Hàn, Triều tiếp tục tổ chức đối thoại lần hai trong tuần tới

Google News

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tổ chức đối thoại vào ngày 15/1 tới ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang có những chuyển biến tích cực.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn đại biểu của nước này do Bộ trưởng Cho Myung Kyun dẫn đầu, sẽ đàm phán với phía Triều Tiên, tại nhà Tongil thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Nội dung đàm phán sẽ xoay quanh việc Bình Nhưỡng muốn đưa đoàn biểu diễn nghệ thuật tới Olympics mùa đông vào tháng 2 tới.
Seoul đã đề nghị cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 15/1.
Làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters.
Trước đó, hai miền trên bán đảo Triều Tiên tiến hành cuộc hội đàm đầu tiên trong gần 2 năm qua vào ngày 9/1. Nội dung hội đàm chủ yếu xoay quanh Olympics mùa đông.
Tại cuộc đối thoại, Bình Nhưỡng nói sẽ cử một phái đoàn gồm quan chức cấp cao, vận động viên và đội cổ vũ đến tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Về phía Hàn Quốc, Seoul hiện cân nhắc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên.
Hàn Quốc đã đề xuất thành lập đội khúc côn cầu nữ với Triều Tiên. Hai nước sẽ đàm phán với Ủy ban Olympics Quốc tế vào ngày 20/1.
Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên cách đây hơn 50 năm kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, không phải hiệp định hòa bình. Căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã tăng vọt vào năm ngoái khi Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa.
Hashtag tuần qua: Mùa đông không lạnh trên bán đảo Triều Tiên Sau một năm đầy căng thẳng, Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp cao ở Bàn Môn Điếm, một dấu hiệu nồng ấm trong quan hệ giữa hai nước, bất chấp nhiều khác biệt vẫn tồn tại.
Theo Thế Long/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)