Ukraine trả trước gần 400 triệu USD tiền khí đốt cho Nga

(Kiến Thức) - Tập đoàn năng lượng Ukraine Naftogaz ngày 6/12 thông báo, họ đã trả trước khoản tiền 400 triệu USD cho Tập Gazprom (Nga).

“Vào ngày 5/12, chúng tôi đã chuyển cho Gazprom 378 triệu USD như là khoản tiền trả trước cho hợp đồng mua 1 triệu m3", thông cáo báo chí của Naftogaz viết.
Vào cuối ngày 5/12, Tổng Giám đốc Naftogaz Andrei Kobolev thông báo trên Facebook cá nhân của mình về vụ chuyển giao tiền này. “Vâng, 378 triệu USD. Cám ơn tất cả mọi người”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Vladimir Demchishin nói trong buổi họp báo rằng, Tập đoàn Naftogaz sẽ chuyển giao cho phía Gazprom số tiền trả trước cho khoản mua 1 triệu m3 khí đốt vào cuối tuần này. Ông Vladimir nói, đất nước sẽ chi trả số tiền vào khoảng 378 triệu USD.
Vào hồi đầu tháng 11, quan chức Yuri Prodan tiết lộ, tùy thuộc vào tình hình thời tiết mà Ukraine sẽ lên kế hoạch mua 1 triệu m3 khí đốt của Nga vào quý đầu năm 2015.
Ông Prodan cung cấp thêm rằng, dựa trên các thỏa thuận giữa Naftogaz và Gazprom, Ukraine có thể mua khí đốt ngay khi họ chuyển tiền trả trước cho phía đối tác Nga.

Soi bức tường biên giới giữa Ukraine và Nga

(Kiến Thức) - Chính quyền Ukraine đang khẩn trương xây dựng các hạng mục công trình "bức tường biên giới" nhằm nâng cao an ninh quốc phòng trước Nga.

Mới đây, các phóng viên đã thực hiện chuyến thị sát công trình này ở trạm kiểm soát Goptovka, tỉnh Kharkov.
Mới đây, các phóng viên đã thực hiện chuyến thị sát công trình này ở trạm kiểm soát Goptovka, tỉnh Kharkov.

Khám phá UAV "Nga" bị Quân đội Ukraine bắn hạ

(Kiến Thức) - Các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái được cho là của Nga trên vùng không phận thuộc sự kiểm soát của họ.

Theo một báo cáo, UAV này bị bắn hạ bởi súng máy hạng nặng chống máy bay ZU-23. Vết xước do đạn bắn vào thân và cánh của UAV.
Theo một báo cáo, UAV này bị bắn hạ bởi súng máy hạng nặng chống máy bay ZU-23. Vết xước do đạn bắn vào thân và cánh của UAV.

Ukraine sẵn sàng từ chối toàn bộ khí đốt Nga?

(Kiến Thức) - Ukraine có thể sẽ từ chối vĩnh viễn việc nhận cung cấp khí đốt từ Nga nếu nhập được gấp đôi khí đốt từ EU.

Đấy là cuộc ra mắt đầu tiên ở Brussel của người lãnh đạo mới của công ty Naftogaz Ukraine Kobolev. 
Ông Kobolev đã tiến hành một loạt các cuộc gặp, trong đó cả ở trung tâm chỉ huy NATO, nơi mà ông giới thiệu với các đại diện thành viên của các nước trong khối về hệ thống đảm bảo an toàn năng lượng ở Ukraine. Còn thứ 3, 18/11 ông xuất hiện trong một cuộc họp báo lớn được tổ chức bởi trung tâm chính trị Châu Âu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới