TP HCM: Kiến nghị tăng đơn giá thu gom rác do giá xăng tăng

Một đơn vị thu gom rác trên địa bàn huyện Bình Chánh cho rằng, đơn giá thu gom rác như hiện tại (51.000đ/hộ) rất thấp và kiến nghị UBND TP HCM sớm đưa ra đơn giá phù hợp.

Ngày 16/6, đoàn Khảo sát của Ban Đô thị đã làm việc với UBND huyện Bình Chánh về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

TP HCM: Kien nghi tang don gia thu gom rac do gia xang tang
Đại diện các đơn vị thu gom rác kiến nghị UBND TPHCM sớm đưa ra đơn giá phù hợp hơn. Ảnh minh họa
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thu gom rác trên địa bàn huyện Bình Chánh cho rằng đơn giá thu gom rác như hiện tại (51.000 đồng/hộ) rất thấp và kiến nghị UBND TP HCM sớm đưa ra đơn giá phù hợp hơn.

Đến cuối năm 2021, Bình Chánh có 212.168 hộ dân với 800.498 nhân khẩu. Lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh 425 tấn/ngày. Huyện hiện có 2 trạm ép rác kín đạt tiêu chuẩn và 5 điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt chưa đạt tiêu chuẩn.

Các điểm tập kết rác ở địa phương phân bố chưa đều và thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Đại diện Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện cho biết, hai trạm ép rác kín Lê Minh Xuân đang quá tải so với công suất thiết kế ban đầu. Cụ thể, trạm có công suất thiết kế khoảng 120 tấn/ngày nhưng trên thực tế trạm đang xử lý khoảng 220 tấn/ngày.

Với lượng rác thải phát sinh khoảng 425 tấn/ngày, có khi tới 500 tấn/ngày, vận chuyển thu gom rác gặp không ít khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban đô thị, HĐND TPHCM cho biết, qua các đợt khảo sát của Đoàn tại nhiều quận/huyện của thành phố, đa số đều kiến nghị tăng đơn giá thu gom trước giá xăng tăng như hiện nay.

Đoàn Khảo sát Ban Đô thị, HĐND TPHCM sẽ kiến nghị UBND TPHCM ban hành đơn giá cụ thể và chia theo từng cụm, khu vực; đồng thời kiến nghị giúp các đơn vị thu gom tiếp cận nguồn vốn chuyển đổi phương tiện thu gom dễ dàng hơn trong thời gian tới.

Tại huyện Bình Chánh, để giải quyết tình trạng quá tải của hai trạm ép rác kín tại huyện Bình Chánh, huyện nên dành quỹ đất để gia tăng các trạm trung chuyển rác trên địa bàn trong thời gian tới, bà Thanh Vân kiến nghị.

>>> Mời độc giả xem thêm video Biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật:

(Nguồn: THĐT)

Việt Nam mỗi năm phát thải khoảng 25 triệu tấn rác thải

(Kiến Thức) - Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam mỗi năm phát thải khoảng 25 triệu tấn rác thải sinh hoạt/năm, trong đó rác thải nhựa chiếm khoảng 2 triệu tấn/năm. 

Với số lượng lớn như vậy, vấn đề xử lý rác thải nhựa đang là nỗi lo ngại của quốc gia. Do đó, cần tìm ra những giải pháp, kế hoạch nhằm giảm lượng rác thải nhựa.
Mới đây (22/6), tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nhà báo với Môi trường và Biển đảo năm 2019, nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu trong việc chống rác thải nhựa.
Viet Nam moi nam phat thai khoang 25 trieu tan rac thai
 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Cận cảnh “núi” rác thải nhựa của công ty Huy Hoàng khiến dân lo ngại

Khoảng 5000 tấn rác thải nhựa được Công ty Huy Hoàng thu gom từ xử lý bãi rác Soi Nam hiện vẫn chất như “núi” tại khu vực ven đê Thái Bình.

Can canh “nui” rac thai nhua cua cong ty Huy Hoang khien dan lo ngai

“Núi” rác thải nhựa chủ yếu là túi nilon khoảng 5000 tấn được Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương ép thành từng khối, xếp chồng lên như núi cao từ 3 đến 4 mét được tập kết tại khu vực ven đê sông Thái Bình (phường Hải Tân, TP Hải Dương) trong suốt thời gian dài.

Can canh “nui” rac thai nhua cua cong ty Huy Hoang khien dan lo ngai-Hinh-2

Số lượng rác thải nhựa này, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã thu gom trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt đã chôn lấp tại bãi rác Soi Nam với số lượng lên đến 5000 tấn. 

Hà Nội: Rác ngập mặt, công nhân “ngóng” cầu lấy xe đi làm

Dịp cuối năm ngoài việc lượng rác tăng đột biến, nỗi niềm của người công nhân là có xe cẩu sớm để có phương tiện tiếp tục thu gom chất thải.

Ha Noi: Rac ngap mat, cong nhan “ngong” cau lay xe di lam
 Dịp cuối năm, bên cạnh những rác từ những khu chợ thì việc người dân tranh thủ dọn nhà khiến lượng chất thải tăng đột biến. Bởi vậy, trên khắp các con phố Hà Nội không khó để kiếm được những khoảnh khắc, xe rác cao quá đầu người được tập kết ở những điểm cẩu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới