Tổng thống Zelensky chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Google News

Phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Zelensky đã chất vấn về quyền hạn cũng như vai trò của cơ quan này.

Ngày 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến đầy "nóng nảy" trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một ngày sau khi ông đến thăm thị trấn Bucha gần Kiev và chứng kiến cảnh tượng đầy thương tâm tại đây.
"An ninh mà Hội đồng Bảo an cần đảm bảo ở đâu? Nó không có ở Ukraine, dù Hội đồng Bảo an vẫn ở đó. Vậy hòa bình ở đâu? Những đảm bảo mà Liên Hợp Quốc cần đảm bảo là gì?", nhà lãnh đạo Ukraine chất vấn. "Thưa quý vị, tôi muốn nhắc lại Điều 1, Chương 1 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Mục đích của tổ chức là gì? Là duy trì và đảm bảo rằng hòa bình được giữ vững. Thế nhưng thực tế cho thấy hiến chương Liên Hợp Quốc đang bị vi phạm ngay từ Điều 1, theo đúng nghĩa đen. Thế còn những vấn đề khác tại các điều lệ khác thì sao?".
Tong thong Zelensky chi trich Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc
Ông Zelensky phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/3. Ảnh: AFP 
Tổng thống Ukraine cũng bày rõ sự thất vọng trước những gì Hội đồng Bảo An đã thể hiện trong việc ngăn chặn cuộc chiến đang diễn ra, sau đó còn đề nghị rằng Hội đồng Bảo an tự giải thể hoặc trục xuất Nga khỏi thành phần ủy viên thường trực: "Bây giờ chúng tôi cần có các quyết định từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hướng tới khôi phục hòa bình ở Ukraine. Nếu quý vị không biết cách thông qua quyết định như vậy, thì có thể làm hai điều: loại bỏ Nga hoặc, nếu không tìm ra giải pháp thay thế hay lựa chọn nào khác, thì tất cả quý vị nên tự giải thể".
 Tuy nhiên, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực. Đáng nói, Nga là một trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an và có quyền phủ quyết bất cứ tuyên bố hay nghị quyết nào được đưa ra bỏ phiếu. 
Nguyễn Nguyễn (Theo CNN, Business Insider)

>> xem thêm

Bình luận(0)