Tin “sốc” với Ấn Độ, Pakistan có 120 tên lửa C-602

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Pakistan được cho là đã có trong kho vũ khí 120 quả tên lửa hành trình chống tàu C-602 đạt tầm phóng ngang ngửa BrahMos.

Trang mạng Strategypage của Mỹ đưa tin, Pakistan đã nhận 120 quả tên lửa chống hạm tầm xa C-602 do Trung Quốc sản xuất được hai nước ký từ năm 2009. Tên lửa sẽ được triển khai cho tàu chiến và lực lượng phòng thủ bờ biển của Pakistan.
Động thái này được cho là để đối phó với loại tên lửa hành trình nguy hiểm bậc nhất thế giới BrahMos của Ấn Độ.
C-602 phóng từ bệ phóng mặt đất.
Trước đó, đã có thông tin khác về thương vụ này, theo đó Pakistan vẫn chưa nhận được tên lửa C-602 theo hợp đồng ký năm 2009. Nếu thông tin mà Strategypage đưa ra là đúng thì rõ ràng năng lực chống tàu mặt nước của Hải quân Pakistan lại trở nên ngang ngửa với Ấn Độ.
C-602 thuộc loại tên lửa chống tàu cỡ lớn, có trọng lượng nặng tới 1,24 tấn, dài 6,1m, đường kính thân 0,54m, sải cánh 2,9m, lắp đầu nổ bán xuyên giáp nặng 300kg. Phương thức dẫn đường kết hợp hệ định vị quán tính và radar chủ động có tầm trinh sát 40km, khóa mục tiêu ở cự ly 30km.
Tên lửa lắp động cơ tuốc bin phản lực dùng nhiên liệu lỏng cho tốc độ bay cận âm Mach 0,9, độ cao hành trình bay tiếp cận mục tiêu trên biển chỉ là 7-10m, trên đất liền chỉ là 30m.
Biến thể trang bị cho Quân đội Trung Quốc đạt tầm bắn lên tới 400km, trong khi mẫu xuất khẩu cho Pakistan chỉ đạt 280km. Ngoài ra, hệ dẫn đường tên lửa Pakistan có thể được bổ sung hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu.
Bằng Hữu

Bình luận(0)