Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong vừa ra tù là ai?

Joshua Wong, thủ lĩnh sinh viên và là bộ mặt của phong trào biểu tình năm 2014 ở Hong Kong, được trả tự do ngày 17/6, giữa lúc Hong Kong lại đang căng thẳng vì biểu tình.

Joshua Wong đã bước khỏi nhà tù Lai Chi Kok ở Hong Kong vào sáng 17/6. Nói với các phóng viên bên ngoài nhà tù, Wong kêu gọi Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức sau những cuộc biểu tình quy mô lớn làm tê liệt một phần thành phố trong tuần qua.
"Bà ấy không xứng đáng làm lãnh đạo Hong Kong nữa", Wong nói. "Bà ấy phải chịu sự chỉ trích và từ chức, bị truy cứu trách nhiệm và rời khỏi chức vụ".
Thu linh bieu tinh Hong Kong vua ra tu la ai?
Joshua Wong là bộ mặt của phong trào biểu tình năm 2014 ở Hong Kong, lấy chiếc dù làm biểu tượng. Ảnh: AFP. 
Wong được thả giữa lúc Hong Kong chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình lớn, phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm sang Trung Quốc đại lục. Dự luật làm dấy lên lo ngại về việc người Hong Kong và người nước ngoài ở Hong Kong bị dẫn độ, xét xử thiếu công bằng ở đại lục cũng như sự can thiệp của Bắc Kinh vào hệ thống tư pháp Hong Kong.
Dự luật dẫn độ đã bị hoãn vô thời hạn hôm 15/6. Tuy nhiên, biểu tình vẫn nổ ra vào ngày 16/6 nhằm yêu cầu chính quyền hủy bỏ hoàn toàn dự luật, cũng như đặc khu trưởng phải từ chức. Khoảng 2 triệu người đã xuống đường ôn hòa, theo con số ước tính của những người tổ chức biểu tình. Trong khi đó, cảnh sát đưa ra con số 338.000 người biểu tình.
Giữa tháng 5, Wong phải quay trở lại tù sau thời gian tại ngoại. Anh bị kết án ba tháng tù vào tháng 1/2018 sau khi nhận tội cản trở cảnh sát đang gỡ bỏ khu dựng lều của người biểu tình năm 2014.
Được thả vào thời điểm này có nghĩa Wong mới chỉ chịu đúng nửa án tù, một chính sách phổ biến ở Hong Kong cho những phạm nhân có hành vi tốt.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

“Áo vàng” biểu tình phản đối giá nhiên liệu gây rối loạn Paris

Ngày 24/11, hãng Reuters đưa tin cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán khoảng 5.000 người biểu tình phản đối giá nhiên liệu.

Ngày 24-11, hãng Reuters đưa tin cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán khoảng 5.000 người biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng tại đại lộ Champs Élysées, khi những người này xô xát với lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ngăn cản họ tiếp cận Điện Élysées (dinh Tổng thống Pháp) ở gần đó.

3.000 cảnh sát và máy bay trực thăng đã được điều động để đảm bảo an ninh, đối phó với phong trào “áo vàng” - những người biểu tình mặc áo phản quang.

Biểu tình quỳ gối - hình ảnh lạ trong phong trào "Áo vàng" ở Pháp

Hàng loạt người biểu tình trong phong trào “Áo vàng” gây ra bạo loạn rộng khắp nước Pháp mới đây có một hành động bất ngờ: quỳ gối đầu hàng trước lực lượng an ninh.

Thông tin cuộc biểu tình quỳ gối ở Pháp được Báo Tin Tức cho hay:
Đây được coi là động thái mô phỏng lại hình ảnh “học sinh quỳ gối” mấy ngày nay làm nước Pháp dậy sóng. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh 150 học sinh trung học Pháp phải quỳ gối, giơ tay sau đầu, một số em thì úp mặt vào tường dưới sự kiểm soát của cảnh sát vũ trang đã khiến dư luận giận dữ. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Mantes-la-Jolie, phía Tây nước Pháp.

Hong Kong tiếp tục biểu tình, dự luật dẫn độ sẽ ra sao?

(Kiến Thức) - Dự kiến, người dân Hong Kong sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình mới vào ngày 12/6 để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc trong bối cảnh chính quyền đặc khu không có ý định từ bỏ dự luật này.

Ngày 9/6, ước tính khoảng 1.030.000 người tham gia cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi đặc khu Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.
Những người phản đối dự luật dẫn độ lo ngại cho rằng, nếu được thông qua, luật mới sẽ cho phép Trung Quốc đại lục gia tăng kiểm soát hệ thống pháp lý của Hong Kong, làm suy yếu hệ thống luật pháp tại đặc khu hành chính này, cũng như ảnh hưởng đến quyền tự do của người dân thành phố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới