Nga sẽ dùng robot để bảo vệ hầm phóng tên lửa

(Kiến Thức) - Dự kiến đến năm 2020 Quân đội Nga sẽ trang bị robot chiến đấu để bảo vệ cho các căn cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Theo tờ Moscow Times dẫn lời Dmitry Andreyev – phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga cho hay, Quân đội Nga dự định sẽ triển khai các mẫu robot chiến đấu do nước này phát triển để bảo vệ các căn tên lửa đạn đạo liên lục địa kể từ năm 2020.
Andreyev còn cho biết, các mẫu robot chiến đấu tự động đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ được tiến hành từ đây cho tới cuối năm tại cơ sở nghiên cứu quốc phòng của Nga. Ông này cũng không cho biết thêm chi tiết về các mẫu robot chiến đấu trên, mà chỉ mô tả nó như một hệ thống điều khiển hỏa lực từ xa.
Mẫu robot chiến đấu Platform-M do Quân đội Nga phát triển.
Mẫu robot chiến đấu Platform-M do Quân đội Nga phát triển.
Trước đó, lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng từng tuyên bố trong tháng 4 năm nay rằng, họ sẽ đưa vào sử dụng các mẫu robot chiến đấu tự động trong tương lai.
Mẫu robot chiến đấu trên có trọng lượng khoảng 900kg, được trang bị vũ khí chính là một súng máy tự động 12,7mm. Nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 45km/h và có khả năng hoạt động liên tục trong vòng 10 giờ đồng hồ hoặc chế độ chờ lên tới 1 tuần.
Quân đội Nga sẽ bắt đầu chương trình đào tạo vận hành các mẫu robot chiến đấu cho các đơn vị tên lửa chiến lược trong năm 2015. Chương trình đào tạo  sẽ do các chi nhánh của Học viện quân sự Peter Đại Đế phụ trách.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin trong tháng trước cũng đã tiết lộ với báo giới nước này, về chương trình phát triển hệ thống điều khiển hỏa lực tự động dựa trên nền tảng các mẫu robot chiến đấu mini mà Quân đội Nga đang được trang bị. Thông tin cụ thể về chương trình trên cho đến nay vẫn chưa được Bộ quốc phòng Nga công bố.

Ấn Độ: tên lửa diệt hạm BrahMos vẫn vô đối

(Kiến Thức) - Quan chức Ấn Độ tuyên bố, hiện vẫn chưa có bất kỳ hệ thống phòng không nào đánh chặn được tên lửa diệt hạm siêu thanh BrahMos.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời Sudhir Mishra – Tổng giám đốc công ty liên doanh BrahMos cho biết, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có bất kỳ hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn được mẫu tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ phát triển.

Hiện trường chiến đấu cơ Italy đâm nhau gây cháy lớn

(Kiến Thức) - Hai chiếc máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Italy đâm nhau trên không đã gây ra vụ cháy rừng lớn.

Theo các phương tiện truyền thông, ngày 19/8 khi tiến hành bay huấn luyện ở miền đông Italy, 2 máy bay chiến đấu Tornado đã xảy ra va chạm trên không và lao xuống đất, khiến 4 phi công mất tích.
 Theo các phương tiện truyền thông, ngày 19/8 khi tiến hành bay huấn luyện ở miền đông Italy, 2 máy bay chiến đấu Tornado đã xảy ra va chạm trên không và lao xuống đất, khiến 4 phi công mất tích.

Ukraine rất sợ Nga có tàu đổ bộ lớp Mistral

(Kiến Thức) - Việc Pháp kiên quyết bán tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ khiến cán cân lực lượng tại Biển Đen thay đổi.

Giám đốc Vụ chính sách thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebiynis ngày 19/8 cho hay, Ukraine rất lo ngại về việc Pháp chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga.
“Ukraine cảm thấy lo ngại đối với quyết định của Pháp liên quan đến việc chuyển giao tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga, quyết định này cho đến nay vẫn có hiệu lực. Xét đến tình hình ngoại giao hiện nay, việc  giao tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga có thể ảnh hưởng đến an ninh và ổn định của châu Âu”. Giám đốc Yevhen Perebiynis nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới