Tổng thống Trump: "Nếu không nhờ tôi, Hong Kong có thể đã bị xóa sổ trong 14 phút"

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã cứu Hong Kong khỏi bị "xóa sổ" bằng việc đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đưa quân vào đặc khu này.

Theo Bangkok Post, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 22/11, Tổng thống Trump nói rằng ông đã cứu Hong Kong khỏi bị "xóa sổ" bằng việc ngăn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa quân vào đặc khu này trấn áp người biểu tình.
"Nếu không nhờ tôi, Hong Kong có thể đã bị xóa sổ trong vòng 14 phút", ông chủ Nhà Trắng khẳng định.
Tong thong Trump:
Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
"Một triệu binh lính bên ngoài Hong Kong không tiến vào đặc khu bởi tôi đã đề nghị ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) đừng làm vậy. 'Làm ơn đừng làm như thế. Ông sẽ phạm sai lầm lớn. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến thỏa thuận thương mại (Mỹ-Trung)", Tổng thống Donald Trump nói tiếp.
Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu ông có ký dự luật về Hong Kong đã được lưỡng viện Mỹ thông qua trước đó hay không.
"Chúng tôi phải sát cánh cùng Hong Kong, nhưng tôi cũng đứng cùng Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Trump cho biết.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận căng thẳng về Hong Kong đã làm phức tạp hơn nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Trump, Washington và Bắc Kinh có thể đã tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong, Trung Quốc "nóng mắt"

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày 20/11 đã lên tiếng chỉ trích sau khi Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong.

Ngày 19/11, với số phiếu thuận gần như tuyệt đối, Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong giữa lúc đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đang chìm trong khủng hoảng. 
Đạo luật về Hong Kong này sẽ được chuyển sang Hạ viện, cơ quan đã thông qua một dự luật tương tự của riêng họ về vấn đề này hồi tháng 10/2019. Lưỡng viện Mỹ sẽ thảo luận để xử lý các điểm khác nhau giữa hai dự luật trước khi trình lên Tổng thống Donald Trump.

Cảnh trường đại học Hong Kong “chìm trong biển lửa” vì biểu tình bạo lực

(Kiến Thức) - Người biểu tình đã phóng hỏa ở lối vào Đại học Bách khoa Hong Kong nhằm ngăn cản cảnh sát tiến vào trường sáng 18/11 giữa lúc các cuộc biểu tình bạo lực tiếp diễn tại đặc khu này.

Canh truong dai hoc Hong Kong “chim trong bien lua” vi bieu tinh bao luc
 The Daily Mail, khi lực lượng an ninh tìm cách tiếp cận trường Đại học Bách khoa Hong Kong, hàng trăm người biểu tình cố thủ bên trong liền phóng hỏa và đốt cầu đi bộ trong trường nhằm ngăn cản cảnh sát tiến vào. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Nữ nhân viên sứ quán Qatar bị quấy rối tình dục được bồi thường 11 tỷ

(Kiến Thức) - Bà Deanne Kingson từng bị quấy rối tình dục và bị cấp trên yêu cầu tổ chức tiệc sex cho các nhân vật "VIP" trong thời gian làm việc tại trụ sở Đại sứ quán Qatar ở London, Anh.

Theo Daily Mail, bà Deanne Kingson, 58 tuổi, từng là thư ký tại Đại sứ quán Qatar ở London (Anh) trong 8 năm trước khi bị sa thải vào tháng 6/2014.
Nữ nhân viên sứ quán này đã quyết định đệ đơn kiện lên tòa án sau khoảng thời gian dài bị cấp trên quấy rối tình dục và bị ép phải tổ chức các bữa tiệc sex tại trụ sở đại sứ quán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới