Vào HĐBA tháng tới, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm tái thiết hậu xung đột

Ba tuần trước khi Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ ở Hội đồng Bảo an LHQ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ cố gắng hết sức vì hòa bình, ổn định thế giới.

Hơn nửa tháng nữa, Việt Nam sẽ trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc, đồng thời giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng trong tháng 1/2020. Tầm quan trọng của hòa bình, ổn định được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung liên hệ với niềm vui chung của cả nước những ngày qua.
“Thắng lợi của đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ Việt Nam cũng là thắng lợi của tình hữu nghị... dấu ấn của một đất nước có hòa bình, có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, để lại thành tựu về thể thao”, ông Lê Hoài Trung phát biểu trong cuộc họp báo sáng 12/12 về nhiệm kỳ 2020-2021 của Việt Nam trong HĐBA.
Ông chỉ ra rằng các vấn đề đe dọa hòa bình, ổn định trên thế giới đều ảnh hưởng tới Việt Nam, và việc tham gia HĐBA nhằm góp phần tạo môi trường quốc tế hòa bình, thuận lợi sẽ có lợi cho Việt Nam.
Vao HDBA thang toi, Viet Nam se chia se kinh nghiem tai thiet hau xung dot
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo về việc Việt Nam đảm nhiệm ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021 vào sáng 12/12. Ảnh: Duy Hiệu. 
Có thể cử công binh tham gia gìn giữ hòa bình
Liên Hợp Quốc đang có tổng cộng 14 phái bộ gìn giữ hòa bình. Việt Nam tham gia hai phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ở Nam Sudan, Việt Nam đóng góp bằng việc cử bệnh viện dã chiến cấp 2.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết đã có gần 100 cán bộ chiến sĩ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại hai nơi này, ban đầu là các sĩ quan tham mưu, gần đây hơn là bệnh viện dã chiến cấp 2.
“Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam được LHQ đánh giá là cao nhất trong các nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ”, ông Lê Hoài Trung nói. “Các quốc gia đánh giá cao các cán bộ chiến sĩ của Việt Nam... tham gia nghiêm túc nhiệm vụ, hoạt động rất hiệu quả, không những hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình các nước mà còn tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương”.
Ông cho biết sắp tới Việt Nam có kế hoạch tham gia lực lượng công binh.
Các nước thành viên LHQ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình theo một số hình thức như: sĩ quan tham mưu hoặc quan sát viên, đơn vị bộ binh, các lực lượng hỗ trợ (như y tế, công binh, trực thăng), và lực lượng cảnh sát, Thứ trưởng Hoài Trung giải thích thêm.
“Trung Đông, Trung Phi bất ổn sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam”
Về tình hình quốc tế, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá: “Nếu Trung Đông bất ổn, không thể nói là không ảnh hưởng tới Việt Nam, vì đó là các đối tác thương mại, đầu tư và thị trường lao động của Việt Nam. Ở Trung Phi các nước khó khăn cũng đều là bạn bè của chúng ta, là đối tác kinh tế, đối tác đầu tư tiềm tàng, và (có thể dẫn đến) vấn đề buôn người, buôn ma túy, tội phạm xuyên quốc gia”.
Ông khẳng định cách tiếp cận của Việt Nam khi tham gia HĐBA sẽ tiếp nối đường lối đối ngoại từ lâu là thúc đẩy hòa bình, ổn định trên thế giới, ủng hộ giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của mọi quốc gia, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
Đường lối đó cũng bao gồm chủ động tham gia, phát huy vai trò các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc.
“Việt Nam sẽ nỗ lực vươn lên để tích cực, đóng góp vào vai trò trung gian hòa giải, giải quyết các vấn đề quốc tế chung, phù hợp với lợi ích quốc gia, trong điều kiện cho phép”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu.
Trả lời câu hỏi Việt Nam sẽ xử lý như thế nào trong nhiệm kỳ HĐBA trước các vấn đề quốc tế gây chia rẽ gay gắt, như Triều Tiên, Syria, tranh chấp Ấn Độ - Pakistan hay Palestine - Israel, ông Lê Hoài Trung đề cao vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, tôn trọng độc lập chính trị, quyền tự quyết của các dân tộc.
“Nói nghe trừu tượng vậy, nhưng khi nảy sinh vấn đề, chúng ta phải theo hướng đó”, Thứ trưởng Hoài Trung giải thích.
“Nếu có vấn đề, phải xem có vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế hay không. Đã có nghị quyết nào của HĐBA hay chưa về hành động đó? Các quốc gia liên quan, tổ chức khu vực phát biểu quan ngại và lập trường như thế nào”, ông nói. “Ví dụ như ở châu Phi thì phải lắng nghe các nước châu Phi mà là thành viên HĐBA”.
Vao HDBA thang toi, Viet Nam se chia se kinh nghiem tai thiet hau xung dot-Hinh-2
“Thắng lợi của đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ Việt Nam... là dấu ấn của một đất nước có hòa bình”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu. Ảnh: Duy Hiệu. 
Hai nội dung thúc đẩy khi VN làm Chủ tịch
Việt Nam sẽ làm chủ tịch HĐBA tháng 1/2020 và tháng 4/2021, vì chức chủ tịch HĐ được luân phiên theo thứ tự chữ cái. Dự kiến, trong tháng 1/2020, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ sang New York để chủ trì một số phiên họp của HĐBA.
Chủ tịch HĐBA sẽ chủ trì các cuộc họp của HĐBA, và khi được HĐBA cho phép có thể đại diện cho HĐ ra tuyên bố.
Trong tháng 1/2020 Việt Nam làm Chủ tịch HĐBA, ngoài các cuộc họp và tham vấn thường kỳ, lịch làm việc dự kiến của HĐBA còn có hai phiên họp do Việt Nam đề xuất.
Cuộc tranh luận mở (open debate) cấp bộ trưởng ngày 9/1 bàn về việc đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới, nhân kỷ niệm 75 năm ra đời LHQ. Thảo luận ngày 23/1 theo hình thức “briefing” (một hình thức trao đổi của HĐBA) sẽ bàn về chủ đề hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN.
Trong nhiệm kỳ HĐBA của mình, Việt Nam dự kiến sẽ chia sẻ các kinh nghiệm sẵn có về tái thiết hậu xung đột, giải quyết hậu quả chiến tranh.
“Việt Nam cũng đang trao đổi với các chuyên gia, theo các vấn đề hậu xung đột, hòa giải dân tộc, và giải quyết bom mìn”, ông Trung nói. “Việt Nam có kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ. Cùng với đó chúng tôi sẽ thúc đẩy vấn đề vai trò phụ nữ, trẻ em trong hòa bình, an ninh hay vấn đề gìn giữ hòa bình”.
Vao HDBA thang toi, Viet Nam se chia se kinh nghiem tai thiet hau xung dot-Hinh-3
 Một nghị quyết cần 2/3 số phiếu của HĐBA để thông qua, trong đó không nước nào trong 5 nước ủy viên thường trực bỏ phiếu phủ quyết. Ảnh: AFP.
 Chủ tịch hai ủy ban trừng phạt
5 nước ủy viên mới vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 là Việt Nam, Tunisia, Niger, St. Vincent & Grenadine và Estonia. Trong đó, St. Vincent & Grenadine tự quảng bá là quốc gia nhỏ nhất từng trúng cử vào HĐBA với dân số là 110.000 người.
Tuy Hiến chương Liên Hợp Quốc không cho các quốc gia dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế, nhưng HĐBA là ngoại lệ, và là cơ quan duy nhất có thể đưa ra các biện pháp vũ lực, cho phép hành động quân sự, hay thành lập phái bộ gìn giữ hòa bình để giúp kiểm soát xung đột.
Chẳng hạn, HĐBA từng cho phép quân liên minh tấn công, đẩy lui lực lượng Iraq ra khỏi Kuwait. HĐBA cũng từng áp đặt vùng cấm bay ở Libya, và cho phép các nước không kích các cơ sở phòng không của Libya để thực thi biện pháp trừng phạt này.
Hiện nay, HĐBA có 14 ủy ban phụ trách các biện pháp trừng phạt đã được đưa ra, và mỗi ủy ban do một nước ủy viên không thường trực làm chủ tịch. Trong nhiệm kỳ của mình, Việt Nam sẽ làm chủ tịch hai ủy ban trừng phạt về Nam Sudan và Lebanon, bao gồm các biện pháp như cấm đi lại, phong tỏa tài sản, cấm xuất nhập khẩu vũ khí.
Các biện pháp trừng phạt của HĐBA khác với trừng phạt đơn phương như Mỹ áp dụng với Venezuela, Iran, vì được đưa ra dựa theo luật pháp quốc tế.

Giao tranh ác liệt, Quân đội Syria “nghiền nát” khủng bố IS trên chiến trường Palmyra

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giao tranh ác liệt với các tay súng phiến quân IS ở khu vực phía đông Palmyra, qua đó tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố.

Al Masdar News dẫn một báo cáo quân sự từ tỉnh Homs cho biết, Quân đội Syria đã giao tranh ác liệt với phiến quân IS ở khu vực phía đông Palmyra hôm 10/12.
"Lực lượng chính phủ Damascus đã tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố IS khi chúng di chuyển giữa các thành phố al-Sukhnah và Palmyra", AMN đưa tin.

Nhân vật của năm 2019 - nữ “chiến binh” môi trường 16 tuổi có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Nhà hoạt động môi trường 16 tuổi Greta Thunberg đã được Tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm 2019 vì những nỗ lực trong cuộc chiến chống biển đổi khí hậu.

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?
Ngày 11/12, Tạp chí Time đã lựa chọn Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển, là Nhân vật của năm 2019. Thunberg trở thành người trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu này trong vòng 92 năm qua. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-2
Biên tập viên Edward Felsenthal của Time cho biết Greta Thunberg được chọn là Nhân vật của năm 2019 vì đã "gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa mà nhân loại mang tới cho ngôi nhà duy nhất, vì mang lại tiếng nói vượt lên trên mọi bối cảnh và biên giới trong một thế giới chia rẽ và cho chúng ta thấy tương lai khi quyền lãnh đạo được trao cho các thế hệ kế tiếp". Ảnh: Reuters.  

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-3
 Trong thời gian qua, cô gái 16 tuổi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của con người về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng như hối thúc chính phủ các nước chung tay hành động để giảm tác động của biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-4
Nhà hoạt động môi trường Thunberg sinh ngày 3/1/2003 tại Stockholm, Thụy Điển. Cô là con gái của ca sĩ opera Malena Ernman và diễn viên Svante Thunberg. Ảnh: Reuters.  

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-5
 Lần đầu tiên Thunberg biết đến biến đổi khí hậu là vào năm 2011, khi cô bé 8 tuổi. Năm 2014, Thunberg được chẩn đoán mắc chứng Asperger, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và từng có khoảng thời gian bị trầm cảm. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-6
 Đến tháng 8/2018, Thunberg nổi tiếng toàn thế giới sau khi một mình cầm biểu ngữ đứng trước Quốc hội Thụy Điển để kêu gọi chính quyền hành động vì môi trường. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-7
 Tháng 8/2019, Greta Thunberg đã đi thuyền buồm vượt Đại Tây Dương trong 15 ngày để dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP. 
Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-8
Chiếc thuyền buồm của Greta khởi hành từ Plymouth (Anh) và cập bến thành phố New York, Mỹ, vào sáng sớm 28/8 sau hành trình vượt Đại Tây Dương cùng bố, hai thủy thủ và một người quay phim. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-9
Trong bài phát biểu tại Thượng đỉnh Hành động vì Khí hậu Liên Hợp Quốc tháng 9/2019, Thunberg đã chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới vì sự thiếu hành động của họ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-10
 Ngày 13/11/2019, Thunberg tiếp tục đi thuyền từ Bắc Mỹ tới Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP25). Ảnh: AP. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-11
 Thunberg tham dự một buổi họp báo tại COP25 ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 9/12. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-12
 Greta Thunberg được coi là biểu tượng cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của giới trẻ, song cô gái cũng vấp phải sự phản đối từ những người cho rằng những thông điệp của Thunberg là cực đoan, gây hoang mang và làm rối loạn cuộc chiến chống biến đổi khí hậu,...Ảnh: Thunberg gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 17/4/2019. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-13
 Cô gái 16 tuổi cùng mọi người tham gia cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu tại Montreal, Canada, ngày 27/9/2019. Ảnh: Reuters. 

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-14
 Greta gặp Thủ tướng Canada Justine Trudeau tại Montreal ngày 27/9/2019.

Nhan vat cua nam 2019 - nu “chien binh” moi truong 16 tuoi co gi dac biet?-Hinh-15
 Greta chụp ảnh cùng nhà hoạt động Militza Flaco tại Tòa án Tối cao Mỹ ở thủ đô Washington ngày 18/9/2019.

Ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson đích thân đi giao sữa trước tổng tuyển cử

(Kiến Thức) - Thủ tướng Boris Johnson đích thân đi giao sữa và nước trái cây tới các gia đình ở Leeds (Anh) hôm 11/12, một ngày trước khi nước này bước vào cuộc tổng tuyển cử quan trọng.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-14
 Thủ tướng Anh Boris Johnson đích thân giao sữa và nước trái cây tới các gia đình ở Leeds hôm 11/12, một ngày trước khi nước này diễn ra cuộc tổng tuyển cử quan trọng. Ảnh: Reuters. 

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-15
"Rất vui được gặp ngài Thủ tướng, ông làm việc sớm vậy", cư dân Debbie Monaghan ngạc nhiên khi thấy ông Johnson giao sữa từ sáng sớm. Ảnh: AP.   

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-16
Nhà lãnh đạo Anh hứa hẹn với cử tri ở khu vực này rằng ông sẽ không chỉ giao sữa mà còn cả Brexit (đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), nếu đảng của ông giành được đa số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12. Ảnh: AP. 

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-17
Trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong ngày 12/12, cử tri Anh sẽ bỏ phiếu lựa chọn toàn bộ 650 ghế tại Hạ viện. Ảnh: Sky News. 
Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-18
 Theo ông Johnson, cuộc bầu cử ngày 12/12 là cơ hội để chấm dứt hơn 3 năm bế tắc và bất định chính trị tại nước này. Được biết, Đảng Bảo thủ của ông Johnson cần thêm 9 ghế để chiếm đa số, và việc này sẽ cho phép ông thúc đẩy thỏa thuận Brexit với EU và đưa Anh rời EU trong tháng 1/2020. Ảnh: AP.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-19
Thủ tướng Johnson chuẩn bị bánh tại nhà bếp Red Olive ở Derby ngày 11/12/2019. Ảnh: Reuters.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-20
  Hơn 4.000 điểm bỏ phiếu tại Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland sẽ đồng loạt mở cửa lúc 7h và dự kiến đóng cửa lúc 22h ngày 12/12. Ảnh: Reuters.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-21
Kết quả bỏ phiếu dự kiến sẽ được công bố trong đêm hoặc sáng ngày hôm sau. Ảnh: Reuters. 

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-22

Lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland Nicola Sturgeon vào bếp nướng bánh khi bà vận động cử tri tại Lanark, Scotland, ngày 9/12. Ảnh: Reuters.


Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-23
 Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn vận động tranh cử tại Birmingham, Anh, ngày 21/11. Ảnh: Reuters.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-24
 Thủ lĩnh Đảng Brexit Nigel Farage cười tươi khi đi vận động cử tri tại Seaham ngày 24/11. Ảnh: Reuters.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-25
 Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm chợ cá Grimsby ở Grimsby ngày 9/12. Ảnh: Reuters.

Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-26
 Thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do Jo Swinson cầm một cốc bia khi thăm quán Dylans Kings Arms ở St Albans ngày 7/12. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Boris Johnson (Nguồn: BBC)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.