SEA Games 32: Hai BHL tranh cãi nhau, hai võ sĩ cùng đoạt HCV

Google News

Kết cục độc lạ diễn ra ở môn pencak silat, sau trận chung kết giữa võ sĩ Việt Nam và Indonesia.

Tại SEA Games 32, ở trận chung kết hạng 50-55kg nữ ngày 10/5 giữa võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Meilani, ban trọng tài đã có những phán quyết bất nhất, dẫn đến màn tranh cãi không đáng có giữa ban huấn luyện (BHL) hai đội.
Tại thời điểm trận đấu chỉ còn tính bằng giây, võ sĩ Hồng Ân đang bị đối thủ người Indonesia dẫn điểm 61-43. Một tình huống bất ngờ diễn ra trên sàn đấu, Safira Meilani bỗng đập tay xuống sàn ra hiệu xin hàng sau khi Hồng Ân thực hiện đòn khóa tay (tương tự đòn knock-out trong môn boxing) cực khó xảy ra trong môn pencak silat. Ngay lập tức tổ trọng tài công nhận chiến thắng cho võ sĩ Việt Nam.
SEA Games 32: Hai BHL tranh cai nhau, hai vo si cung doat HCV
Hồng Ân và Meilani (hàng trên từ trái qua) cùng nhận HCV hạng 50-55 kg nữ. Ảnh: BTC
Bất phục trước phán quyết kể trên, ban huấn luyện Indonesia đâm đơn khiếu kiện. Và khoảng chừng 20 phút sau, kết quả được đảo ngược và trọng tài công nhận chiến thắng cho võ sĩ Safira Meilani.
Không chấp nhận kết cục bất hợp lý, phó đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh viết đơn kiện lại kết quả. Cho đến cuối ngày, BTC môn pencak silat quyết định trao “đồng” HCV hai võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Meilani.
Ở ngày thi đấu 10/5, Hồng Ân cũng chính là VĐV mang về chiếc HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam.
SEA Games 32: Hai BHL tranh cai nhau, hai vo si cung doat HCV-Hinh-2
Bảng tổng sắp huy chương môn pencak silat tại SEA Games 32. Ảnh: BTC
Riêng ở môn pencak silat đã kết thúc, Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV; 1HCB và 9 HCĐ xếp thứ 3 toàn đoàn sau Indonesia (8 HCV; 6 HCB; 1 HCĐ) và Malaysia (4 HCV; 5 HCB; 4 HCĐ).
 

Theo Minh Quang/ PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)