Washington nêu điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên

Điều kiện để Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Bình Nhưỡng không được tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đưa ra trong ngày 11/3 khi trả lời chương trình "Meet the Press" của kênh truyền hình NBC liên quan tới tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders rằng sẽ không có cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không có các hành động cụ thể và có thể kiểm chứng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin. 
Phát biểu trên kênh truyền hình NBC, Bộ trưởng Tài chính Mnuchin nêu rõ: "Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng điều kiện là không có vụ thử hạt nhân và tên lửa. Đây sẽ là điều kiện cho cuộc gặp này". Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cũng bác bỏ các chỉ trích cho rằng quyết định của Tổng thống Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un làm tăng vị thế quốc tế của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ông nhấn mạnh dù Tổng thống Mỹ đang sử dụng biện pháp ngoại giao, song Washington sẽ không dỡ bỏ chiến dịch gây sức ép tối đa và các biện pháp trừng phạt vẫn đang được tiếp tục. Theo Bộ trưởng Mnuchin, phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên là mục đích của cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều và ông tự tin về khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra.
Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu với báo giới trước khi đến Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên đang ở giai đoạn "nhạy cảm" đến mức ông sẽ không công khai nói về cuộc đối thoại hay các vấn đề liên quan trong đó có các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Theo ông, lý do ông không sẵn sàng đề cập đến bất kỳ khía cạnh nào của các nỗ lực này là do "khả năng xảy ra hiểu lầm vẫn rất cao".
Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ thích hợp nhất để thảo luận tình hình liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 5 tới. Ông từ chối bình luận về thời gian và quy mô tiến hành các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn - vốn được trì hoãn trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang. Các cuộc tập trận này được dự kiến nối lại vào tháng 4 tới, song hiện chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.
Trước đó, ngày 10/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Triều Tiên "muốn kiến tạo hòa bình", đồng thời dự báo cuộc gặp đã được nhất trí giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 5 tới sẽ đạt "thành công lớn". Bên cạnh đó, ông còn bày tỏ tin tưởng vào tuyên bố của Triều Tiên "sẽ không phóng tên lửa" trong lúc hai bên tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử sắp tới.

Bi thảm số phận nô lệ tình dục Hàn Quốc trong chiến tranh

Một cựu phụ nữ giải khuây cho biết bà đã mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục đến mức phải cắt bỏ tử cung. Và theo ước tính có tới 2/3 trong số họ chết trước khi chiến tranh chấm dứt. 

Hình ảnh được cho là chụp phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho phát xít Nhật thời Thế chiến 2
 Hình ảnh được cho là chụp phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho phát xít Nhật thời Thế chiến 2

“Phụ nữ giải khuây” là cụm từ ám chỉ phụ nữ và trẻ em gái bị quân đội Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong Thế chiến 2. Theo các học giả, quân Nhật đã bắt cóc và buôn bán khoảng 400.000 phụ nữ giải khuây trên khắp châu Á. Sau khi chiến tranh kết thúc, những người sống sót kể lại trải nghiệm kinh hoàng của chính mình trong những nhà thổ quân sự đầy ám ảnh của quân Nhật"

Ảnh nóng rẫy chiến dịch quân sự của TNK tại “chảo lửa” Afrin

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã rút khỏi căn cứ tại khu Tal Riffat chiến lược ở Bắc Aleppo giữa lúc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd tại Afrin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch người Kurd tại “chảo lửa” Afrin ở Aleppo, Syria. (Nguồn ảnh: Reuters)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch người Kurd tại “chảo lửa” Afrin ở Aleppo, Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Theo nguồn tin mới nhất của Al Masdar News ngày 11/3, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã rút khỏi căn cứ tại khu Tal Riffat chiến lược ở Bắc Aleppo. Trước đó, Quân đội Syria đã triển khai quân tới Afrin nhằm giúp người Kurd chống lại các cuộc tấn công của Ankara.
Theo nguồn tin mới nhất của Al Masdar News ngày 11/3, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã rút khỏi căn cứ tại khu Tal Riffat chiến lược ở Bắc Aleppo. Trước đó, Quân đội Syria đã triển khai quân tới Afrin nhằm giúp người Kurd chống lại các cuộc tấn công của Ankara. 

Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng FSA đã phong tỏa thành phố Afrin, thủ phủ của vùng Afrin, trong phạm vi bán kính 1km và sẵn sàng công phá thành phố này. Ảnh: Những chiếc ô tô bị hư hại sau khi lực lượng FSA tiến về phía bắc Afrin.
 Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng FSA đã phong tỏa thành phố Afrin, thủ phủ của vùng Afrin, trong phạm vi bán kính 1km và sẵn sàng công phá thành phố này. Ảnh: Những chiếc ô tô bị hư hại sau khi lực lượng FSA tiến về phía bắc Afrin.

Một chiến binh FSA đi qua đống đổ nát ở ngôi làng Kafr Jana, phía bắc Afrin, sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này từ tay người Kurd hôm 7/3.
Một chiến binh FSA đi qua đống đổ nát ở ngôi làng Kafr Jana, phía bắc Afrin, sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này từ tay người Kurd hôm 7/3. 

Chiến binh FSA cầu nguyện giữa một cánh đồng hoa ở Đông Afrin ngày 9/3.
 Chiến binh FSA cầu nguyện giữa một cánh đồng hoa ở Đông Afrin ngày 9/3.

Tay súng FSA dỡ bỏ bức tranh của lãnh đạo Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Abdullah Ocalan ở làng Kafr Jana ngày 7/3.
 Tay súng FSA dỡ bỏ bức tranh của lãnh đạo Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Abdullah Ocalan ở làng Kafr Jana ngày 7/3.

Nhóm chiến binh FSA ngồi trên chiếc xe quân sự ở làng Kafr Jana sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này.
 Nhóm chiến binh FSA ngồi trên chiếc xe quân sự ở làng Kafr Jana sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này.

Các tay súng FSA cầm vũ khí chiến đấu khi tiến về phía bắc Afrin hôm 6/3.
 Các tay súng FSA cầm vũ khí chiến đấu khi tiến về phía bắc Afrin hôm 6/3.

Lực lượng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chụp ảnh “tự sướng” trên đường tiến về phía bắc Afrin ngày 6/3.
 Lực lượng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chụp ảnh “tự sướng” trên đường tiến về phía bắc Afrin ngày 6/3.

Đông đảo tay súng FSA tham gia vào chiến dịch Nhành Ôliu của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd tại Afrin, bắt đầu từ ngày 20/1.
 Đông đảo tay súng FSA tham gia vào chiến dịch Nhành Ôliu của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd tại Afrin, bắt đầu từ ngày 20/1.

Lực lượng FSA cầm lá cờ Syria ở Rajo ngày 4/3.
 Lực lượng FSA cầm lá cờ Syria ở Rajo ngày 4/3.

Chiến binh FSA trong cuộc giao tranh tại Rajo hôm 3/3.
Chiến binh FSA trong cuộc giao tranh tại Rajo hôm 3/3. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ hết lời khen ông Kim Jong Un

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice thừa nhận bà nghĩ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "hóa ra là cực thông minh, hơn nhiều so với tôi từng nghĩ".

Condoleezza "Condi" Rice - Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush - đã đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi về các thông điệp Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong một cuộc trò chuyện bao hàm nhiều chủ đề với David Axelrod của chương trình "The Axe Files" tối 14/1 trên CNN.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Condi Rice khi trả lời trên chương trình "The Axe Files". (Ảnh: CNN)
Cựu ngoại trưởng Mỹ Condi Rice khi trả lời trên chương trình "The Axe Files". (Ảnh: CNN) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới