Video: 3 cha con phát hiện cảnh tượng nổi da gà trên cây

Nghe thấy tiếng chim kêu trên cây, ba cha con lại gần kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng nổi da gà.

Một con rắn hổ được phát hiện đang ăn thịt một con chim trên cành cây ở Hobart, Australia.

Video: 3 cha con phat hien canh tuong noi da ga tren cay

Cụ thể, Robert Reibel cùng hai người con trai đang thư giãn tại bể bơi ở sân sau nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng chim kêu và vùng vẫy phát ra từ một cây tùng bách hợp. Khi tới gần kiểm tra, họ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một con rắn hổ Tasmania đang ngoạm chặt con chim trong miệng.

Đoạn clip do Reibel ghi lại cho thấy, một con rắn hổ đang treo mình trên một cành cây và đang cố gắng nuốt chửng con chim lớn mà nó bắt được.

Adam, con trai của Reibel, nói với Storyful rằng rắn hổ khá phổ biến ở vùng ngoại ô Hobart, nhưng đây là cảnh tượng không thường thấy.

Rắn hổ Tasmania là một loài rắn độc tương đối lớn sinh sống tại các vùng phía nam của Australia. Con trưởng thành có thể dài tới 2 mét.

Xem video: "Nghe tiếng chim kêu, 3 cha con phát hiện cảnh tượng nổi da gà trên cây"

Clip: Gà mẹ đại chiến rắn hổ mang kịch độc bảo vệ đàn con

Khi thấy con rắn hổ mang chuẩn bị tung đòn tấn công, gà mẹ lập tức mổ vào mắt đối thủ rồi quật mạnh khiến con rắn hổ mang ngã gục xuống đất.

Khi định thần lại, nó kiên trì tấn công với những cú đớp mạnh. Dù vậy, nó vẫn không thể chiến thắng được tốc độ phản xạ và cách né đòn tuyệt vời của gà mẹ.

Video: Người đàn ông may mắn thoát khỏi cú cắn của rắn hổ mang

Một người đàn ông đã may mắn thoát khỏi cú cắn của rắn hổ mang khi anh đang bước vào một quán ăn ở làng Milanpur, thành phố Betul của Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Video: Nguoi dan ong may man thoat khoi cu can cua ran ho mang

Bí ẩn “con tàu ma” nặng hơn 1.000 tấn vẫn lênh đênh trên biển

Câu chuyện về "con tàu ma" Baychimo cho đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng hải thế giới.

Clip: Bí ẩn về "con tàu ma" nặng hơn 1.000 tấn vẫn còn lênh đênh trên biển cho đến ngày nay

Được công ty đóng tàu Thụy Điển hoàn thành vào năm 1914, Baychimo nặng 1.332 tấn, chạy bằng động cơ hơi nước và được sử dụng làm phương tiện chuyên chở hành khách đồng thời buôn bán, trao đổi da động vật qua lại giữa Alaska và British Columbia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới