Triều Tiên có liên quan đến vụ tấn công mạng WannaCry?

(Kiến Thức) - Theo giới chuyên gia, một số mã trong vụ tấn công mạng WannaCry đã được sử dụng trước đó trong các hoạt động tin tặc liên quan đến Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia an ninh mạng đã tìm thấy bằng chứng kỹ thuật mà họ nói có thể liên kết Triều Tiên với vụ tấn công mạng WannaCry, đã lây nhiễm hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia kể từ ngày 12/5/2017.
Trieu Tien co lien quan den vu tan cong mang WannaCry?
Vụ tấn công mạng WannaCry đã lây nhiễm hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia kể từ ngày 12/5/2017. Ảnh: India Today 
Symantec và Kaspersky Lab cho biết một số mã trong phiên bản của phần mềm WannaCry cũng đã xuất hiện trong các chương trình được sử dụng bởi Nhóm Lazarus, được xác định là nhóm hoạt động tin tặc Triều Tiên.
Nhà nghiên cứu Kurt Baumgartner của Kaspersky Lab nói với hãng tin Reuters: "Đây là đầu mối tốt nhất mà chúng ta biết được về nguồn gốc của WannaCry".
Cả hai công ty Symantec và Kaspersky Lab cho biết hãy còn quá sớm để khẳng định Triều Tiên có tham gia vụ tấn công hay không. Hai công ty an ninh mạng này cho biết họ cần phải nghiên cứu mã WannaCry nhiều hơn và yêu cầu các bên khác giúp đỡ phân tích.
Các quan chức an ninh Mỹ và châu Âu , yêu cầu giấu tên, nói với Reuters rằng vẫn còn quá sớm để nói ai có thể đứng đằng sau vụ tấn công mạng WannaCry, nhưng không loại trừ Triều Tiên như một nghi phạm. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc cũng chưa hề bình luận gì về vụ tấn công mạng này.
Theo một số chuyên gia an ninh mạng, phần mềm độc hại này tự phát tán qua việc khai thác một phần bộ mã được cho là của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ có tên “Eternal Blue” bị đánh cắp và công khai trong tháng trước bởi nhóm tin tặc Shadow Brokers.
Ngày 14/5, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Brad Smith đã cáo buộc Chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm một phần về vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu. Ông Smith, người cũng là trưởng tư vấn pháp lý của Microsoft, đã chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có Cục Tình báo Trung ương (CIA) và NSA, "tích trữ" các mã mềm có thể bị tin tặc lợi dụng.

Đội ngũ tin tặc “siêu hạng” của Triều Tiên lợi hại đến cỡ nào?

Tướng Vincent Brook từng thừa nhận Triều Tiên vẫn đang nắm giữ vũ khí bí mật của riêng họ là những tay hacker hàng đầu thế giới.

Người ta có thể không đánh giá cao một Triều Tiên với tiềm lực kinh tế hạn chế, nhưng không thể phủ nhận họ đang sở hữu đội ngũ tin tặc mà Business Insider từng nhận định là “xuất sắc nhất thế giới”, Cục 121.

Đột nhập hầm ngầm của Đức Quốc xã ở Anh thời Thế chiến II

(Kiến Thức) - Hệ thống hầm ngầm từng được Đức Quốc xã sử dụng làm địa điểm sản xuất bom bay nhằm tiến hành vụ tấn công vào đất liền Anh trong Thế chiến II.

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II
Báo Daily Mail mới đây đăng tải loạt ảnh về hệ thống đường hầm dưới lòng đất cùng trại tập trung khét tiếng một thời Lager Sylt. Được biết, Lager Sylt từng là trại tử thần duy nhất của Đức Quốc xã trên đất Anh trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-2
Trại tập trung Lager Sylt của Đức Quốc xã được xây dựng ở Alderney thuộc quần đảo Eo Biển, Anh, trong thời kỳ Thế chiến II. Trong ảnh là Đại tá Richard Kemp đứng ở cổng trại tập trung khét tiếng một thời Lager Sylt khi ông ghé thăm nơi này. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-3
Khoảng 400 tù nhân trong trại tử thần Lager Sylt đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ năm 1943 đến 1944. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-4
Trại tập trung Lager Sylt là nơi Đức Quốc xã giam giữ những lao động nô lệ Do Thái. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-5
 Một lối đi trong hầm ngầm. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-6
 Đại tá Richard Kemp đang khám phá hệ thống hầm ngầm trong khu trại tập trung. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-7
 Được biết, quân đội Đức Quốc xã đã bắt những người nô lệ lao động đến từ Châu Âu đào hệ thống hầm ngầm này. Nhiều nô lệ đã chết vì kiệt sức trong quá trình đào hầm. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-8
 Theo Daily Mail, Đức Quốc xã được cho là sử dụng hệ thống hầm ngầm này làm địa điểm sản xuất bom bay nhằm tiến hành vụ tấn công vào đất liền Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-9
 Đại tá Kemp đã phát hiện một địa điểm bí mật để phóng tên lửa V1 – một trong những vũ khí thả thù của trùm phát xít Đức Adolf Hitler – được xây dựng trên đảo. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-10
 Một địa điểm trong hệ thống đường hầm ở Anh từng được quân Đức Quốc xã sử dụng hàng chục năm về trước. Ảnh: Daily Mail. 

Dot nhap ham ngam cua Duc Quoc xa o Anh thoi The chien II-Hinh-11
Đại tá Kemp cùng đồng đội tại một trong những đường hầm ở Le Val Reuters. Ảnh: Daily Mail. 

Hacker có thể làm những việc không tưởng

Sau khi có được quyền điều khiển máy bay, tin tặc có thể làm bất kỳ điều gì mà chúng muốn.

Theo thông tin trên Telegraph, các nhà nghiên cứu tại trung tâm IOActive đã chứng minh được rằng, tin tặc có thể kiểm soát máy bay bằng cách tấn công vào hệ thống giải trí. Lỗ hổng bảo mật này nằm trong hệ thống Panasonic Avionics hiện tại, đang được khoảng 13 hãng hàng không lớn trên thế giới sử dụng, như Emirates, Virgin và Qatar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới