Việt Nam gửi thêm lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan

Việt Nam có thể gửi một đại đội công binh và bệnh viên dã chiến cấp 2 tới làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan.

Ngày 14/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Cuộc họp nhằm bàn công tác hoàn thiện dự án xây dựng trung tâm, chuẩn bị kế hoạch triển khai một đại đội công binh và một bệnh viện dã chiến cấp 2 tới làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định, đây là nhiệm vụ mới với tổ chức biên chế và chức năng mới nên công tác còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, công tác phải bảo đảm tính an toàn, hiệu quả và góp phần xây dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Hai sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan.
 Hai sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan.
Tại cuộc họp, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo một số hoạt động của trung tâm; cung cấp một số thông tin về hoạt động của hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được triển khai tới Nam Sudan làm nhiệm vụ; đề xuất một số kiến nghị liên quan tới các nhiệm vụ đang triển khai.
Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu khẳng định, cần thúc đẩy hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ nhằm xây dựng chế độ, chính sách; sớm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của trung tâm để tiếp nhận tài trợ của một số nước đã đề nghị hỗ trợ trung tâm…
Tại cuộc họp, đại diện Cục Quân y và Bộ tư lệnh Công binh cho biết, đã giao các đơn vị chức năng đảm nhận nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng cũng như công tác huấn luyện, đào tạo để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Phát biểu kết luận, Trung tướng Võ Văn Tuấn chỉ đạo: Cần thực hiện song song hai mảng công việc, đó là vừa chuẩn bị lực lượng để triển khai ở nước ngoài, vừa hoàn thiện tổ chức, biên chế và cơ sở hạ tầng của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Việc cần làm ngay đó là có các văn bản pháp nhân theo quy định để làm cơ sở và nhanh chóng xây dựng trung tâm huấn luyện đủ các điều kiện để tiếp nhận viện trợ nước ngoài. Trung tướng Võ Văn Tuấn đề xuất nghiên cứu khả năng đầu tư tăng cường và bổ sung trên cơ sở các trung tâm sẵn có nếu đủ điều kiện; nhất trí với các đề xuất của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam về triển khai các đoàn khảo sát thực địa, tiền trạm và làm việc với LHQ để thỏa thuận việc triển khai đại đội công binh cũng như bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan; đồng thời giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng sớm triển khai các nhiệm vụ liên quan.
Trung tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên lực lượng được cử tham gia phải bảo đảm xây dựng hình ảnh là những đại sứ hòa bình của Việt Nam, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn để thực hiện sứ mệnh quốc tế. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần khẩn trương, kỹ lưỡng và bảo đảm các điều kiện cần thiết, nhưng vẫn phải mang tính chủ động, tự chủ cao.

Việt Nam chính thức thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Sau khi đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng công bố Quyết định thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, Quyết định trao Quân kỳ Quyết thắng, Quyết định của Liên hợp quốc (LHQ) và Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, trao Quyết định và mũ nồi xanh cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và phát biểu ý kiến.

Không quân Việt Nam tăng cường hợp tác với Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực đào tạo quốc phòng và không quân trong những năm tới.

Chiều 26/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu Viện Liên quân (USI) và Viện Nghiên cứu và phân tích Quốc phòng Ấn Độ (IDSA), do Trung tướng Không quân Avdesh K Singh thuộc Viện Liên quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn.
Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp Trung tướng Avdesh K Singh chiều 26/5.
 

Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp Trung tướng Avdesh K Singh chiều 26/5.

Soi lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Việt Nam tham gia

(Kiến Thức) - Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thường được triển khai tới quốc gia bị tàn phá do xung đột để theo dõi, giám sát tiến trình hòa bình.

Lực lượng gìn giữ hòa bình thường gồm các quân nhân quân đội nhiều nước trên thế giới, họ được vũ trang với súng ống và xe bọc thép nhưng không là lực lượng mong đợi sẽ tham gia chiến đấu. Thông thường, họ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và các bên tham chiến đã đồng ý cho họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Trong tương lai rất gần, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali và Nam Sudan.
 Lực lượng gìn giữ hòa bình thường gồm các quân nhân quân đội nhiều nước trên thế giới, họ được vũ trang với súng ống và xe bọc thép nhưng không là lực lượng mong đợi sẽ tham gia chiến đấu. Thông thường, họ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và các bên tham chiến đã đồng ý cho họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Trong tương lai rất gần, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali và Nam Sudan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới