GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam là ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 8 gồm 12 xã phía Nam thành phố gồm: Vân Đình, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Ứng Thiên, Ứng Hòa và Hòa Xá, nơi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, làng nghề và du lịch sinh thái.
Nuôi dưỡng tình yêu với nông nghiệp từ thuở ấu thơ
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, bà rất may mắn đã từng là Đại biểu Quốc hội tại địa bàn này cách đây 5 năm về trước. 12 xã thuộc ba huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa (cũ) là vùng đất giàu truyền thống của Đồng bằng sông Hồng, được biết đến là nơi “địa linh nhân kiệt”, giàu văn hóa, hiếu học và anh hùng cách mạng. Đây là quê hương của nhiều danh nhân, người đỗ đạt, nghệ nhân; có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh và làng nghề nổi tiếng. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là nền tảng cho phát triển giai đoạn mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được sau sáp nhập và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp tại địa bàn vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, giá trị gia tăng chưa cao, liên kết thị trường thiếu bền vững. Tình trạng “được mùa rớt giá” còn diễn ra; ô nhiễm môi trường tại một số khu vực sản xuất và làng nghề chưa được xử lý triệt để; hạn chế trong đào tạo nghề và nước sạch nông thôn là những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.
Đây là những vấn đề thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống một cách bền vững.
GS.TS Nguyễn Thị Lan chia sẻ, bà sinh ra và lớn lên ở miền quê nông nghiệp Thạch Thất – Hà Tây cũ, cho nên, nông nghiệp đã gắn bó với bà trong suốt chặng đường đời từ tuổi ấu thơ. Sau này, được đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ về nông nghiệp, và hiện tại, đang dẫn dắt đội ngũ đông đảo các nhà khoa học nông nghiệp có trình độ cao của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tình yêu ấy với bà ngày càng to lớn. Bà cũng đã có thời gian dài làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tại các xã nông nghiệp ngoại thành.
“Đã từng được là đại biểu Quốc hội các khóa trước nên tôi nhận thức và hiểu rất rõ sự vinh dự cũng như trách nhiệm hết sức nặng nề của người đại biểu nhân dân. Tôi luôn ý thức rằng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, người đại biểu phải nỗ lực, tâm huyết, gắn bó mật thiết với cử tri; biết lắng nghe, gần dân, học dân, trọng dân, tin dân và vì dân”, GS.TS Nguyễn Thị Lan chia sẻ.
Chương trình hành động tập trung vào nông nghiệp, nông thôn và người nông dân
Chia sẻ tại Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho hay, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân các xã, từ tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từ thế mạnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, nếu được bà con tín nhiệm, bà cam kết chương trình hành động của mình tập trung vào nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, gắn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thứ nhất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội
Bà Lan cam kết sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực nghiên cứu, thảo luận, góp ý xây dựng luật và nghị quyết; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, bảo đảm chính sách ban hành sát thực tiễn, khả thi và vì lợi ích của nhân dân. “Tôi xác định đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân, phải nói tiếng nói của dân và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của dân”, bà chia sẻ.
Thứ hai, Tham gia xây dựng và giám sát chính sách về nông nghiệp, nông thôn và nông dân
Bà Lan cho biết, bà luôn ý thức rằng việc tham gia xây dựng và giám sát chính sách về nông nghiệp, nông thôn và nông dân là trách nhiệm rất quan trọng. Chính sách cần được xây dựng theo hướng cụ thể, sát thực tiễn và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế đất đai, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, công nghệ cao; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm sinh kế, mở rộng tiếp cận tín dụng và bảo hiểm để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.
Qua khảo sát thực tế tại 12 xã trong cụm số 8, bà nhận thấy mỗi xã có lợi thế và yêu cầu phát triển khác nhau: nơi phát huy đặc sản truyền thống gắn với du lịch; nơi tập trung phát triển thủy sản; nơi cần đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và ổn định đầu ra; nơi đặt vấn đề xử lý môi trường và phát triển làng nghề. Điều đó đòi hỏi chính sách phải linh hoạt, có trọng tâm, tránh dàn trải.
Thứ ba, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, giá trị cao
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, lợi thế lớn của bà là khả năng kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ của Học viện với nhu cầu thực tiễn địa phương. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bà mong muốn cùng bà con chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có giá trị cao, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Trọng tâm là ứng dụng giống mới, quy trình tiên tiến; đẩy mạnh chế biến, bảo quản sau thu hoạch; phát triển sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu địa phương. Nơi có điều kiện sẽ gắn sản xuất với du lịch sinh thái, làng nghề để tăng thêm sinh kế.
Phát huy thế mạnh của Học viện, bà sẵn sàng phối hợp hỗ trợ địa phương xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa, hữu cơ, công nghệ cao; tư vấn kỹ thuật, đào tạo nghề; nâng cao năng lực hợp tác xã, chuyển đổi số và kết nối thị trường; đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.
Thứ tư, gắn bó chặt chẽ với cử tri
Bà Lan cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng. Tôi sẽ duy trì các kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp và trực tuyến, công khai để cử tri thuận tiện trao đổi. Sự hài lòng của cử tri là thước đo trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, hiện nay, nhiều cơ chế, chính sách về đất đai, Luật Thủ đô, môi trường và nông nghiệp, nông thôn đang được hoàn thiện và tháo gỡ thuận lợi hơn cho phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống bà con.
“Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội tại vùng quê nông nghiệp, tôi sẽ có cơ hội mang những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy, cùng niềm đam mê, nhiệt huyết và tình cảm của người con quê hương để đồng hành với lãnh đạo 12 xã và bà con nhân dân thực hiện các nội dung chương trình hành động trong bối cảnh mới của đất nước. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cá nhân tôi", bà Lan chia sẻ.