Iran đối mặt lệnh trừng phạt toàn diện từ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, mọi hoạt động mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải chấm dứt ngay lập tức.

Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng các quốc gia tiếp tục mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp và “bất kỳ ai bị phát hiện có giao dịch dầu mỏ với Iran sẽ không được phép làm ăn với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào".
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Mọi hoạt động mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải chấm dứt ngay lập tức!”.
Iran doi mat lenh trung phat toan dien tu Tong thong My Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các quốc gia mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp. Ảnh: The Jerusalem Post.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bảy công ty bị cáo buộc tham gia vào hoạt động thương mại dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu “bất hợp pháp” của Iran. Danh sách này bao gồm sáu thực thể có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ và một công ty Iran.
Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Tehran đang gây bất ổn tại Trung Đông, tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân và hỗ trợ các “đối tác và lực lượng ủy nhiệm khủng bố”.
Bộ Tài chính Mỹ không đưa ra bình luận về các diễn biến mới nhất và cũng chưa công bố thêm bất kỳ biện pháp hạn chế nào.
Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và Tehran được cho là sẵn sàng không quân sự hóa chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Kinh ngạc cuộc sống ở Iran trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979

Trong thời gian trị vì trước khi cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran nổ ra năm 1978 - 1979, Vua Pahlavi đã tiến hành một loạt cải cách nhằm biến Iran thành một quốc gia hiện đại theo hướng phương Tây.

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979
 Từ năm 1941 đến năm 1979, đất nước Iran đặt dưới sự cai trị của Vua Mohammad Reza Pahlavi (Shah). Trong ảnh, Vua Mohammed Reza Pahlevi, vợ ông, Hoàng hậu Fawzia và công chúa nhỏ Shahnaz trong khuôn viên cung điện của họ gần Tehran, Iran, vào năm 1942. (Nguồn ảnh: Bussiness Insider)

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-2
Do Iran có nguồn cung dầu lớn, gần Ấn Độ và có đường biên giới chung với Liên Xô nên Anh và Mỹ hoàn toàn ủng hộ chính phủ Iran khi đó. Ảnh: Quảng trường Sepah, quảng trường chính ở Tehran, Iran, ngày 20/4/1946. 

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-3
 Trong thời gian trị vì, Vua Pahlavi đã tiến hành một loạt cải cách nhằm biến Iran thành một quốc gia hiện đại theo hướng phương Tây.

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-4
 Shah đã cố gắng biến việc tuân thủ tôn giáo thành nhiệm vụ phụ thuộc vào nhà nước. Một phần trong biện pháp của Iran để đạt được điều này là thông qua lệnh cấm đeo mạng che mặt nơi công cộng.

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-5
 Phụ nữ cũng được khuyến khích đi học và nhận được nền giáo dục.
Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-6
 Tuy nhiên, lệnh cấm trang phục tôn giáo của ông đã khiến những người bảo thủ tôn giáo và những người theo chủ nghĩa truyền thống xa lánh và thất vọng.

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-7
Các cơ hội giáo dục được mở rộng đáng kể. Trang phục và chuẩn mực phương Tây cũng ăn sâu vào bộ phận lớn dân số Iran. 

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-8
Người dẫn đầu phong trào Tây hóa là gia đình hoàng gia Iran. Trong ảnh là Hoàng hậu Soraya. 
Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-9
Shah và Soraya kết hôn vào ngày 12 tháng 2 năm 1951. Theo tạp chí Tatler, Soraya mặc chiếc váy cưới của Christian Dior được đính 6.000 viên kim cương và 20.000 chiếc lông vũ marabou. 

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-10
 Tuy nhiên, Soraya và Shah ly hôn năm 1958. Việc Soraya rời khỏi hoàng gia được một số người hoan nghênh, họ cho rằng xuất thân từ Đức và Công giáo của bà khiến bà không đáng tin cậy.

Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-11
 Theo lời mời của gia đình hoàng gia, Iran đã trở thành điểm đến phổ biến cho những người nổi tiếng và nguyên thủ quốc gia. Trong ảnh, một diễn viên người Ý và chồng cô đến dự một cuộc thi thể thao với tư cách là khách của Công chúa Iran Ashraf năm 1963.
Kinh ngac cuoc song o Iran truoc Cach mang Hoi giao nam 1979-Hinh-12
 Gia đình hoàng gia Iran đã đáp lại và đi thăm nhiều thủ đô trên thế giới. Trong ảnh, Shah và Soraya gặp Thủ tướng Anh Winston Churchill ở London.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo tuyên bố từ chức

Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo từ chức vào ngày 1/5. Sau đó, ông Han Duck-soo sẽ ra tranh cử Tổng thống vào ngày 3/6.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo công bố quyết định từ chức khi có bài phát biểu trước toàn quốc vào ngày 1/5. Đồng thời, ông Han Duck-soo thông báo sẽ ra tranh cử tổng thống vào ngày 3/6.

Đi tắm sông, 6 anh chị em trong một gia đình tử vong

6 thành viên trong một gia đình, độ tuổi từ 14 đến 21, đi tắm sông và không may đuối nước tử vong.

NDTV đưa tin, vụ việc 6 người tử vong khi đi tắm sông xảy ra tại làng Kanji, Kheda, Gujarat (Ấn Độ), vào tối 30/4. Cảnh sát cho biết 6 nạn nhân là anh chị em trong một gia đình, độ tuổi từ 14 đến 21.
"6 người (gồm 4 nữ và 2 nam), là anh chị em ruột và anh em họ, đi tắm sông Meshwo. Họ không may bị đuối nước và tử vong", cảnh sát trưởng Kheda Rajesh Gadhiya thông tin.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.