Số người thiệt mạng trong vụ xả súng ở New Zealand tăng lên 50 người

Google News

(Kiến Thức) - Tính tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ xả súng ở New Zealand đã tăng lên con số 50.

Theo thông tin mới nhất vừa được CNN đăng tải, thương vong trong vụ xả súng ở New Zealand đã tăng lên con số 50 và vẫn còn 36 người bị thương trong bệnh viện, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy hiểm.
Cũng theo CNN, hiện tại Breton Harris Tarrant, 28 tuổi là nghi can duy nhất có liên quan trực tiếp tới vụ xả súng dù trước đó có thêm ba người khác nằm trong diện tình nghi nhưng có vẻ như ba người này không hề liên quan tới vụ việc.
 Hung thủ quay video ghi lại hình ảnh xả súng của mình và đăng tải lên mạng xã hội. Nguồn ảnh: CNN.
Xuất hiện tại toà án hôm thứ bảy vừa rồi và bị cáo buộc về hành vi giết người, nhiều người tin rằng Brenton sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn nữa, trong đó có thể có cáo buộc về việc sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép. Dự kiến phiên toà thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 5/4 tới đây.
Động cơ gây án ban đầu được xác định là do hung thủ có tư tưởng chống người Hồi giáo và bài nhập cư.
Thậm chí trước khi vụ xả súng xảy ra, Văn phòng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern còn nhận được Email thông báo về vụ việc. Tuy nhiên Email này không thu được sự chú ý của các nhà chức trách.

Mời độc giả xem Video: Hiện trường sau khi xảy ra vụ xả súng ở New Zealand.


Tuấn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)