VUSTA làm việc với Trung tâm vũ trụ Việt Nam, khẳng định vai trò chiến lược

Chiều 20/3, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với Trung tâm vũ trụ Việt Nam (VNSC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như tham quan Bảo tàng Vũ trụ, khu điều khiển vệ tinh, xem phim khoa học chuyên đề và nghe giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển, định hướng của Trung tâm.

lhh-9.jpg
Đoàn công tác của VUSTA thăm, làm việc tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC). Ảnh: Mai Loan.

Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Trung tâm về vai trò của công nghệ vũ trụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ cao.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được xây dựng trên diện tích 9 ha, được đánh giá có quy mô và trình độ công nghệ thuộc nhóm tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

lhh-8.jpg
Đoàn công tác lắng nghe giới thiệu về Trung tâm. Ảnh: Mai Loan.

Công trình gồm Trung tâm điều hành, Trung tâm khai thác và ứng dụng dữ liệu vệ tinh, Trung tâm nghiên cứu và phát triển vệ tinh, hệ thống mặt đất với anten đường kính 9,3m, Bảo tàng Vũ trụ, Trung tâm đa phương tiện, Nhà khách quốc tế, Đài Thiên văn Nha Trang cùng hạ tầng phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ.

lhh-3.jpg
Từ trái qua: GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh (Chủ tịch danh dự VUSTA); GS.VS Châu Văn Minh (Bí thư Đảng ủy VUSTA), PGS.TS Phạm Ngọc Linh (Phó Chủ tịch VUSTA), ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA tại làm việc với VNSC. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là một mô hình đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học công nghệ mới, dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

phan-xuan-dung.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Loan.

Theo ông, chỉ sau khoảng 15 năm hình thành, Trung tâm đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đặc biệt là việc nghiên cứu, chế tạo thành công các vệ tinh quan sát Trái Đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Điều đó cho thấy trí tuệ và nỗ lực rất lớn của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam.

Ông cũng cho rằng, những thành tựu hiện nay là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài từ nhiều thế hệ nhà khoa học, cùng với sự đầu tư bài bản của Nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực từ sớm.

Đáng chú ý, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh vai trò chiến lược của công nghệ vũ trụ trong bối cảnh hiện nay, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc sau khi tham quan thực tế, TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang tạo cảm hứng mạnh mẽ, góp phần định hướng thế hệ trẻ theo đuổi các lĩnh vực khoa học công nghệ cao trong tương lai.

lhh-5.jpg
PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu đáp lời TSKH Phan Xuân Dũng, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bày tỏ vinh dự khi được đón đoàn công tác của VUSTA đến thăm và làm việc.

Ông nhấn mạnh, công nghệ vũ trụ không chỉ là lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển đất nước, gắn với các mục tiêu về kinh tế, môi trường và bảo đảm an ninh quốc gia.

Hiện nay, không gian vũ trụ đã trở thành một trong những không gian quan trọng cần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

lhh-4.jpg
Lãnh đạo VUSTA trao tặng món quà ý nghĩa, là bức ảnh Bác Hồ cho Trung tâm.

Theo ông, xu hướng phát triển của thế giới cho thấy công nghệ vũ trụ đang chuyển mạnh sang giai đoạn thương mại hóa, hình thành “kinh tế vũ trụ” với quy mô ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam lựa chọn hướng đi phù hợp là tập trung vào vệ tinh quan sát Trái Đất và ứng dụng dữ liệu, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm lại chặng đường phát triển, ông Tuấn cho biết, Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ với các dòng vệ tinh nhỏ, đồng thời đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ vũ trụ đồng bộ, từ nghiên cứu, chế tạo đến ứng dụng và đào tạo nhân lực.

“Chúng ta không chỉ xây dựng một trung tâm nghiên cứu, mà đang hướng tới hình thành nền công nghiệp vũ trụ của Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Về định hướng lâu dài, Trung tâm đang xây dựng lộ trình phát triển các vệ tinh “Make in Vietnam” đến năm 2040, tiến tới hình thành chùm vệ tinh nhằm nâng cao năng lực quan sát Trái Đất và chủ động nguồn dữ liệu.

lhh-2.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng kiến nghị VUSTA tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đội ngũ trí thức, nhà khoa học với các cơ quan hoạch định chính sách, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghệ vũ trụ.

PGS Nguyễn Đức Thành, nhà khoa học Việt sau những đề tài triệu đô

Với các nghiên cứu tiên phong trong công nghệ y sinh, PGS Nguyễn Đức Thành đã tạo dấu ấn quốc tế, góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới trong điều trị bệnh.

TS Nguyễn Đức Thành hiện là Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Y sinh, Đại học Connecticut (Mỹ), được biết đến là một trong những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ y sinh. Với hàng loạt công trình nghiên cứu tiên phong, từ miếng dán vi kim phân phối vaccine đến vật liệu áp điện phân hủy sinh học, anh đã ghi dấu ấn trong cộng đồng khoa học quốc tế với việc mở ra những hướng tiếp cận mới trong điều trị y học hiện đại.

nguyen-duc-thanh.png
PGS. TS Nguyễn Đức Thành. Ảnh: University of Connecticut.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, bỏ lương ngàn đô mở đường ngành kỹ thuật hàng không

Từ bỏ mức lương ngàn đô, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống chọn dấn thân xây dựng ngành Kỹ thuật Hàng không từ con số không, đào tạo nên hàng ngàn kỹ sư Việt

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm sáng lập bộ môn kỹ thuật hàng không của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM) được biết đến như người đặt nền móng đầu tiên cho ngành kỹ thuật hàng không tại Việt Nam.

Ông là một trong 50 kiều bào tiêu biểu được TP HCM vinh danh nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất vì có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

TS Nguyễn Phan Kiên mong muốn làm giàu từ chính các sản phẩm khoa học

Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu, TS Nguyễn Phan Kiên không chỉ sống được bằng khoa học mà còn tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

Là một nhà giáo, nhà khoa học tận tụy làm việc, nghiên cứu trên giảng đường đại học, TS Nguyễn Phan Kiên, Giảng viên Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội còn là cha đẻ của nhiều sản phẩm hữu ích đã được thương mại hóa.

ts-kien-3287.jpg
TS Nguyễn Phan Kiên, Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới