Tiểu đoàn Azov Ukraine bắn súng SPG-9 vào ai?

(Kiến Thức) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh các binh sĩ Tiểu đoàn Azov sử dụng súng chống tăng SPG-9 trên bờ biển, bắn vào mục tiêu không rõ ràng.

Tiểu đoàn Azov là một trong số các đơn vị vũ trang tình nguyện của chính quyền Ukraine tham chiến tại khu vực miền Đông. Nó được nhà tài phiệt Ukraine hiện là Thống đốc tỉnh Dnepropetrovsk Igor Kolomoisky thành lập và tài trợ.
Tieu doan Azov Ukraine ban sung SPG-9 vao ai?
 Binh sĩ Tiểu đoàn Azov bắn SPG-9.
Trong đoạn clip được đăng tải gần đây trên kênh chia sẻ Youtube, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Azov đã sử dụng súng không giật chống tăng SPG-9 tấn công vào mục tiêu không xác định trên bờ biển.
SPG-9 Kopye (ngọn giáo) là loại pháo nòng trơn không giật chống tăng 73mm do Liên xô phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 1962. Súng bao gồm có nòng súng với khóa nòng mở, giá giữ súng 3 chân, thiết bị điện để khai hỏa và thiết bị ngắm bắn (kính ngắm PGO-9X hoặc kính ngắm hồng ngoại PGN-9 IR). Tổng trọng lượng khoảng 59,5kg, riêng nòng súng dài 2,11m, kíp chiến đấu cần 2 người (1 xạ thủ và 1 nạp đạn).
Clip binh sĩ Tiểu đoàn Azov bắn súng SPG-9:
SPG-9 có khả năng đạt tốc độ bắn 5-6 phát/phút (tùy kĩ thuật người nạp), tầm bắn hiệu quả khoảng 800m, tầm bắn xa nhất đạt 6,5km. Trong chiến đấu, súng dùng 2 loại đạn tiêu chuẩn gồm: đạn nổ phá OG-96 nặng 5,5 kg, đạn chống tăng nổ lõm PG-9B nặng 4,4 kg.
Loại vũ khí này giúp cho các binh sĩ Tiểu đoàn Azov có thể chống lại các loại xe tăng, thiết giáp, công sự kiên cố của quân ly khai miền đông.
Xem thêm tin tức quân sự tại đây

Pháo phản lực Quân đội Ukraine bắn dữ dội ở miền đông

(Kiến Thức) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh pháo phản lực Quân đội Ukraine đồng loạt khai hỏa mạnh mẽ vào mục tiêu quân ly khai miền đông.

Loại pháo phản lực Quân đội Ukraine sử dụng được cho BM-27 Uragan. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng, tầm xa do Liên Xô thiết kế từ những năm 1970. Hiện nay, nó chủ yếu phục vụ trong quân đội các nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ), Ukraine được ghi nhận là còn biên chế khoảng 49 xe pháo.
Hệ thống pháo phản lực Quân đội Ukraine BM-27 Uragan được thiết kế đặt trên khung bệ cơ sở xe vận tải hạng nặng Zil-135 8x8 bánh. Cabin của Zil-135 được lắp hệ thống phòng vệ chống xạ sinh hóa NBC. Xe có thể chạy với tốc độ 65km/h, tầm hoạt động 500km.

Clip pháo binh quân ly khai Ukraine bắn kém

(Kiến Thức) - Đoạn clip được chính quân ly khai miền đông Ukraine cho thấy trình độ tác chiến của binh sĩ kém, không đồng đều.

Thủ tướng Ukraine ngồi xe thiết giáp cùng binh sĩ huấn luyện

(Kiến Thức) - Trong chuyến thị sát đơn vị quân đội hôm 21/10, Thủ tướng Ukraine đã lên ngồi trên xe thiết giáp BMP-1 cùng binh sĩ huấn luyện.

Trong ảnh, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngồi trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cùng huấn luyện với kíp lái xe.
  Trong ảnh, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngồi trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cùng huấn luyện với kíp lái xe. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới