phức tạp, tưởng như đã mất dấu F0.
Theo đó, qua truy vết, ngày 17/2, Công an TP Hải Dương đã xác định được nguồn lây của bệnh nhân N.T.Th. (SN 1967, ở số 15 Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân - BN 2278 chính là từ bệnh nhân P.T.H., Hội Người mù TP Hải Dương.
Công an TP Hải Dương đã xác định được nguồn lây của chùm ca nhiễm trong một gia đình ở phường Hải Tân, TP Hải Dương.
Đại diện Công an TP Hải Dương cho biết, từ hồ sơ truy vết, điều tra kỹ của Đội an ninh, BN 2278 là nguồn lây cho 3 người còn lại trong gia đình. Bà này có yếu tố dịch tế lây nhiễm từ ổ dịch Chí Linh.
Lịch trình của BN 2278 được cơ quan công an xác định, từ 18h30 đến 20h ngày 21/1, bà Th. đến hội người mù TP Hải Dương số 28, Trần Bình Trọng để tẩm quất bấm huyệt do bị đau lưng. Người trực tiếp làm là nhân viên Phạm Thị H., SN 1985, có hộ khẩu tại Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách. P.T. H., là BN 1743.
Lãnh đạo Công an TP Hải Dương.
Trước thời điểm phát bệnh bà Th. đi tập Yoga tại phòng tập Nhà văn hoá liên đoàn lao động tỉnh. Sau đó, bà Th. nghỉ tập ở nhà, đạp xe đạp thể dục. Buổi sáng hàng ngày có đi mua đồ ăn tại chợ Hải Tân. Ngày 3/2, người có biểu hiện mệt. Ngày và 5/2 xuất hiện sốt về chiều, ho và mệt. Ngày 8/2, bà cùng chồng ra trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương sàng lọc và xin xét nghiệm. Ngày 11/2 có kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19 được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 14/2, BN được lấy mẫu tại nhà và ngày 15/2 tiếp tục ghi nhận dương tính với COCID-19.
Bí thư Thành uỷ Hải Dương Lê Đình Long cho biết, việc tìm ra nguồn lây của chùm ca nhiễm tại gia đình 4 người BN 2278 trú tại 15 Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân. BN 2278 bị lây COVID-19 từ nhân viên tẩm quất người mù chị Phạm Thị H., tức BN 1734 đã được công bố. BN 1734 lại lây bệnh từ em chồng, là công nhân công ty Poyun (TP Chí Linh).
Bí thư Thành uỷ Hải Dương Lê Đình Long.
BN 2278 nhiễm COVID-19 đã biến chồng, con và bà giúp việc thành F1. Ít ngày sau, 3 trường hợp F1 này chuyển thành F0. Điều tra dịch tế ban đầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, BN 2278 có yếu tố dịch tế rất phức tạp, mất dấu nguồn lây nhiễm.
“Ngành y tế đã quá lo lắng cho đây là yếu tố tạo ra chùm ca nhiễm đầu tiên, đưa thành phố Hải Dương vào nguy cơ báo động. Họ cảnh báo chùm lây nhiễm này sẽ khiến thành phố sẽ thành ổ dịch phức tạp hơn ở huyện Cẩm Giàng. Bộ Y tế đã đề xuất phương an phong toả thành phố ngay trong thời gian toàn tỉnh đang cách ly xã hội. Chiều nay, chúng tôi đã trình UBND tỉnh về phương án buộc phải phong toả toàn thành phố nếu không xác định được nguồn lây của gia đình BN 2278” – ông Lê Đình Long cho hay.
Bí thư Thành uỷ Hải Dương nói thêm, việc tìm ra nguồn lây của chùm lây nhiễm mới này là 1 chiến công đáng vinh danh của lực lượng công an địa phương. Họ đã tổ chức truy vết, xác minh các yếu tố dịch tế liên quan đến chùm ca bệnh như điều tra 1 chuyên án khó.
Để kịp thời động viên, khích lệ lực lượng Công an TP Hải Dương đã trách nhiệm, sáng tạo trong công tác truy vết, TP Hải Dương đã thưởng nóng 20 triệu đồng.
“Cuối giờ chiều 17/2, lực lượng công an báo cho tôi đã xác định chính xác, không có chuyện BN 2278 mất dấu nguồn lây. Chúng tôi cũng đã điện báo ngay với lãnh đạo tỉnh, xin ngừng phương án phong toả TP Hải Dương” – ông Lê Đình Long cho biết.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục truy vết, xét nghiệm trên diện rộng đối với các khu dân cư có nguy cơ. Công tác chống dịch tại TP Hải Dương đang đi đúng định hướng của tỉnh.
Tỉnh Hải Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm để nâng cao công suất xét nghiệm SARS-CoV-2.
Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm để tăng khả năng dập dịch.
Cụ thể, Hải Dương đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 2; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 1.
Hải Dương đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.
Chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận, 3 ngư dân tử vong, 2 người mất tích
Ngày 17/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích và tử vong trong vụ chìm tàu trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, hiện đã có 3 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã tử vong đó là: Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1961, trú phường Diên Khánh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Thiệt (sinh năm 1964, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hiếu (trú thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).
Dịch COVID-19: Hải Dương kiểm soát chặt các trường hợp ra vào tỉnh
Với tinh thần quyết tâm dập dịch COVID-19, từ 0h ngày 16/2, hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, xã đều đã hoạt động kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, đặc biệt tại các địa bàn giáp danh giữa Hải Dương và các địa phương lân cận.
Để thực thi nghiêm lệnh cách ly xã hội, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh lập thêm 17 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16/2. Trước đó, từ khi dịch bùng phát tỉnh Hải Dương đã triển khai tổng số 321 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với tổng số 1120 cán bộ chiến sỹ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Trong đó có 10 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh đã đi vào hoạt động, cụ thể: tại TP Chí Linh là 03 chốt; huyện Cẩm Giàng 4 chốt; thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Bình Giang mỗi địa phương 01 chốt.
Nằm trên Đảo Ngư ở Nghệ An giữa trùng khơi có một ngồi chùa cổ linh thiêng mang tên Song Ngư là địa chỉ du lịch tâm linh cho du khách gần xa có dịp về đây.
Liên quan tới vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết đang gây xôn xao dư luận, nhiều độc giả đặt câu hỏi lái tàu có thế đối diện khung hình phạt nào?
Bị CSGT kiểm tra, nam thanh niên ném túi nghi chứa pháo rồi điều khiển xe máy điện lao thẳng vào tổ CSGT khiến một đại úy bị thương. Sự việc xảy ra ở xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Thi thể nam giới mắc vào cống thoát nước tại mương Vân Phong, lực lượng chức năng phát hiện thêm một xe ôtô con dưới mương nước và 1 một thi thể là nữ giới.
Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định, động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ công suất lớn hơn.
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Theo luật sư, hành vi của tài xế trong tình huống này là côn đồ, đê hèn khi không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình gây ra thương tích cho CSGT.
Liên quan tới vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết đang gây xôn xao dư luận, nhiều độc giả đặt câu hỏi lái tàu có thế đối diện khung hình phạt nào?
Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định, động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ công suất lớn hơn.
Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.
Bị CSGT kiểm tra, nam thanh niên ném túi nghi chứa pháo rồi điều khiển xe máy điện lao thẳng vào tổ CSGT khiến một đại úy bị thương. Sự việc xảy ra ở xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có báo cáo tình hình hoạt động của ngành văn hóa và du lịch trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.
Thi thể nam giới mắc vào cống thoát nước tại mương Vân Phong, lực lượng chức năng phát hiện thêm một xe ôtô con dưới mương nước và 1 một thi thể là nữ giới.