Công an Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng làm giả giấy test COVID-19

Google News

Hai người này khai nhận giấy xét nghiệm COVID-19 trên là do Lê Đức Anh và Lê Đức Hào cung cấp. Công an đã đưa Đức Anh và Đức Hào về làm việc và tiến hành khám xét nơi ở của hai người này.

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Lê Đức Anh (31 tuổi), Lê Đức Hào (29 tuổi) và Đoàn Thanh Tâm (37 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) để làm rõ hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả cơ quan, tổ chức.
Cong an Binh Duong bat giu 3 doi tuong lam gia giay test COVID-19
Giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả được công an thu giữ

Thời gian gần đây, lực lượng bảo vệ các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Dĩ An phát hiện nhiều giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả mẫu giấy của Trung tâm Y tế thành phố. Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an thành phố Dĩ An đã lập chuyên án truy xét.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng trinh sát phát hiện 2 người dân đang sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 để “thông chốt” có dấu hiệu làm giả nên mời về cơ quan công an làm việc.

Hai người này khai nhận giấy xét nghiệm COVID-19 trên là do Lê Đức Anh và Lê Đức Hào cung cấp. Công an đã đưa Đức Anh và Đức Hào về làm việc và tiến hành khám xét nơi ở của hai người này.
Cong an Binh Duong bat giu 3 doi tuong lam gia giay test COVID-19-Hinh-2
Con dấu giả
Tại nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng phát hiện 2 mộc dấu giả, 21 phiếu xét nghiệm COVID-19 giả. Lê Đức Hòa khai nhận, đã cung cấp cho Đoàn Thanh Tâm, cùng 7 người khác 19 phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.
Theo Thiên Lý/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)