Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ mặc dù vừa được manh nha phát triển đã phải nhận chỉ trích vì tính thiếu khả thi bởi những khả năng không tưởng cũng như quy mô khổng lồ của nó.
Các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới rất chú trọng vào hệ thống phòng không, bởi đó là lá chắn quan trọng nhất để bỏ vệ quốc gia trước các đòn tấn công.
Các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới rất chú trọng vào hệ thống phòng không, bởi đó là lá chắn quan trọng nhất để bỏ vệ quốc gia trước các đòn tấn công.
Ngày 7/2, Ukraine đã yêu cầu Mỹ triển khai một số tiểu đoàn hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo THAAD với radar ở gần Kharkov - một nguồn tin ngoại giao trong cuộc phỏng vấn với TASS cho biết.
Mặc dù Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tuyên bố radar cảnh giới 96L6 thuộc tổ hợp phòng không S-400 Triumf trong trạng thái bình thường dễ dàng phát hiện tiêm kích tàng hình F-35 từ xa, nhưng kết quả khi thực chiến lại khác hẳn.
Iran vừa không kích trúng mỏ dầu lớn nhất ở Arab Saudi, vấn đề ở đây là mọi loại tên lửa đánh chặn của Mỹ, bao gồm cả THAAD và Patriot đều vô dụng trong việc ngăn chặn đợt tấn công của Tehran.
(khoahocdoisong.vn) - Nhà cung cấp vũ khí số 1 của Pentagon, Lockheed Martin Corp ký hợp đồng với BAE Systems tiếp tục chế tạo khí tài tìm kiếm phát hiện mục tiêu thế hệ tiếp theo cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD.
(Kiến Thức) - Hệ thống THAAD tăng tầm thế hệ mới có tầm bắn gấp 10 lần so với phiên bản cũ, thậm chí còn có khả năng đánh chặn đầu đạn tên lửa cơ động tốc độ vượt siêu thanh mà Trung Quốc, Nga đang phát triển.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 31.08.2019, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ tuyên bố, cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa độ cao lớn (Terminal High Altitude Area Defense system) đã phóng đạn từ xa đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo mục tiêu.
(Kiến Thức) - Hệ thống phòng thủ THAAD được Mỹ quảng cáo là có thể đánh chặn được các tên lửa đạn đạo ở pha cuối hoặc pha giữa bất kể tên lửa đạn đạo đó đang ở trong hay ngoài bầu khí quyển của Trái Đất.
(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tập đoàn Lockheed Martin nhận được hai hợp đồng có tổng trị giá 162 triệu USD để bổ sung các thành phần chiến đấu cho hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của nước này.
(Kiến Thức) - Lầu Năm Góc vừa chi thêm 6,5 tỷ USD để mua thêm tên lửa đánh chặn ngay sau khi tên lửa SM-3 bắn trượt mục tiêu trong một đợt thử nghiệm đánh chặn tên lửa trong đầu năm nay.
(Kiến Thức) - Các nhà phân tích nói rằng “thông báo phóng thử tên lửa” là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc
(Kiến Thức) - Các chuyên gia Hàn Quốc tin rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại nước này có thể khiến quan hệ Trung – Hàn căng thẳng.