Trung Quốc phóng thử tên lửa “dọa” Mỹ và Hàn Quốc?

(Kiến Thức) - Các nhà phân tích nói rằng “thông báo phóng thử tên lửa” là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Trong một tuyên bố ngày 10/5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo vụ thử nghiệm tên lửa mới nhằm vào vùng biển phía tây Bán đảo Triều Tiên.
Tuyên bố trên có đoạn viết: “Lực lượng tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã tiến hành thử nghiệm tên lửa mới ở Bột Hải trong những ngày gần đây và đã đạt được kết quả mong muốn”. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết việc thử nghiệm này được thiết kế để tăng cường sức chiến đấu của quân đội để chống lại các mối đe dọa đến an ninh quốc gia.
Trung Quoc phong thu ten lua “doa” My va Han Quoc?
Tên lửa DF-26 của Trung Quốc tham gia diễu binh trên Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: The Japan Times 
Các nhà phân tích quân sự cho biết "thông báo hiếm hoi của cuộc thử tên lửa" là một phản ứng đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên THAAD ở Hàn Quốc.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Yang Yujun hồi tháng trước rằng Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và thử nghiệm các loại vũ khí mới để bảo đảm an ninh, ứng phó với việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc.
Quân đội Mỹ đã bắt đầu lắp đặt các bộ phận đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc vào cuối tháng trước, sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa như một phần của việc huấn luyện tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản.
Chuyên gia phân tích quân sự Liang Guoliang (ở Hong Kong) cho biết tên lửa của Trung Quốc có thể đã được phóng từ vùng tây bắc lãnh thổ Trung Quốc, có thể từ Tân Cương hoặc tỉnh Cam Túc, với đầu đạn đánh trúng mục tiêu ở (biển) Bột Hải. Ông Liang Guoliang cho biết: "Tên lửa này có thể được Lực lượng Tên lửa (Trung Quốc) phóng từ khu vực tây bắc về phía đông, với khoảng cách từ 2.000 km trở lên. Dường như đó là loại tên lửa DF-26B, một phiên bản cải tiến của tên lửa DF-26. Xét đến điểm rơi của tên lửa, vụ thử này rõ ràng nhằm vào THAAD ở Hàn Quốc”. DF-26B là thế hệ mới của loại tên lửa Dongfeng.
Nhà phân tích Zhou Chenming, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Knowfar, bổ sung: "Cuộc thử nghiệm có thể bao gồm các loại tên lửa mới, bao gồm DF-21, DF-26 và các loại tên lửa Dongfeng khác".
Ông Zhou cho biết Bột Hải vốn là điểm đến của tất cả tên lửa thử nghiệm trong nhiều năm qua, nhưng đặc biệt vụ thử này lại được Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo.
Theo nhà quan sát quân sự Antony Wong Dong ở Macao, cuộc thử nghiệm tên lửa của Trung Quốc lần này cũng có thể nhằm vào Mỹ, nước đã cử hai nhóm tấn công tàu sân bay tới vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.
Ông Antony Wong Dong phán đoán: "Tên lửa thử nghiệm lần này có thể là một tên lửa chống hạm DF-26A mới được phóng lên từ một bãi thử nghiệm vũ khí biển ở phía nam Liêu Ninh".

10 bức ảnh chưa biết nhiều về cuộc sống Liên Xô

(Kiến Thức) - Nhân viên ngoại giao Mỹ Martin Manhoff ghi lại những hình ảnh cuộc sống Liên Xô trong giai đoạn đầu thập niên 1950.

10 buc anh chua biet nhieu ve cuoc song Lien Xo
 Một trong những bức ảnh được nhân viên ngoại giao Mỹ Martin Manhoff ghi lại về cuộc sống Liên Xô. Ảnh: Cậu bé đi ngang qua con đường gần sông Moskva ở Moscow.

Những cảnh tượng hào hùng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

(Kiến Thức) - Những bức ảnh dưới đây nói về các chiến sĩ Liên Xô anh dũng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, gợi nhớ về một quá khứ oanh liệt, hào hùng.

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai
 Chiến sĩ Nga Yeremenko hô vang “Tấn công!” chỉ vài giây trước khi anh bị quân Đức Quốc xã bắn trọng thương và hy sinh anh dũng. Đây có lẽ là một trong những bức ảnh lịch sử chấn động nhất trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: ER.

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-2
Đây cũng là một trong những bức ảnh nổi tiếng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trong ảnh, các binh sĩ Nga cắm cờ của Liên bang Xô viết trên nóc tòa nhà Reichstag, nơi trùm phát xít Đức Adolf Hitler từng sử dụng cho kế hoạch tuyên truyền. Bức ảnh sau này đã trở thành một biểu tượng của Liên bang Xô Viết. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-3
Trận đánh Kursk là trận đánh xe tăng lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh, với thắng lợi quyết định thuộc về Hồng quân Liên Xô còn quân Đức Quốc xã bị thiệt hại nặng. Trong ảnh, một chiến sĩ đang chỉ cho cấp trên của anh xem các lỗ thủng trên xe tăng Tiger của quân Đức Quốc xã. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-4
 Bức ảnh một chiến sĩ Liên Xô đang bế em nhỏ Tiệp Khắc. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-5
 Một nữ chiến sĩ bắn tỉa Liên Xô trong bức ảnh chụp năm 1944. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-6
Chiến sĩ V.Kireev sử dụng súng phóng lựu vốn tịch thu được từ quân của Đức Quốc xã trong trận đánh vào ban đêm tại thành phố Breslau. Ảnh: ER. 
Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-7
Chiến sĩ Liên Xô trong một trận đánh. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-8
Nữ chiến sĩ Zinaida Kozlova trên chiến trường. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-9
 Một anh hùng nhỏ tuổi được nhận huân chương đầu tiên. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-10
 Phi công Nga tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-11
Các binh sĩ Liên Xô đang bế một chú mèo ở Stalingrad. Ảnh: ER. 

Nhung canh tuong hao hung trong Chien tranh Ve quoc vi dai-Hinh-12
Khu vực Điện Kremlin được canh gác, bảo vệ đề phòng cuộc tấn công của Không quân Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: ER. 

Tương lai quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump

(Kiến Thức) - Ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1 và mở ra một chương mới trong quan hệ Mỹ-Trung được cho là sẽ trở nên căng thẳng.

Đó là nhận định của Tiến sĩ Liu Youfa - cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Viện Pangoal, một tổ chức tư vấn chính trị của Trung Quốc – trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat ngày 18/1/2017.
Tuong lai quan he My-Trung duoi thoi Tong thong Donald Trump
Quan hệ Mỹ-Trung sẽ ra sao dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ảnh: The Daily Beast 

Đọc nhiều nhất

Tin mới