Cháy cao ốc ở Bangladesh, nhiều người liều mình nhảy xuống đất

Google News

Hôm 28/3, một cao ốc 22 tầng ở thủ đô Dhaka, Bangladesh đã xảy ra đám cháy lớn, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Đám cháy bắt nguồn từ tầng 7 của tòa nhà thương mại FR Tower cao 22 tầng. Lực lượng cứu hỏa đã phối hợp với các chuyên gia từ không quân và hải quân để dập lửa. Máy bay trực thăng đã được điều động đến tưới nước từ trên cao.
Chay cao oc o Bangladesh, nhieu nguoi lieu minh nhay xuong dat
Ảnh: Reuters 
Theo các hãng tin quốc tế, phần lớn các trường hợp tử vong là do hít phải khói độc và bị thương nặng do nhảy từ tầng cao xuống đất. Giới chức địa phương cho biết, ít nhất 6 nạn nhân đã thiệt mạng vì nhảy từ tầng cao xuống đất.
Chay cao oc o Bangladesh, nhieu nguoi lieu minh nhay xuong dat-Hinh-2
Ảnh: Reuters 
Con số thương vong có khả năng còn tăng cao, do có nhiều người được cho là bị mắc kẹt trong tòa nhà.
Cảnh sát trưởng Dhaka, ông Asaduzzaman Mia, cho biết ít nhất 73 người bị thương đã được đưa ra khỏi tòa nhà và hiện đang điều trị tại nhiều bệnh viện.
Chay cao oc o Bangladesh, nhieu nguoi lieu minh nhay xuong dat-Hinh-3
 Ảnh: Reuters
Đến 18h (giờ địa phương) ngày 28/3, đám cháy đã được khống chế. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Đây là vụ cháy lớn thứ 2 ở thủ đô của Bangladesh trong vòng 1 tháng qua. Tháng trước, một trận hỏa hoạn kinh hoàng do nổ hóa chất đã làm ít nhất 70 người thiệt mạng.
Theo Dương Lâm/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)