Ukraine đưa pháo M101 từ thời chiến tranh thế giới vào tham chiến

Một video gần đây được Tạp chí Quốc phòng Ukraine đăng tải cho thấy, quốc gia này đã bắt đầu sử dụng pháo M101 - vốn được sản xuất từ Thế Chiến 2 – để sử dụng tại tiền tuyến.

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, Pháo M101 sử dụng đạn cỡ 105mm được Lithuana tuyên bố sẽ viện trợ tới Ukraine từ hồi tháng 9, đã xuất hiện tại Ukraine. Loại pháo này được sản xuất trong thời kỳ Thế Chiến 2, và hiện đã bắt đầu được sử dụng tại tiền tuyến cho chiến sự Nga – Ukraine.

 

Trước đó, Lithuana đã sở hữu 18 pháo M101, và dự dịnh sẽ cho dàn pháo này “nghỉ hưu” khi nhận được pháo tự hành CEASAR từ Pháp. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, Lithuana đã quyết định viện trợ một số lượng pháo M101 tới Ukraine trước khi nhận được pháo tự hành CEASAR.

Pháo M101 từng được Lithuana sử dụng nhằm hỗ trợ bộ binh tiến công. Loại pháo này có tầm bắn tối đa 11km, tốc độ bắn tối đa 5 viên/ phút và có tổng trọng lượng 2.6 tấn.

Rất có thể Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ sử dụng số pháo này cho các nhiệm vụ tấn công đổ bộ, tương tự như các pháo L119 do Anh viện trợ.

Hiện tại, số lượng đạn pháo cỡ 152mm theo chuẩn Liên Xô của Ukraine và của cả các nước Đông Âu thân phương Tây gần như đã cạn kiệt, một loạt pháo và đạn pháo theo chuẩn NATO đang được Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine.
Tuy nhiên, theo thông tin được tờ Reuters đăng tải, với cường độ sử dụng đạn pháo của Ukraine trên chiến trường, kho đạn dự trữ của NATO dường như không đủ để viện trợ. Thậm chí, nhiều quốc gia ở châu Âu đã bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu vũ khí sau gần 10 tháng viện trợ liên tục cho Ukraine.

Trận địa của Ukraine sau khi hứng 160 quả rocket từ Nga

Chỉ trong vòng 20 giây, trận địa của Ukraine đã chìm trong biển lửa sau khi hứng chịu 160 quả rocket từ phía Nga.

Tran dia cua Ukraine sau khi hung 160 qua rocket tu Nga

Tuyết đang rơi ở Ukraine, khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng, phần phía đông của Ukraine sẽ sớm bị đóng băng hoàn toàn.

Anh nói Nga khó đạt đột phá ở đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, xung quanh các thị trấn Pavlivka và Vuhledar thuộc tỉnh Donetsk đã chứng kiến “các cuộc giao tranh ác liệt” trong 2 tuần qua.

Anh noi Nga kho dat dot pha o dong Ukraine

Xe tăng Nga ở Dokuchaievsk, Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong bản cập nhật thông tin tình báo mới nhất trên Twitter về tình hình chiến sự Nga – Ukraine hôm 27/11, tình báo quân đội Anh viết: “Cả Nga và Ukraine đều triển khai lực lượng đáng kể ở khu vực này. Khu vực này vẫn còn nhiều tranh chấp, có thể một phần vì Moscow nhận định nơi đây có tiềm năng trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc tiến công lớn về phía bắc trong tương lai, nhằm thâu tóm quyền kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk do Ukraine nắm giữ”.

Tuy nhiên, nhà chức trách Anh tin, Nga khó có thể tập trung đủ lực lượng để đạt bước đột phá trong chiến dịch tại Donetsk.

Moscow chưa lên tiếng phản hồi trước các nhận định trên.

Ảnh sốc về cây cầu bị phá hủy ở Kherson

Phóng viên ảnh Bernat Armangué của hãng thông tấn AP vừa cho đăng tải một số bức ảnh gây sốc về cây cầu Antonivsky bị phá hủy ở Kherson, miền nam Ukraine.

Anh noi Nga kho dat dot pha o dong Ukraine-Hinh-2

Anh noi Nga kho dat dot pha o dong Ukraine-Hinh-3

Anh noi Nga kho dat dot pha o dong Ukraine-Hinh-4

Ảnh: AP

Cây cầu bắc ngang qua sông Dnipro đã bị đánh sập hồi đầu tháng 11, sau khi các lực lượng Moscow rút khỏi thành phố chiến lược Kherson.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc quân đội Nga cố tình phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các nguồn cung cấp điện và nước trong quá trình rút khỏi thành phố.

Lãnh đạo các nước châu Âu đến Kiev bày tỏ ủng hộ Ukraine

Một số lãnh đạo châu Âu đã tới Ukraine để khẳng định sự ủng hộ và cam kết hỗ trợ cho Kiev sau nhiều tuần quốc gia Đông Âu hứng chịu tình trạng mất điện và nước trên diện rộng vào đầu mùa đông, vì bị Nga tập kích hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng.

Anh noi Nga kho dat dot pha o dong Ukraine-Hinh-5

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo (trái) cùng vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến đài tưởng niệm nạn nhân nạn đói Holodomor ở Kiev ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Theo báo Guardian, các nhà lãnh đạo từ Bỉ, Lithuania và Ba Lan đã có mặt tại thủ đô Kiev hôm 26/11 để tưởng niệm các nạn nhân của nạn đói Holodomor 1932 - 1933 ở Ukraine.

Truyền thông địa phương đưa tin, các thủ tướng của Ba Lan và Lithuania có thể tập trung hội đàm với lãnh đạo Kiev về khả năng xảy ra làn sóng di cư mới từ Ukraine. Trong khi Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo Belgium công bố tài trợ thêm 37,4 triệu Euro cho Ukraine.

Triều Tiên hé lộ mục tiêu trở thành cường quốc hạt nhân hàng đầu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, mục tiêu tối thượng của đất nước ông là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Trong lễ thăng chức cho hàng loạt sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-17 được tổ chức tại Bình Nhưỡng hôm 26/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng việc xây dựng lực lượng hạt nhân là “để bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của Nhà nước, cũng như người dân”.

Trieu Tien he lo muc tieu tro thanh cuong quoc hat nhan hang dau

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) chụp cùng con gái và các sĩ quan quân đội. Ảnh: KCNA

“Mục tiêu tối thượng của Triều Tiên là sở hữu được một lực lượng chiến lược mạnh mẽ nhất thế giới, một lực lượng tuyệt đối chưa từng có trong thế kỷ. Tên lửa Hwasong-17, loại tên lửa liên lục địa (ICBM) có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, chính là vũ khí chiến lược mạnh nhất trên thế giới. Vũ khí này đã thể hiện sự quyết tâm và khả năng của Triều Tiên trong việc xây dựng một quân đội mạnh nhất thế giới”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Kim phát biểu trong buổi lễ.

“Các nhà khoa học của Triều Tiên đã tạo ra một bước nhảy vọt tuyệt vời trong việc phát triển công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên các quả tên lửa đạn đạo. Tôi kỳ vọng vào việc các nhà khoa học sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước với tốc độ cực nhanh”, ông Kim nói thêm.

Al Jazeera dẫn lời các nhà quan sát quốc tế nhận định rằng, vẫn chưa rõ liệu các nhà khoa học của Bình Nhưỡng hiện đủ khả năng để ‘thu nhỏ’ vũ khí nguyên tử vừa với không gian hẹp như phần đầu của tên lửa hay không.

Hãng tin Reuters dẫn nhận định của Nhật Bản nói rằng, ICBM Hwasong-17 của Triều Tiên được cho là có tầm bắn 15.000km, đủ để bay tới bất kỳ mục tiêu nào nằm trong lãnh thổ Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới