Thủ tướng: “Phải nỗ lực cao nhất để đấu tranh bảo vệ chủ quyền“

Việt Nam vừa phải nỗ lực cao nhất bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, vừa phải bằng mọi giải pháp gìn giữ môi trường hòa bình...

Khẳng định hành động đặt trái phép giàn khoan 981 gây ảnh hướng xấu đến quan hệ Việt - Trung, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra nhiệm vụ phải 'nỗ lực cao nhất bằng các giải pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền'.
Phiên họp thường kỳ của Chính phủ sáng 30/6 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, bởi theo Thủ tướng, từ ngày 2/5 tới nay, Trung Quốc đã bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đưa và đặt trái phép giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
"Việc làm này của Trung Quốc không những xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, ảnh hưởng xấu tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mà còn de dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Trung Quốc đã bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc".
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Trung Quốc đã bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc".
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, nhiệm vụ đặt ra là Việt Nam vừa phải nỗ lực cao nhất bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, vừa phải bằng mọi giải pháp gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trật tự để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Đồng thời quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra từ đầu năm trên tinh thần không điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển đề ra cho 2014.
Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến thiết thực, cụ thể nhằm ban hành Nghị quyết của Chính phủ với các định hướng, chỉ đạo phù hợp, sát với tình hình thực tế.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, trong tháng 6 và sáu tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả tích cực. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, giá cả thị trường khá ổn định, cung-cầu hàng hóa được bảo đảm.
So với tháng 12/2013, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 có mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 13 năm qua. GDP quý II tăng cao hơn quý I và ước 6 tháng đầu năm đạt 5,18%, tăng cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ hai năm trước.
Cũng theo ông Vinh, lãi suất được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ giá, thị trường ngoại hối diễn biến cơ bản ổn định. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu. Tiến độ thu ngân sách Nhà nước đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước; cán cân thanh toán thặng dư cao.
Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra đến hết ngày 1/7.

Ba cửa khẩu quốc tế lớn nối Việt Nam - Trung Quốc

(Kiến Thức) - Các cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc có vị trí quan trọng trong thương mại song phương cũng như quốc tế.

Cac cua khau giua Viet Nam va Trung Quoc quan trong
Cửa khẩu Móng Cái (phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là cửa khẩu quốc tế đầu tiên, quan trọng nhất ở phía Bắc Việt Nam trong việc giao lưu với Trung Quốc.

Nực cười: Trung Quốc đe dọa hậu quả nếu... Việt Nam làm liều

(Kiến Thức) - "Nếu nước nào đó một mực làm liều, tiếp tục gây đối đầu, sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng TQ cảnh báo.

Khi được hỏi về "một số nước chỉ trích hành động của quân đội Trung Quốc trên Biển Đông là nhân tố gây bất ổn cho an ninh khu vực", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói: "Việc này là do cá biệt nước gây nên, trách nhiệm không ở phía Trung Quốc". 
Rõ ràng phát biểu của ông Dương Vũ Quân là nhằm vào Việt Nam và Philippines, những nước đang có căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc. Trung Quốc luôn chủ trương do nước đương sự giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và hiệp thương trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế; nếu nước nào đó một mực làm liều, tiếp tục gây đối đầu, sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả do việc này gây nên", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo.

Giàn khoan Nam Hải được 3 tàu hộ tống đến cửa vịnh Bắc Bộ

(Kiến Thức) - Qua hệ thống AIS, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện giàn khoan Nam Hải 9 ở vị trí 17°37’38’’Bắc - 110°12’16’’Đông, có 3 tàu hộ tống gồm: Kan Tan 225, Nam Hải 222 và tàu kéo Đức Gia.

Giàn khoan Nam Hải 9 (tên tiếng Anh chính thức là Nan Hai Jin Hao) là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi thuộc Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) quản lý.

Giàn khoan Nam Hải 9 (tên tiếng Anh chính thức là Nan Hai Jin Hao) là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi thuộc Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) quản lý.

 
Cục Hải sự Trung Quốc thông báo: Giàn khoan Nam Hải 9 sẽ được tàu lai dắt kéo từ toạ độ 17 độ 38 phút vĩ Bắc - 110 độ 12 phút 3 kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc - 109 độ 31 phút kinh Đông trên Biển Đông, với tốc độ 4 hải lý/giờ.
Cục Hải sự Trung Quốc thông báo: Giàn khoan Nam Hải 9 sẽ được tàu lai dắt kéo từ toạ độ 17 độ 38 phút vĩ Bắc - 110 độ 12 phút 3 kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc - 109 độ 31 phút kinh Đông trên Biển Đông, với tốc độ 4 hải lý/giờ. 
Theo đó, tọa độ xuất phát của giàn khoan này chính là từ đảo Hải Nam, trong khi điểm đến của nó là khu vực cửa vịnh Bắc Bộ - nơi Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiến hành các bước để đàm phán phân định lãnh hải. Trong ảnh là bản đồ vị trí giàn khoan Nam Hải số 9 dự định kéo đến.
Theo đó, tọa độ xuất phát của giàn khoan này chính là từ đảo Hải Nam, trong khi điểm đến của nó là khu vực cửa vịnh Bắc Bộ - nơi Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiến hành các bước để đàm phán phân định lãnh hải. Trong ảnh là bản đồ vị trí giàn khoan Nam Hải số 9 dự định kéo đến. 
Ngày 23/6, qua hệ thống AIS, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện giàn khoan Nam Hải 9 ở vị trí 17°37’38’’Bắc - 110°12’16’’Đông, có 3 tàu hộ tống gồm: Kan Tan 225, Nam Hải 222, tàu kéo Đức Gia.
Ngày 23/6, qua hệ thống AIS, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện giàn khoan Nam Hải 9 ở vị trí 17°37’38’’Bắc - 110°12’16’’Đông, có 3 tàu hộ tống gồm: Kan Tan 225, Nam Hải 222, tàu kéo Đức Gia.  

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết: giàn khoan Nam Hải 9 chưa nằm trong vùng nhạy cảm, hiện nằm sâu trong thềm lục địa của Trung Quốc từ 50 - 60 hải lý; cách đảo Cồn Cỏ của Việt Nam 130 hải lý, cách đảo Lý Sơn 140 hải lý. Trong ảnh là tàu Kan Tan 225.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết: giàn khoan Nam Hải 9 chưa nằm trong vùng nhạy cảm, hiện nằm sâu trong thềm lục địa của Trung Quốc từ 50 - 60 hải lý; cách đảo Cồn Cỏ của Việt Nam 130 hải lý, cách đảo Lý Sơn 140 hải lý. Trong ảnh là tàu Kan Tan 225.
Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cho biết: Theo dự báo, khu vực vịnh Bắc Bộ có cấu tạo địa chất liền nhau, có khả năng có dầu khí. Trong ảnh là tàu kéo Đức Gia.
Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cho biết: Theo dự báo, khu vực vịnh Bắc Bộ có cấu tạo địa chất liền nhau, có khả năng có dầu khí. Trong ảnh là tàu kéo Đức Gia.
Theo Cục Hải sự Trung Quốc, không chỉ kéo thêm giàn khoan Nam Hải 9 vào Biển Đông, Bắc Kinh còn triển khai giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 ở vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan đang kiểm soát. Giàn khoan Nam Hải 4 sẽ đặt ở gần bờ biển Trung Quốc. Kế hoạch tăng cường giàn khoan nhằm leo thang Biển Đông của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào ngày 12/8.
 Theo Cục Hải sự Trung Quốc, không chỉ kéo thêm giàn khoan Nam Hải 9 vào Biển Đông, Bắc Kinh còn triển khai giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 ở vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan đang kiểm soát. Giàn khoan Nam Hải 4 sẽ đặt ở gần bờ biển Trung Quốc. Kế hoạch tăng cường giàn khoan nhằm leo thang Biển Đông của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào ngày 12/8.
Trước đó, đầu tháng 5/2014, Trung Quốc đã ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vụ việc này đã khiến cộng đồng quốc tế phản ứng gay gắt nhưng Trung Quốc vẫn trơ trẽn... "vừa ăn cướp vừa la làng" khi cho tàu liên tục bao vây, tấn công phun vòi rồng và thậm chí đâm chìm tàu Việt Nam.
 Trước đó, đầu tháng 5/2014, Trung Quốc đã ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vụ việc này đã khiến cộng đồng quốc tế phản ứng gay gắt nhưng Trung Quốc vẫn trơ trẽn... "vừa ăn cướp vừa la làng" khi cho tàu liên tục bao vây, tấn công phun vòi rồng và thậm chí đâm chìm tàu Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.