Cơn bão số 16 đạt cấp độ thảm họa, như bão Linda

Google News

(Kiến Thức) - Chiều tối nay 25/12 bão số 16 vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ với cường độ cấp 8-10, giật 11-12, tương đương cơn bão Linda năm 1997.

Lúc 7h30 sáng nay (15/12), trao đổi nhanh với PV Kiến Thức, lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (TTKTTVQG) cho biết, rạng sáng nay bão số 16 đã quần thảo dữ dội trên đảo Huyền Trân và các giàn DK với cường độ gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13 -14.
Rạng sáng nay (25/12), bão Tembin quần thảo dữ dội trên đảo Huyền Trân (ảnh minh họa). 
“Dự báo chiều nay bão sẽ quét qua Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với sức gió mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 12 -13. Càng vào gần bờ thì những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của bão càng lớn”, lãnh đạo TTKTTVQG thông tin.
Theo TTKTTVQG, dự báo tối và trong đêm nay (15/12), bão số 16 (tên quốc tế là bão Tembin) sẽ vào bờ biển miền Tây Nam Bộ (trãi dài từ tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu…đến Cà Mau). Đặc biệt trọng tâm bão Tembin có thể quét qua khu vực mũi Cà Mau.
Theo các ngành chức năng, nếu bão số 16 vào bờ với sức gió ở mức từ cấp 8 đến cấp 10 hoặc giật cấp 11 – 12 thì cấp độ này tương đương với bão Linda đổ bộ vào Cà Mau năm 1997 từng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Vì vậy, mức độ rủi ro của cơn bão số 16 này được xác định là mức độ thảm họa.
Hàng nghìn tàu thuyền đã được đưa vào bờ tránh bão ở cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. 
Đến thời điểm sáng nay, tại khu vực cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), nơi dự báo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ bão Tembin, chính quyền huyện đã di dời hơn 500 người gà và trẻ em đến trú ngụ ở những nơi an toàn như đồn biên phòng, chùa Thiên Hậu, chùa Tịnh Độ.
“Hiện tại khu vực cửa biển Sông Đốc có 1.279 tàu với gần 9 nghìn thuyền viên đã vào bờ tránh bão. Tuy nhiên vẫn còn 588 tàu với hơn 4 nghìn thuyền viên chưa kịp vào bờ, trong đó có hàng trăm tàu với gần 1.000 thuyền viên đang xin vào trú ẩn ở vùng biển các nước Thái Lan, Malaysia. Lực lượng biên phòng vẫn giữ được liên lạc với tất cả các tàu thuyền nói trên và tất cả vẫn an toàn”, lãnh đạo huyện Trần Văn Thời thông tin.
Tại TP.HCM, công tác đối phó với bão số 16 được chính quyền các cấp thực hiện khẩn trương. Sáng sớm nay (25/12), nhiều nơi ở TP có mưa và gió mạnh. Theo thông báo của UBND TP.HCM, từ 12h trưa nay đến hết ngày 26/12, học sinh, sinh viên toàn TP sẽ nghỉ học; riêng huyện Cần Giờ, học sinh, sinh viên sẽ nghỉ học từ 6h sáng nay đến hết ngày 26/12.
Trong bản tin phát lúc 6h sáng 25/12 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong tối và đêm qua, bão Tembin đã đi qua khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Tại đảo Trường Sa và Huyền Trân đã quan trắc được gió mạnh cấp 11, gió giật cấp 14, ở trạm DKI/19 quan trắc được gió mạnh cấp 13, giật cấp 15.
Vị trí tâm bão lúc 5h sáng 25-12: cách Huyền Trân khoảng 110km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ nhanh 20-25km/h.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)