Ukraine đánh phủ đầu khiến Nga “chao đảo” ở Pokrovsk

Ukraine đánh phủ đầu khiến Nga “chao đảo” ở Pokrovsk

Ukraine bất ngờ phản công tại Pokrovsk, giành nhiều vị trí then chốt, buộc Nga điều quân ứng cứu và tái cơ cấu lực lượng nhằm giữ vững thế trận tại mặt trận trọng yếu Donetsk.

Trên hướng Pokrovsk, do quân đội Nga đã chuyển trọng tâm tấn công sang khu vực Novopavlivka và sắp tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Ukraine đột ngột tiến hành cuộc phản công quy mô lớn gần thành phố Pokrovsk. Động thái này được cho là chiến thuật “vây Ngụy cứu Triệu” nhằm buộc Nga phải điều quân ứng cứu và tạm hoãn kế hoạch tiến công về phía Dnipropetrovsk. Ảnh: Top War
Trên hướng Pokrovsk, do quân đội Nga đã chuyển trọng tâm tấn công sang khu vực Novopavlivka và sắp tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Ukraine đột ngột tiến hành cuộc phản công quy mô lớn gần thành phố Pokrovsk. Động thái này được cho là chiến thuật “vây Ngụy cứu Triệu” nhằm buộc Nga phải điều quân ứng cứu và tạm hoãn kế hoạch tiến công về phía Dnipropetrovsk. Ảnh: Top War
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ vào ngày 3/4, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã đột ngột phát động cuộc phản công quy mô lớn dọc theo tuyến từ Uspenivka và Udachne đến Lisivka, đồng thời tăng cường quân lực dọc theo tuyến này, có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ảnh: Top War
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ vào ngày 3/4, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã đột ngột phát động cuộc phản công quy mô lớn dọc theo tuyến từ Uspenivka và Udachne đến Lisivka, đồng thời tăng cường quân lực dọc theo tuyến này, có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ảnh: Top War
Tính đến hiện tại, quân đội Ukraine đã chiếm được Solone, nơi họ đã tiến sâu vào phòng tuyến của quân đội Nga 3 km. Dường như sau khi chiếm được Solone, quân đội Ukraine sẽ tiến theo đường cao tốc hướng về Vovkove, sau đó phối hợp với quân đội Ukraine đã tiến vào Pishchane để bao vây quân đội Nga ở phía bắc, hoặc buộc quân đội Nga phải rút lui từ tuyến Uspenivka đến Kotlyne. Ảnh: Google Maps
Tính đến hiện tại, quân đội Ukraine đã chiếm được Solone, nơi họ đã tiến sâu vào phòng tuyến của quân đội Nga 3 km. Dường như sau khi chiếm được Solone, quân đội Ukraine sẽ tiến theo đường cao tốc hướng về Vovkove, sau đó phối hợp với quân đội Ukraine đã tiến vào Pishchane để bao vây quân đội Nga ở phía bắc, hoặc buộc quân đội Nga phải rút lui từ tuyến Uspenivka đến Kotlyne. Ảnh: Google Maps
Đồng thời, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành phản công sâu trên tuyến này, gần như đã đẩy quân đội Nga ra khỏi khu vực phía đông Udachne. Họ còn tấn công từ hướng bắc xuống nam, chiếm lại phần lớn làng Kotlyne, bao gồm các khu vực phía đông nam làng này. Ảnh: TASS
Đồng thời, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành phản công sâu trên tuyến này, gần như đã đẩy quân đội Nga ra khỏi khu vực phía đông Udachne. Họ còn tấn công từ hướng bắc xuống nam, chiếm lại phần lớn làng Kotlyne, bao gồm các khu vực phía đông nam làng này. Ảnh: TASS
Đáng chú ý, quân đội Ukraine còn tiến sâu vào các cánh đồng phía đông nam của làng Kotlyne, đẩy lùi quân đội Nga khoảng 1 km và mở rộng thêm chiến tuyến, tức gần như đã bao vây khu vực đông bắc của ngôi làng. Tuy nhiên, các cuộc phản công của quân đội Ukraine ở các khu vực khác không thành công. Ảnh: Top War
Đáng chú ý, quân đội Ukraine còn tiến sâu vào các cánh đồng phía đông nam của làng Kotlyne, đẩy lùi quân đội Nga khoảng 1 km và mở rộng thêm chiến tuyến, tức gần như đã bao vây khu vực đông bắc của ngôi làng. Tuy nhiên, các cuộc phản công của quân đội Ukraine ở các khu vực khác không thành công. Ảnh: Top War
Ngay sau đó, một sĩ quan quân đội Ukraine đang tham chiến tại khu vực này cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu khôi phục việc sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh để tấn công gần Pokrovsk, trong khi tại khu vực Novopavlivka, họ chủ yếu sử dụng xe máy và xe bốn bánh để tiến hành tấn công. Điều này có thể cho thấy chiến thuật "vây Ngụy cứu Triệu" của quân đội Ukraine đã có hiệu quả. Ảnh: TASS
Ngay sau đó, một sĩ quan quân đội Ukraine đang tham chiến tại khu vực này cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu khôi phục việc sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh để tấn công gần Pokrovsk, trong khi tại khu vực Novopavlivka, họ chủ yếu sử dụng xe máy và xe bốn bánh để tiến hành tấn công. Điều này có thể cho thấy chiến thuật "vây Ngụy cứu Triệu" của quân đội Ukraine đã có hiệu quả. Ảnh: TASS
Trước đây, quân đội Nga chủ yếu sử dụng bộ binh tấn công gần thành phố Pokrovsk, nhưng bây giờ việc sử dụng xe bọc thép có thể là để kiềm chế cuộc phản công của quân đội Ukraine. Ảnh: Ura.ru
Trước đây, quân đội Nga chủ yếu sử dụng bộ binh tấn công gần thành phố Pokrovsk, nhưng bây giờ việc sử dụng xe bọc thép có thể là để kiềm chế cuộc phản công của quân đội Ukraine. Ảnh: Ura.ru
Tại khu vực Novopavlivka, lực lượng Nga thuộc Sư đoàn Tăng 90, bình thường họ cũng sẽ sử dụng xe bọc thép tấn công, nhưng hiện tại họ chủ yếu dùng xe máy, có thể là để tiết kiệm xe bọc thép nhằm đối phó với tình hình tại Pokorovsk. Hiện tại, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công trên toàn tuyến và đã mở ra một cuộc giao tranh ác liệt với đối phương. Ảnh: Google Maps
Tại khu vực Novopavlivka, lực lượng Nga thuộc Sư đoàn Tăng 90, bình thường họ cũng sẽ sử dụng xe bọc thép tấn công, nhưng hiện tại họ chủ yếu dùng xe máy, có thể là để tiết kiệm xe bọc thép nhằm đối phó với tình hình tại Pokorovsk. Hiện tại, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công trên toàn tuyến và đã mở ra một cuộc giao tranh ác liệt với đối phương. Ảnh: Google Maps
Một cựu huấn luyện viên của lực lượng Storm-Z Nga cho biết, các máy bay không người lái của quân Ukraine có ưu thế ở tầm thấp trong khu vực Pokrovsk, khiến các đơn vị Nga phải đi bộ qua quãng đường 10 km để luân chuyển lực lượng, đồng thời hậu cần cũng bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, quân Nga vẫn gần như chiếm được Lisivka và đã phản công lại Udachne. Ảnh: Reuters
Một cựu huấn luyện viên của lực lượng Storm-Z Nga cho biết, các máy bay không người lái của quân Ukraine có ưu thế ở tầm thấp trong khu vực Pokrovsk, khiến các đơn vị Nga phải đi bộ qua quãng đường 10 km để luân chuyển lực lượng, đồng thời hậu cần cũng bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, quân Nga vẫn gần như chiếm được Lisivka và đã phản công lại Udachne. Ảnh: Reuters
Đáng chú ý, theo thông tin từ quan sát viên Ukraine Mashovets vào ngày 2/4, bộ chỉ huy quân đội Nga có thể đang tiến hành tái tổ chức các lữ đoàn bộ binh cơ giới thuộc Tập đoàn quân hợp nhất số 51 và 3 nhằm “tinh gọn” quy trình chỉ huy và kiểm soát của họ để thuận tiện hơn cho chiến đấu. Ảnh: Ura.ru
Đáng chú ý, theo thông tin từ quan sát viên Ukraine Mashovets vào ngày 2/4, bộ chỉ huy quân đội Nga có thể đang tiến hành tái tổ chức các lữ đoàn bộ binh cơ giới thuộc Tập đoàn quân hợp nhất số 51 và 3 nhằm “tinh gọn” quy trình chỉ huy và kiểm soát của họ để thuận tiện hơn cho chiến đấu. Ảnh: Ura.ru
Hai tập đoàn quân hợp thành này lần lượt có 6 lữ đoàn bộ binh cơ giới, một số lữ đoàn đã có số lượng nhân sự vượt quá phạm vi của một lữ đoàn bình thường, đạt đến quy mô lữ đoàn tăng cường hoặc thậm chí cấp sư đoàn. Ảnh: TASS
Hai tập đoàn quân hợp thành này lần lượt có 6 lữ đoàn bộ binh cơ giới, một số lữ đoàn đã có số lượng nhân sự vượt quá phạm vi của một lữ đoàn bình thường, đạt đến quy mô lữ đoàn tăng cường hoặc thậm chí cấp sư đoàn. Ảnh: TASS
Các lực lượng của những lữ đoàn này thường được phân bố theo hình thức trung đoàn và tiểu đoàn trên các tuyến chiến đấu rộng lớn và không liên tục, khiến công tác chỉ huy trở nên phức tạp và trong một số tình huống bất ngờ, thậm chí có thể dẫn đến tình hình xấu đi do vấn đề liên lạc. Vì vậy, việc tinh gọn lại là rất cần thiết. Ảnh: RIA Novosti
Các lực lượng của những lữ đoàn này thường được phân bố theo hình thức trung đoàn và tiểu đoàn trên các tuyến chiến đấu rộng lớn và không liên tục, khiến công tác chỉ huy trở nên phức tạp và trong một số tình huống bất ngờ, thậm chí có thể dẫn đến tình hình xấu đi do vấn đề liên lạc. Vì vậy, việc tinh gọn lại là rất cần thiết. Ảnh: RIA Novosti
Mặc dù sau khi tái tổ chức, sức mạnh của Tập đoàn quân hợp nhất số 51 và 3 sẽ không tăng đáng kể về quân số và cũng không có khả năng chiến đấu vượt trội hơn các tập đoàn quân, nhưng những thay đổi này sẽ giúp các đơn vị quân đội Nga tấn công và phòng thủ hiệu quả hơn, đồng thời có thể thay đổi vị trí chiến thuật của các đơn vị quân đội Nga trên tuyến đầu, cuối cùng dẫn đến chiến thắng chiến lược. Ảnh: Overclockers
Mặc dù sau khi tái tổ chức, sức mạnh của Tập đoàn quân hợp nhất số 51 và 3 sẽ không tăng đáng kể về quân số và cũng không có khả năng chiến đấu vượt trội hơn các tập đoàn quân, nhưng những thay đổi này sẽ giúp các đơn vị quân đội Nga tấn công và phòng thủ hiệu quả hơn, đồng thời có thể thay đổi vị trí chiến thuật của các đơn vị quân đội Nga trên tuyến đầu, cuối cùng dẫn đến chiến thắng chiến lược. Ảnh: Overclockers
Trong đó, các đơn vị của Tập đoàn quân hợp nhất số 51 chủ yếu chiến đấu tại các hướng Toretsk, Kurakhove và một số khu vực xung quanh Pokrovsk, còn các đơn vị của Tập đoàn quân đoàn hợp nhất số 3 chủ yếu chiến đấu tại các hướng Seversk và Chasiv Yar, tất cả đều là các khu vực cốt lõi của tỉnh Donetsk. Việc quân đội Nga tái tổ chức có thể nhằm mục đích tăng tốc kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk. Ảnh: Top War
Trong đó, các đơn vị của Tập đoàn quân hợp nhất số 51 chủ yếu chiến đấu tại các hướng Toretsk, Kurakhove và một số khu vực xung quanh Pokrovsk, còn các đơn vị của Tập đoàn quân đoàn hợp nhất số 3 chủ yếu chiến đấu tại các hướng Seversk và Chasiv Yar, tất cả đều là các khu vực cốt lõi của tỉnh Donetsk. Việc quân đội Nga tái tổ chức có thể nhằm mục đích tăng tốc kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk. Ảnh: Top War

GALLERY MỚI NHẤT

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.