Nhạc sĩ Trần Lập qua đời vì ung thư ở tuổi 42

Google News

(Kiến Thức) - Sau 4 tháng chống chọi với bệnh ung thư trực tràng, nhạc sĩ Trần Lập qua đời vào lúc 12h45 ngày hôm nay (17/3) tại Hà Nội.

Mới đây, thông tin nhạc sĩ Trần Lập qua đời vì bệnh ung thư trực tràng vừa được trang Zing đăng tải. Theo đó, gia đình và bạn bè của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường cho biết, những ngày qua, bệnh tình nam nhạc sĩ ngày càng trở nặng.
Theo chia sẻ của bác sĩ điều trị cho anh tại bệnh viện Việt Đức, căn bệnh đã nhiễm trùng vào đường máu, cơ quan nội tạng mất chức năng kiểm soát. Vào sáng ngày hôm nay (17/3), Trần Lập được đưa về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h45.
Nhac si Tran Lap qua doi vi ung thu o tuoi 42
 Nhạc sĩ Trần Lập. 
Nhac si Tran Lap qua doi vi ung thu o tuoi 42-Hinh-2
 Chia sẻ cuối cùng của nhạc sĩ Trần Lập trên trang cá nhân.
Còn nhớ, trước đó, vào đầu tháng 11/2015, thông tin Trần Lập mắc bệnh ung thư trực tràng đã được chính nhạc sĩ chia sẻ. Sau đó, anh được phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư và tiến hành xạ trị tại bệnh viện K, Tân Triều (Hà Nội). Kể từ khi phát hiện bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo, Trần Lập luôn thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ.
Nhạc sĩ Trần Lập tên thật Trần Quyết Lập, sinh năm 1974. Anh được biết đến là thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Trần Lập còn là nam nhạc sĩ có nhiều ca khúc nổi tiếng như “Tâm hồn của đá”, “Đường đến ngày vinh quang”, “Mắt đen”, “Bông hồng thủy tinh”.
Xem clip nhạc sĩ Trần Lập chia sẻ trước liveshow Bức Tường và những người bạn:
Thu Cúc (TH)

Bình luận(0)