Bão số 8 áp sát đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị

Google News

Bão số 8 chỉ còn cách đất liền 100 km và duy trì vận tốc 15-20 km/h. Hình thái này đi vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị trong trưa hoặc chiều nay, 25/10.

Rạng sáng 24/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 8 đang cách đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị 100 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. So với 6 giờ trước đó, bão giảm một cấp.
Vùng bán kính 150 km từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên.
Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây với vận tốc 15-20 km/h và di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Với vận tốc này, bão có khả năng đổ bộ trong trưa hoặc chiều nay (25/10).
Sau đó, hình thái này suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp. Sáng 26/10, trung tâm vùng áp thấp ở khu vực trung Lào. Sức gió dưới cấp 6.
Bao so 8 ap sat dat lien Ha Tinh - Quang Tri
Bão số 8 chuẩn bị đổ bộ đất liền, trong khi áp thấp nhiệt đới ở miền trung Philippines đã mạnh thành bão và sắp di chuyển vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF. 
Từ nay đến ngày 26/10, hoàn lưu của bão gây ra đợt mưa ở Trung Bộ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế ghi nhận lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.
Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
Cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết áp thấp nhiệt đới ở phía đông miền Trung Philippines đã mạnh thành bão. Tên quốc tế là Molave.
Lúc 1h ngày 25/10, tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.
Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Rạng sáng 26/10, tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.
Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, vận tốc 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Lúc này, bão có khả năng mạnh thêm. Rạng sáng 27/10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 390 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.
Bão sẽ giữ nguyên hướng đi, vận tốc và có khả năng mạnh thêm trong những giờ sau.
Theo Mỹ Hà/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)