Trung Quốc lộ biến thể mới nhái xe Humvee Mỹ

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc mới đây đã tự lộ biến thể mới xe bọc thép "nhái" Humvee được định danh là EQ2050 Brave Soldier.

Theo trang mạng Carnewschina, Quân đội Trung Quốc vừa giới thiệu biến thể mới của mẫu xe đa dụng hạng nhẹ Dongfeng EQ2050 được định danh là EQ2050 Brave Soldier. Thiết kế mới trên sẽ đóng vai trò như một xe bọc thép chở quân, Dongfeng EQ2050 là thiết kế sao chép mẫu Humvee nổi tiếng của Mỹ.
Biến thể mới được thiết kế cấu trúc như một xe bán tải bọc thép với khoang chứa hàng lớn ở phía sau xe. Mui xe cũng có thiết kế cao và ngắn hơn nhiều so với mẫu EQ2050 tiêu chuẩn đang được Quân đội Trung Quốc sử dụng.
Trong ảnh có thể dễ dàng nhận thấy cấu trúc mui xe phía trước của phiên bản EQ2050 đã được thay đổi so với mẫu xe bọc thép EQ2050 tiêu chuẩn của Quân đội Trung Quốc.
Trong ảnh có thể dễ dàng nhận thấy cấu trúc mui xe phía trước của phiên bản EQ2050 đã được thay đổi so với mẫu xe bọc thép EQ2050 tiêu chuẩn của Quân đội Trung Quốc.
Biến thể EQ2050 Brave Soldier có thể vận chuyển một xe địa hình ATV hoặc hai chiếc xe máy địa hình nhờ một thùng xe khá rộng ở phía sau, cabin khá nhỏ và bố trí cao. Theo các chuyên gia, mẫu xe này được thiết kế để hoạt động trong các địa hình hiểm trở hoặc các vùng nước nông.
Xe được trang bị một động cơ diesel turbo EQB150-20 110 kW/2.700 R chế tạo tại nhà máy liên doanh Dongfeng-Cummins.
Đây có thể xem như là nền tảng xe bọc thép mới mà công ty Dongfeng đang phát triển cho Quân đội Trung Quốc. Với cấu trúc xe hiện tại nó có thể được chuyển đổi để sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau như chuyển quân hay vận chuyển hàng hóa trang thiết bị quân sự.
Với thiết kế gần giống như một mẫu xe bán tải, phiên bản EQ2050 mới cho phép vận chuyển các trang thiết bị quân sự có kích thước lớn.
Với thiết kế gần giống như một mẫu xe bán tải, phiên bản EQ2050 mới cho phép vận chuyển các trang thiết bị quân sự có kích thước lớn.
Hiện nay, thiết kế nhái Humvee - EQ2050 không chỉ phục vụ trong Quân đội Trung Quốc, nó còn được sử dụng trong quân đội các nước như Belarus, Zimbabwe và Namibia.
Quân đội Trung Quốc đang trang bị nhiều biến thể khác nhau của EQ2050 trong nhiều loại nhiệm vụ như chuyển quân, hệ thống phòng không di động, cứu thương chiến trường và trạm thông tin di động.

Kinh sợ những khẩu súng ám sát của Quân đội Nga

(Kiến Thức) - Cùng xem một số thiết kế súng trường, súng lục giảm thanh của Quân đội Nga tại vòng cuối cuộc thi Tank biathlon giai đoạn nội địa.

Bên cạnh gian trưng bày các phương tiện cơ giới hiện đại, Quân đội Nga còn trưng bày một số mẫu súng đang được sử dụng cho các lực lượng đặc biệt tại vòng cuối cuộc thi Tank biathlon giai đoạn nội địa. Trong ảnh là khẩu súng trường tiến công AS Val (tên tiếng Nga phiên âm ra tiếng Anh là Avtomat Special'nyj Val) thiết kế với ống giảm thanh, chuyên dùng cho các đội đặc nhiệm (Spetsnaz, Alfa), Bộ Nội vụ, đơn vị an ninh trong quân đội.
 Bên cạnh gian trưng bày các phương tiện cơ giới hiện đại, Quân đội Nga còn trưng bày một số mẫu súng đang được sử dụng cho các lực lượng đặc biệt tại vòng cuối cuộc thi Tank biathlon giai đoạn nội địa. Trong ảnh là khẩu súng trường tiến công AS Val (tên tiếng Nga phiên âm ra tiếng Anh là Avtomat Special'nyj Val) thiết kế với ống giảm thanh, chuyên dùng cho các đội đặc nhiệm (Spetsnaz, Alfa), Bộ Nội vụ, đơn vị an ninh trong quân đội.

Tên lửa HQ-19 Trung Quốc sao chép THAAD Mỹ?

(Kiến Thức) - Hệ thống tên lửa phòng không HQ-19 của Trung Quốc được Global Security cho rằng sao chép hệ thống THAAD của Mỹ.

Bằng chứng rõ nét Trung Quốc sao chép tên lửa Tor-M1 Nga

(Kiến Thức) - Đã có những bằng chứng rõ nét nhất về việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M1 Nga và chế lại phiên bản giống hệt. 

Gần đây, các trang mạng Trung Quốc đăng tải một số hình ảnh về hệ thống phòng không mới của Trung Quốc đang di chuyển trên tàu hỏa. Nó được cho là rất giống với hệ thống Tor-M1 của Nga nếu không muốn nói “đây lại là sản phẩm ăn cắp công nghệ” Nga.
 Gần đây, các trang mạng Trung Quốc đăng tải một số hình ảnh về hệ thống phòng không mới của Trung Quốc đang di chuyển trên tàu hỏa. Nó được cho là rất giống với hệ thống Tor-M1 của Nga nếu không muốn nói “đây lại là sản phẩm ăn cắp công nghệ” Nga. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới