TT Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mở rộng thanh trừng sau đảo chính?
(Kiến Thức) - Kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ký sắc lệnh đóng cửa hơn 1.000 trường tư, gia hạn thời gian tạm giam.
Thanh Nga (theo Reuters)
Video hình ảnh cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn video The Guardian):
Trong sắc lệnh đầu tiên kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp 3 tháng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã yêu cầu đóng cửa 1.043 trường tư, 1.229 tổ chức từ thiện và các quỹ, 19 liên đoàn lao động, 15 trường học và 35 thể chế y tế bị tình nghi dính líu tới phong tào Gulen.
Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng chấp thuận việc gia hạn các nghi phạm bị bắt giữ lên tới 30 ngày so với 4 ngày như trước nhằm tạo điều kiện mở cuộc điều tra toàn diện.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Cuối ngày 20/7, ông Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, qua đó cho phép nhà chức trách nước này thực hiện các bước hiệu quả và cần thiết để thanh lọc các đối tượng dính líu tới vụ đảo chính bất thành hôm cuối tuần qua.
Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc đại thanh trừng vào những người nằm trong quân đội, lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp được cho là có tư tưởng ủng hộ phong trào Hizmet của giáo sĩ đối lập sống lưu vong Gulen.
Các tiêm kích MiG-29A Iran được lệnh xuất kích khi Mỹ và Israel tấn công, thể hiện khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công tầm xa.
Nga cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là hành động gây hấn vũ trang có kế hoạch từ trước chống lại một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
Sau khi bị Iran tấn công tên lửa đạn đạo, UAE tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả. Phi đội F-16E Desert Falcon được xem là mũi nhọn nếu Abu Dhabi leo thang quân sự.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.
Bộ Y tế Isrel yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất trong bối cảnh Iran phát động đáp trả các căn cứ Mỹ và Israel trên khắp khu vực.
Sau khi bị Iran tấn công tên lửa đạn đạo, UAE tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả. Phi đội F-16E Desert Falcon được xem là mũi nhọn nếu Abu Dhabi leo thang quân sự.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.
Các tiêm kích MiG-29A Iran được lệnh xuất kích khi Mỹ và Israel tấn công, thể hiện khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công tầm xa.
Bộ Y tế Isrel yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất trong bối cảnh Iran phát động đáp trả các căn cứ Mỹ và Israel trên khắp khu vực.
Nga cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là hành động gây hấn vũ trang có kế hoạch từ trước chống lại một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
Quân Nga đã tiến đến Kucherov Yar, giành lại các vị trí gần Pokrovsk, nơi họ phải rút lui trong cuộc phản công của Ukraine cuối năm 2025; uy hiếp Slavyansk.