Thêm lựa chọn máy bay tuần tra, săn ngầm cho Việt Nam

(Kiến Thức) - Tập đoàn SAAB (Thụy Điển) vừa giới thiệu máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm Saab 2000 Swordfish tại triển lãm Farnborough.

Trong khuôn khổ triển lãm Farnborough Airshow 2014, tập đoàn SAAB của Thụy Điển đã giới thiệu biến thể máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm Saab 2000 Swordfish được phát triển dựa trên khung máy bay SAAB-340.

SAAB đã giới thiệu khái niệm chiến tranh chống ngầm (ASW) và tuần tra hàng hải (MPA) trên cùng một khung máy bay. Mặc dù sự tồn tại của chương trình Swordfish đã được biết đến trong năm 2000, nhưng đây là lần đầu tiên mô hình của nó được trưng bày tại Farnborough Airshow 2014.

Mô hình máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm SAAB 2000 Swordfish được giới thiệu tại triển lãm Farnborough 2014.
 Mô hình máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm SAAB 2000 Swordfish được giới thiệu tại triển lãm Farnborough 2014.

Giám đốc chương trình Swordfish Matthew Smith trao đổi với IHS Jane's rằng, chiếc máy bay đã được phát triển trong nhiều năm và bây giờ nó đã sẵn sàng để cung cấp cho thị trường. Theo ghi nhận của Smith, máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm Swordfish được phát triển trên cơ sở máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Saab 2000 Erieye.

Máy bay được trang bị nhiều thiết bị chiến tranh điện tử hiện đại cùng hệ thống tự bảo vệ hệ thống thiết bị phần cứng. Nó là một sự bổ sung chứ không phải là đối thủ của máy bay tuần tra giám sát hàng hải SAAB-340 đang được hướng nhiều đến thị trường bảo vệ bờ biển dân sự.

Smith nói: “Chúng tôi biết khách hàng cần nhiều về lĩnh vực chiến tranh chống ngầm (ASW) và khái niệm của chúng tôi là tiên tiến và mạnh mẽ. Máy bay sử dụng hệ thống thương mại sẵn có hàng đầu thế giới và các cảm biến trên nền tảng chi phí-hiệu quả".

Mặt cắt cấu tạo bên trong của máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm SAAB 2000 Swordfish.
 Mặt cắt cấu tạo bên trong của máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm SAAB 2000 Swordfish.

Các hệ thống cảm biến chính của máy bay bao gồm: radar giám sát hàng hải Selex 7500 Seaspray; hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại FLIR; hệ thống nhận dạng và điều hướng tự động; hệ thống liên lạc vệ tinh; hệ thống gây nhiễu điện tử; hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật.

Khoang máy bay được bố trí với 4 trạm kiểm soát, hệ thống lưu trữ nhiên liệu phụ trợ, một hệ thống quay sử dụng thả phao định vị âm thanh. Trong chuyến bay, nó có thể mở cửa để thả phao cứu sinh hoặc các loại tương tự.

Ông Smith từ chối tiết lộ về khả năng mang tải trọng vũ khí của Swordfish trên cánh hoặc trong khoang nội bộ. Ông chỉ cho biết rằng, SAAB đang thảo luận với các bên liên quan và ông không nêu tên họ vào lúc này.

“Sát thủ săn ngầm” mạnh nhất Đông Nam Á

Máy bay săn ngầm là các loại máy bay được thiết kế trang bị khí tài trinh sát và các loại vũ khí (bom, ngư lôi) để phát hiện, tấn công tiêu diệt tàu ngầm. Hiện nay, hải quân các nước Đông Nam Á chủ yếu sử dụng trực thăng cho nhiệm vụ chống tàu ngầm. Riêng Thái Lan là quốc gia duy nhất trong khu vực trang bị máy bay cánh bằng chuyên làm nhiệm vụ săn tàu ngầm P-3T Orion.
Máy bay săn ngầm là các loại máy bay được thiết kế trang bị khí tài trinh sát và các loại vũ khí (bom, ngư lôi) để phát hiện, tấn công tiêu diệt tàu ngầm. Hiện nay, hải quân các nước Đông Nam Á chủ yếu sử dụng trực thăng cho nhiệm vụ chống tàu ngầm. Riêng Thái Lan là quốc gia duy nhất trong khu vực trang bị máy bay cánh bằng chuyên làm nhiệm vụ săn tàu ngầm P-3T Orion.

So với trực thăng, máy bay cánh bằng có nhiều lợi thế hơn về tải trọng mang vũ khí và tầm hoạt động. Vì vậy, có thể nói các máy bay P-3 Orion của Không quân Hải quân Hoàng gia Thái Lan được xem là “sát thủ săn ngầm” mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh là máy bay tuần tra săn ngầm P-3T Orion của Thái Lan.
So với trực thăng, máy bay cánh bằng có nhiều lợi thế hơn về tải trọng mang vũ khí và tầm hoạt động. Vì vậy, có thể nói các máy bay P-3 Orion của Không quân Hải quân Hoàng gia Thái Lan được xem là “sát thủ săn ngầm” mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh là máy bay tuần tra săn ngầm P-3T Orion của Thái Lan.

Hiện nay, Không quân Hải quân Hoàng gia Thái Lan duy trì phi đội 3 chiếc P-3T Orion. Đây là biến thể xuất khẩu cải tiến từ loại P-3A Orion do Tập đoàn Lockheed (Mỹ) nghiên cứu chế tạo. Trong ảnh là máy bay P-3T Orion của Thái Lan chuẩn bị trước giờ cất cánh làm nhiệm vụ tại căn cứ U-Tapao.
Hiện nay, Không quân Hải quân Hoàng gia Thái Lan duy trì phi đội 3 chiếc P-3T Orion. Đây là biến thể xuất khẩu cải tiến từ loại P-3A Orion do Tập đoàn Lockheed (Mỹ) nghiên cứu chế tạo. Trong ảnh là máy bay P-3T Orion của Thái Lan chuẩn bị trước giờ cất cánh làm nhiệm vụ tại căn cứ U-Tapao.

Máy bay P-3 Orion được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ: chống tàu ngầm; chống tàu mặt nước; tuần tra biển; trinh sát. P-3 Orion được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt cho phép đạt tốc độ khoảng 750km/h, tầm bay hơn 4.000km, hoạt động liên tục trên không 16 tiếng.
Máy bay P-3 Orion được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ: chống tàu ngầm; chống tàu mặt nước; tuần tra biển; trinh sát. P-3 Orion được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt cho phép đạt tốc độ khoảng 750km/h, tầm bay hơn 4.000km, hoạt động liên tục trên không 16 tiếng.

P-3 Orion được vận hành bởi phi hành đoàn đông đảo lên tới 11 người. Trong ảnh là buồng lái chiếc P-3 Orion. Biến thể P-3C hiện đại hơn sau này được trang bị thêm các màn hình tinh thể lỏng hiển thị thông số kỹ thuật trong buồng lái.
P-3 Orion được vận hành bởi phi hành đoàn đông đảo lên tới 11 người. Trong ảnh là buồng lái chiếc P-3 Orion. Biến thể P-3C hiện đại hơn sau này được trang bị thêm các màn hình tinh thể lỏng hiển thị thông số kỹ thuật trong buồng lái.

Vị trí ngồi của sĩ quan thông tin liên lạc trên P-3 Orion.
Vị trí ngồi của sĩ quan thông tin liên lạc trên P-3 Orion.

Cabin của chiếc P-3 Orion. Ngoài những chiếc chuyên dụng săn ngầm, Không quân Hoàng gia Thái Lan còn sở hữu 2 chiếc VP-3T dùng để chuyên chở khách VIP.
Cabin của chiếc P-3 Orion. Ngoài những chiếc chuyên dụng săn ngầm, Không quân Hoàng gia Thái Lan còn sở hữu 2 chiếc VP-3T dùng để chuyên chở khách VIP.

P-3T Orion của Không quân Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng sở hữu chiếc đuôi dài “kỳ dị”. Đây là nơi chứa hệ thống phát hiện từ tính. Do đây là thiết bị có độ nhạy tín hiệu từ tính cao nên buộc phải bố trí ở phần đuôi trong lớp vỏ sợi thủy tinh, nằm xa các khí tài điện tử trên máy bay.
P-3T Orion của Không quân Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng sở hữu chiếc đuôi dài “kỳ dị”. Đây là nơi chứa hệ thống phát hiện từ tính. Do đây là thiết bị có độ nhạy tín hiệu từ tính cao nên buộc phải bố trí ở phần đuôi trong lớp vỏ sợi thủy tinh, nằm xa các khí tài điện tử trên máy bay.

P-3T Orion có khả năng mang hơn 9 tấn vũ khí trong khoang thân và cánh gồm: tên lửa không đối hạm AGM-84 Harpoon; bom chống tàu ngầm; bom thông thường; ngư lôi chống ngầm; thủy lôi… Với khối lượng vũ khí này, P-3T không chỉ có khả năng săn lùng tàu ngầm mà còn tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước và cả mục tiêu trên bộ.
P-3T Orion có khả năng mang hơn 9 tấn vũ khí trong khoang thân và cánh gồm: tên lửa không đối hạm AGM-84 Harpoon; bom chống tàu ngầm; bom thông thường; ngư lôi chống ngầm; thủy lôi… Với khối lượng vũ khí này, P-3T không chỉ có khả năng săn lùng tàu ngầm mà còn tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước và cả mục tiêu trên bộ.

Trong ảnh là một chiếc P-3 Orion phóng tên lửa AGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km). Ảnh minh họa.
Trong ảnh là một chiếc P-3 Orion phóng tên lửa AGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km). Ảnh minh họa.

P-3 Orion mang 10 bom chùm CBU-10 chuyên dùng cho nhiệm vụ chống tăng. Ảnh minh họa
P-3 Orion mang 10 bom chùm CBU-10 chuyên dùng cho nhiệm vụ chống tăng. Ảnh minh họa

Việt Nam đầu tư mạnh cho giám sát, trinh sát Biển Đông

(Kiến Thức) - Tạp chí Jane’s bình luận, Việt Nam đang đầu tư mạnh cho giám sát, trinh sát biển để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.

Xem mặt các “sát thủ săn ngầm” tốt nhất ĐNA

(Kiến Thức) - Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á có Không quân Hải quân trang bị các loại máy bay cánh bằng, trực thăng săn ngầm nổi tiếng trên thế giới.

Tốt nhất, mạnh nhất trong số các “sát thủ săn ngầm” ở khu vực Đông Nam Á là những chiếc máy bay tuần tra chống ngầm tầm xa P-3T Orion của Hải quân Hoàng gia Thái Lan (tổng cộng 3 chiếc). Trong ảnh là chiếc P-3T Orion chuẩn bị cất cánh từ căn cứ U-Tapao.
Tốt nhất, mạnh nhất trong số các “sát thủ săn ngầm” ở khu vực Đông Nam Á là những chiếc máy bay tuần tra chống ngầm tầm xa P-3T Orion của Hải quân Hoàng gia Thái Lan (tổng cộng 3 chiếc). Trong ảnh là chiếc P-3T Orion chuẩn bị cất cánh từ căn cứ U-Tapao. 
P-3T Orion của Thái Lan có khả năng hoạt động liên tục trên không tới 16 giờ, tầm bay hơn 4.000km.
  P-3T Orion của Thái Lan có khả năng hoạt động liên tục trên không tới 16 giờ, tầm bay hơn 4.000km.

Đọc nhiều nhất

Tin mới