Hải quân Ấn Độ nhận liên tiếp 2 siêu hạm mới

Google News

(Kiến Thức) - Từ 10-12/7, Hải quân Ấn Độ lần lượt nhận bàn giao 2 tàu chiến mới thuộc lớp Project 15A Kolkata và Project 28 Karmota.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong 2 ngày 10 và 12/7, Hải quân Ấn Độ liên tiếp nhận bàn giao 2 tàu chiến mới (gồm siêu hạm đa năng Project 15A Kolkata và siêu hạm săn ngầm Project 28 Kolkata) từ nhà máy đóng tàu Mazagon Dock Limited.
Với sự kiện này, các phương tiện truyền thông Ấn Độ gọi là “tuần lễ của công nghiệp tàu thủy”.
Trong đó, lớp Kolkata là tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất Hải quân Ấn Độ hiện nay do công nghiệp quốc phòng nước này tự thiết kế và đóng mới. Chiếc đầu tiên mang tên INS Kolkta (D63) hạ thủy năm 2006, theo kế hoạch ban đầu nó phải được bàn giao năm 2010 nhưng do vấn đề kỹ thuật mà mãi tới năm 2013 con tàu mới bắt đầu ra biển thử nghiệm.
 
Kolkata có lượng giãn nước toàn tải 7.500 tấn, dài 163m, thủy thủ đoàn 325 người, trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động hiện đại EL/M-2248 được đánh giá là có tính năng tương tự hệ thống radar AN/SPY-1 trong thành phần hệ thống Aegis của Mỹ.
Con tàu được thiết kế với kho vũ khí đáng gờm gồm: 32 tên lửa phòng không tầm trung Barak 8; 16 tên lửa hành trình đối đất/chống hạm tốc độ vượt âm BrahMos; ngư lôi và rocket săn ngầm.
Còn Karmota là tên gọi chiếc đầu tiên thuộc Project 28 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ săn tàu ngầm. Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 3.400 tấn, dài 109,1m, thủy thủ đoàn 180 người, trang bị ngư lôi và rocket săn ngầm.
Bằng Hữu

Bình luận(0)