Vụ chồng Hàn bạo hành vợ Việt: BNG yêu cầu xử lý nghiêm

Google News

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương xác minh vụ việc một phụ nữ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc bạo hành ở tỉnh Cheonman vào giữa tuần trước, yêu cầu chính quyền sở tại điều tra, xử lý nghiêm.

Trước đó, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon trong cuộc gặp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm hôm 8/7 bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc, sau khi đoạn phim ghi lại cảnh đánh đập cô gái 30 tuổi lan truyền trên mạng và gây phẫn nộ trong dư luận.
“Việc này rất đáng tiếc”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Lee nói với Bộ trưởng Tô Lâm. Thủ tướng Hàn Quốc cũng xin lỗi về vụ việc và hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho những người Việt Nam đang sống ở Hàn Quốc. Ông Lee khẳng định sẽ yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ việc đang gây chú ý trong dư luận của cả hai nước.
Vu chong Han bao hanh vo Viet: BNG yeu cau xu ly nghiem
 
Trong đoạn phim do người phụ nữ Việt Nam tự đặt máy ghi lại, cô bị người chồng Hàn Quốc, sống ở quận Yeongam, tỉnh Cheonman, cách thủ đô Seoul khoảng 390km về phía nam, đánh đập suốt 3 giờ đồng hồ trước mặt con trai họ vì người vợ không nói tốt tiếng Hàn.
Người đàn ông 36 tuổi đã bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra. Khai với cảnh sát, người đàn ông nói rằng anh ta đang say xỉn lúc đánh vợ, và rằng từ lâu anh ta đã khó chịu với vợ vì khác biệt ngôn ngữ và lối suy nghĩ. Cảnh sát bổ sung thêm tội danh lạm dụng trẻ em, vì vụ việc xảy ra ngay trước mặt cậu bé 2 tuổi.
Đoạn phim do bạn của nạn nhân chia sẻ cho thấy đối tượng đã tát vợ vào mặt, dồn người phụ nữ vào góc tường rồi đấm vào đầu và bụng nạn nhân liên tục, thậm chí dùng cả chai rượu rỗng để tấn công. Cậu bé khóc và bám lấy mẹ, nhưng sau đó chạy đi khi bố tấn công mẹ liên tục.
Người phụ nữ đang phải nằm viện vì gãy xương sườn sau vụ bạo hành. Bệnh viện đang điều trị cho cô cho biết phải mất khoảng 4 tuần thì bệnh nhân mới phục hồi hoàn toàn.
Theo cảnh sát Yeongnam, người đàn ông thú nhận từng đánh vợ 2 lần trước đó, gồm một lần ở nhà của họ tại Yeongam hôm 25/6 và một lần ở Việt Nam vào tháng 4 năm nay.
Cảnh sát Yeongnam cho biết cặp vợ chồng này quen nhau 5 năm trước, khi cùng làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Yeongnam. Người phụ nữ bay về Việt Nam vào tháng 4/2016 khi người đàn ông bảo cô phá thai. Ba năm sau, vào tháng 4 năm nay, người đàn ông đưa người phụ nữ trở lại Hàn Quốc sau khi làm xét nghiệm ADN để xác nhận đứa trẻ đúng là con trai mình.
Bộ trưởng Bình đẳng giới Hàn Quốc Jin Sun-mee hôm 8/7 cho biết đã đến thăm nạn nhân và sẽ hỗ trợ cô về tư vấn pháp lý và phiên dịch.
Những lá đơn kiến nghị trực tuyến tập hợp được khoảng 10.000 chữ ký đã được gửi lên trang web của Phủ Tổng thống Hàn Quốc để yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc người chồng này.
Theo Bình Giang/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)