![]() |
| Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Thành Long chủ trì cuộc họp khẩn sáng 12/5. |
Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Thành Long chủ trì cuộc họp khẩn sáng 12/5. |
Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.
Để phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát tại cầu Bạch Đằng, cửa ngõ ra vào TP Hạ Long. Nhiều người dân băn khoăn, để qua chốt kiểm dịch cần phải có những giấy tờ gì?
![]() |
| UBND tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập các chốt phòng chống dịch COVID-19 tại: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Quảng Yên, Tiên Yên, Ba Chẽ và yêu cầu thực hiện khai báo y tế điện tử đối với mỗi người khi lưu thông qua các chốt. |
![]() |
| Người qua lại các chốt kiểm soát phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương kèm theo số hộ khẩu hoặc số đăng ký tạm trú (chấp nhận sử dụng bản photo). |
![]() |
| Ngày 11/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã triệu tập làm việc để xử lý đối tượng L.M.Q. (27 tuổi, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) lên mạng xã hội Facebook đăng bài viết sai sự thật về danh sách người có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 ở địa phương. |
![]() |
| Ngày 10/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính ông Trần Văn D., chủ tài khoản facebook có tên “Hà Nội phố” do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. |
![]() |
| Ngày 10/5 Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập bà Hồ Thị Minh H. (SN 1983, trú tại tổ 1, tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để điều tra làm rõ về hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình. |
![]() |
| Ngày 7/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã quyết định xử phạt D.Đ.V. (SN 1993, thường trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) số tiền là 7,5 triệu đồng và chuyển hồ sơ tới Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền đối với N.H.T. (hiện đang tạm trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do cá nhân này cung cấp, chia sẻ thông tinsai sự thật về tình hình dịch COVID-19trên địa bàn TP Hải Phòng. |
![]() |
| Ngày 7/5, Công an tỉnh Nghệ An triệu tập hai chủ tài khoản Facebook là ông P.Đ.L (SN 1950, trú tại Xóm 1, xã Nghi Phú, TP. Vinh) và bà N.T.H (SN 1987, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh) đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bị chỉnh sửa, trong đó, phần kết của 4 người nêu rõ âm tính, còn kết quả xét nghiệm của anh N.T.A (trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) được ghi là "SAR". |
![]() |
| Ngày 7/5, Công an tỉnh Hà Nam đã xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. |
![]() |
| Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm chính đối với H.T.T, với mức phạt là 7.500.000 đồng về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận. |
![]() |
| Ngày 4/5 Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) triệu tập chủ tiệm điện thoại phát tán phiếu xét nghiệm COVID-19 giả trên mạng xã hội. |
![]() |
| Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc trực tiếp đối với quản trị fanpage THỪA THIÊN HUẾ là ông Lê Quang H (27 tuổi, trú đường Nguyễn Huệ, TP.Huế) |
![]() |
| Ngày 6/5, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập N.T.H.Anh, sinh năm 1993, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để làm rõ về hành vi đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trước đó, ngày 6/2, Công an tỉnh cũng đã triệu tập chị D.T. K. Thoa, sinh năm 1968, trú tại Phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ về phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên trang Facebook cá nhân liên quan đến dịch bệnh COVID-19. |
![]() |
| Ngày 29/1, Công an Tp. Sơn La xử phạt hai trường hợp vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19. |
![]() |
| Đặc biệt, từ ngày 27/1 đến 26/2 lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện và xử lí 121 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương. |
![]() |
| Hiếp dâm vì muốn làm cho nạn nhân có bầu để cưới: Tối 7/5/2018, Cao Văn Hạ (SN 1981, TPHCM) đi nhậu về ngang qua nhà chị Tr. (SN 1981, huyện Bình Chánh) đã lẻn vào nhà hiếp nạn nhân nhưng bị chống trả. Hạ năn nỉ chị Tr. bỏ qua, hứa bồi thường nhưng nạn nhân không đồng ý, la lớn. Hạ dùng dao đâm nhiều nhát, tưởng cô gái chết nên bỏ đi. Nạn nhân tỉnh lại và báo công an. Ngày 11/5/2021, tại TAND TPHCM, Hạ khai hắn hiếp dâm vì muốn làm nạn nhân có bầu để cưới. Tòa tuyên án 13 năm 6 tháng tù cho Hạ về tội giết người và hiếp dâm. |
![]() |
| Cứ say rượu lại muốn hiếp dâm con riêng của vợ: Tại cơ quan điều tra, Đồng Văn Tiền (37 tuổi, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) khai, cứ mỗi lần say rượu hắn lại muốn hiếp dâm con gái riêng của vợ (bé gái 12 tuổi). Lần đầu vào cuối 2020, sau khi Tiền đi uống rượu về thấy con gái ở nhà 1 mình nên cưỡng hiếp. Sợ hãi, cháu bé bỏ về nhà ông nội. Ngày 8/4/2021, sau trận rượu say, Tiền nổi cơn dục vọng nên đi tìm con gái để cưỡng bức. Hắn đến nhà trói tay ông nội của con gái rồi hiếp dâm con. Ngày 18/4/2021, Tiền bị công an bắt. |
![]() |
| Hiếp dâm rồi siết cổ bạn gái chết vì nghi ngờ có người yêu khác: Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, TP Phủ Lý) khai quen chị N. qua Facebook cuối năm 2020 và nảy sinh tình cảm. Ngày 12/4/2021, tại nhà chị N., ở Tuyên Quang, Thành ép buộc chị quan hệ tình dục, sau đó đôi bên tiếp tục xảy ra cãi cọ do Thành nghi ngờ chị yêu người khác. Thành dùng tay siết cổ chị N. đến chết, lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của chị rồi khóa cửa nhà bỏ trốn. Đến 14/4, Thành bị bắt. |
![]() |
| Hiếp dâm vì thấy bé gái uống rượu say, ngủ không biết gì: Ngày 25/2/2021, Thành Trung (20 tuổi, ngụ Chợ Mới, An Giang) và nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà. Lúc sau, em M. (13 tuổi, ngụ cùng huyện) theo bạn đến nhà Trung chơi và tham gia nhậu chung. Đến khoảng 23h cùng ngày, M. nhờ những người bạn ở đó chở mình về nhà. Tuy nhiên, không ai chịu chở nên M. ngủ lại nhà Trung. Sau đó, Trung vào giường thấy M. say rượu, ngủ không biết gì nên thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái. Gia đình M. phát hiện vụ việc nên trình báo công an. Ngày 25/3, Trung bị bắt. |
![]() |
| Hiếp cháu gái vì uống rượu không kiềm chế được dục vọng: Chiều 19/3/2021, Lâm Văn Tường (52 tuổi, trú Long Điền A, H.Chợ Mới, An Giang) uống rượu 1 mình tại nhà. Sau khi uống say, Tường đi ra cạnh nhà để đóng cửa hàng rào thì thấy cháu gái 6 tuổi (họ hàng Tường) nên nổi cơn dục vọng. Tường đẩy cháu gái vào hẻm, đè vào tường hiếp dâm. Đang thực hiện hành vi thì người nhà bé gái phát hiện. Ngày 9/4, Tường bị công an An Giang bắt giam, khởi tố điều tra. |
![]() |
| Gã đàn ông thành 'yêu râu xanh' sau khi được nhờ trông bé gái:Năm2020, bà Nguyễn Thị Hà (thị xã Sơn Tây) gửi cháu N. sang nhà Vũ Đào (SN 1963, là chồng của người bạn) nhờ trông giúp bé gái.Thấy cháu N. còn nhỏ, ngây thơ, bị cáo nảy sinh dục vọng và đã xâm hại tình dục cô bé. Khi N. kêu đau, Đào mới dừng lại. Ngày 2/3/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đào 12 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. |
![]() |
| Bị bạn gái 13 tuổi đòi chia tay, "yêu râu xanh" hiếp dâm để níu kéo tình cảm: P.V.Kh. (17 tuổi, An Giang) và bé T. (13 tuổi) quen và yêu nhau qua mạng xã hội. Hôm 22/1/2021, T. nhắn tin đòi chia tay. 10h hôm sau, Kh. chạy xe đạp điện đến trường của T. để đưa cô bé về nhà mình. Tại nhà, Kh. dọa sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của T. lên mạng nếu không cho gã quan hệ tình dục. Sau đó, Kh. nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T. nhưng không thành. T. về nhà kể sự việc cho gia đình và đến công an tố cáo. Ngày 16/2/2021, Kh. bị bắt. |
![]() |
| Phạm tội hiếp dâm vì nghĩ bạn gái đồng ý, quan hệ xuất phát từ tình yêu: Ngày 12/5/2020, Nguyễn Văn Thắng (sinh 25/01/2000, TP Cần Thơ) bị tòa tuyên án 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thắng khai quen và yêu B. (sinh ngày 15/6/2006) qua mạng xã hội Facebook. Sau đó Thắng và B. quan hệ tình dục nhiều lần, những lần quan hệ B. đều đồng ý. Sau đó, sự việc bị bà ngoại B. phát hiện, tố giác. Thời điểm Nguyễn Văn Thắng giao cấu lần đầu với B khi B mới được 12 tuổi 08 tháng. (Thắng ngoài cùng bên trái) |
![]() |
| Hiếp dâm con gái vì vợ thường xuyên vắng nhà: Trần Văn Cường (SN 1977, Sóc Trăng) khai do cả nhà ở chung nhà trọ, vợ làm công nhân, thường xuyên vắng nhà nên Cường thường xuyên hiếp dâm con gái (SN 2005) để thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Ngày 31/7/2020, sau khi nghe con gái kể lại việc nhiều năm liền bị bố hãm hiếp, vợ của Cường đã tố cáo ra công an, Cường bị bắt ngay sau đó. |
Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận
Công an xã Xuân Ái (Lào Cai) đã kịp thời cứu anh N.T.S. bị nước lũ cuốn cả người lẫn xe máy khi đi qua ngầm tràn thuộc thôn Quyết Tiến.
Số vật chứng thu giữ gồm 7,98 gam Ketamine và 5,22 gam ma túy gồm MDMA và Ketamine.
Sau vụ gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại toàn bộ các môn tại đây để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, vxử lý nghiêm các “giang hồ mạng” có ý nghĩa rất lớn, xây dựng môi trường mạng văn minh, bảo vệ trẻ em, bảo vệ các giá trị văn hóa.
Ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ việc tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.
Tỉnh Phú Thọ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.
Tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ thoát tình trạng cô lập.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ việc tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.
Số vật chứng thu giữ gồm 7,98 gam Ketamine và 5,22 gam ma túy gồm MDMA và Ketamine.
Công an xã Xuân Ái (Lào Cai) đã kịp thời cứu anh N.T.S. bị nước lũ cuốn cả người lẫn xe máy khi đi qua ngầm tràn thuộc thôn Quyết Tiến.
Tỉnh Phú Thọ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.
Sau vụ gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại toàn bộ các môn tại đây để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.
Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, vxử lý nghiêm các “giang hồ mạng” có ý nghĩa rất lớn, xây dựng môi trường mạng văn minh, bảo vệ trẻ em, bảo vệ các giá trị văn hóa.
Tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ thoát tình trạng cô lập.
Ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3.
UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.
Dự án Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11,5km, tổng vốn gần 35.600 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2025.
Các địa phương Hà Nội đang xây dựng phương án giảm số trường công lập, tập trung quản lý hiệu quả, không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Loạt công ty dược bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định kê khai giá thuốc thiết yếu, với mức phạt 25 triệu đồng mỗi công ty.
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 7897/UBND-NLN ngày 04/08/2026 yêu cầu khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.
Một căn hộ tại tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy.
Chiều 4/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió giật cấp 8 và biển động mạnh ở vùng biển phía Đông Nam.
Một phòng khám thú y đang phải hứng chịu “cơn bão” 1 sao trên Google Maps, sau khi một chú chó đến đây phẫu thuật rồi qua đời.
Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các giấy báo giả mạo nhằm lừa đảo, yêu cầu sinh viên và phụ huynh xác minh thông tin qua các kênh chính thống.
Ngày 4/8, Công an xã Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.