Chiến dịch tình nguyện hè tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội

Google News

'Thông qua các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 đã góp phần tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đặc biệt là tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội." - Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Cần Thơ chia sẻ.

Chien dich tinh nguyen he tao suc lan toa lon trong xa hoiTình nguyện viên TP Cần Thơ dầm mưa làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cửa ngõ vào thành phố. - Ảnh: Hòa Hội
Ngày 9/10, Thành đoàn Cần Thơ tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, hoạt động phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay.
Chien dich tinh nguyen he tao suc lan toa lon trong xa hoi-Hinh-2Chiến dịch tình nguyện hè tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội ảnh 2
Theo đó, triển khai 6 giai đoạn để thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, gồm: Vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; trực chốt kiểm soát, khai báo y tế; xây dựng và triển khai đội hình “truy vết và lấy mẫu cộng đồng”; chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân và triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; xét nghiệm COVID-19 toàn dân và hỗ trợ các tỉnh tại khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19. Qua đó, thu hút hơn 4.300 lượt ĐVTN, sinh viên tham gia.
Chien dich tinh nguyen he tao suc lan toa lon trong xa hoi-Hinh-3
Chị Lư Thị Ngọc Anh mang quà trao tặng người dân trong khu phong tỏa tại quận Bình Thủy
Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ cho biết thêm, tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp, vì vậy từ khi phát động chiến dịch Hè của Đoàn bộ năm 2021, Thành Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức các biện pháp thiết thực, hiệu quả; đặc biệt bám sát vào tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị.
Bên cạnh đó, chiến dịch được các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai đồng bộ với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng đơn vị. Đồng thời, hoạt động tình nguyện tiếp tục đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, góp phần tích cực giải quyết một số vấn đề đang đặt ra tại cộng đồng; Công tác an toàn được đảm bảo trong suốt chiến dịch. "Thông qua các hoạt động của Chiến dịch đã góp phần tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội; đặc biệt là tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội", chị Ngọc Anh chia sẻ.
Chien dich tinh nguyen he tao suc lan toa lon trong xa hoi-Hinh-4 
Bên cạnh các kết quả đạt được, chị Ngọc Anh nhìn nhận, do tình hình dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp nên Chiến dịch tình nguyện hè chủ yếu tập trung công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch; vì thế các hoạt động về xây dựng nông thôn mới nâng cao và văn minh đô thị kết quả vẫn còn hạn chế so với những năm trước. Ngoài ra, các hoạt động khi diễn ra phải đặt phương án an toàn lên hàng đầu nên một số hoạt động diễn ra chậm tiến độ so với yêu cầu.
Theo Hòa Hội/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)