Truyền thông Mỹ: Con dâu của ông Trump định tranh cử ghế Thượng viện

Truyền thông Mỹ ngày 11/9 đưa tin con dâu của đương kim Tổng thống Donald Trump, Lara Trump, đang cân nhắc tham gia cuộc đua vào Thượng viện tại bang quê nhà North Carolina năm 2022.

Lara Trump, nhà sản xuất truyền hình cho Inside Edition, kết hôn với Eric Trump - con trai thứ hai của ông Trump - vào năm 2014. Cô là cố vấn cấp cao cho đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Trump năm nay. Tờ New York Times dẫn 3 nguồn tin thân cận với Lara cho hay cô "đã nói với các cộng sự về ý định tranh cử ghế Thượng viện vào năm 2022".
Hiện Lara, con dâu của Tổng thống Trump, từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.
Truyen thong My: Con dau cua ong Trump dinh tranh cu ghe Thuong vien
 Lara Trump đang cân nhắc tham gia cuộc đua vào Thượng viện. Ảnh: abcnews.go.com.
Bà Mercedes Schlapp, một cố vấn tranh cử của ông Trump, đánh giá Lara là người "rất lôi cuốn và có bản năng tự nhiên đối với chính trị". Trong khi đó, cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway nhận định Lara sẽ là một ứng cử viên "rất đáng gờm" khi "sở hữu khả năng ở cả 3 lĩnh vực: quyên góp tiền, nâng cao nhận thức về các vấn đề then chốt và gây chú ý tới cuộc đua của mình".
Trước đó, Thượng nghị sĩ bang North Carolina Richard Burr đã tiết lộ ý định không tranh cử tái nhiệm khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022. Theo Politico, ngoài Lara Trump, các ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế Thượng nghị sĩ bang North Carolina còn có Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, cựu Thống đốc Pat McCrory và Thống đốc sắp mãn nhiệm Dan Forest.
Cuộc đua vào Thượng viện năm 2022 được đánh giá rất căng thẳng, sau khi North Carolina trở thành bang dao động trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Dù là bang có truyền thống thiên về đảng Cộng hòa, song Tổng thống Trump giành chiến thắng tại bang này trước cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ với khoảng cách sít sao - 1,3%. Điều này đồng nghĩa đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ cạnh tranh quyết liệt tại bang dao động này.

Ông Trump bất ngờ đi thăm người ủng hộ bên ngoài bệnh viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trong xe, vẫy tay chào người ủng hộ qua cửa kính, trong chuyến thăm bất ngờ khi vẫn đang nhập viện điều trị Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed hôm 4/10 trong một thời gian ngắn, giữa lúc ông sắp trải qua đêm thứ ba điều trị tại bệnh viện sau khi thông báo mắc Covid-19.

Tiết lộ số tiền “khủng” ông Trump chi để kiểm lại phiếu ở Wisconsin

(Kiến Thức) - Chiến dịch của Tổng thống Trump đã chi 3 triệu USD cho việc kiểm phiếu lại tại hai hạt Milwaukee và Dane, bang Wisconsin, Mỹ.

Theo AP, chiến dịch của Tổng thống Trump ngày 18/11 đã đệ đơn kiến nghị yêu cầu kiểm phiếu lại tại hai hạt là Milwaukee và Dane của bang Wisconsin. Chiến dịch của ông Trump cho biết đã chuyển 3 triệu USD cho giới chức bầu cử bang Wisconsin để thanh toán chi phí kiểm lại phiếu tại hai hạt này.
Phía ông Trump cáo buộc có "những bất thường tồi tệ" trong hoạt động kiểm phiếu tại Milwaukee và Dane nhưng không cung cấp được bằng chứng nào về sự "phi pháp".

Chân dung Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sắp thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong ba ngày, từ ngày 20 - 22/11.

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam
Ngày 18/11, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam trong tuần này. Theo kế hoạch dự kiến, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam và tham dự các cuộc họp cấp cao từ ngày 20-22/11. Ảnh: Getty.  

 
 

 
 


Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-5
 Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ, cố vấn O'Brien cũng đã nói rằng ông sẽ sớm tới thăm Việt Nam. Nếu thông tin này chính xác, chuyến thăm của ông O'Brien diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (ảnh) thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Reuters.    

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-6
 Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sinh năm 1966 tại Los Angeles, bang California. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California và sau đó lấy bằng Tiến sĩ của trường Luật UC Berkeley. Ảnh: ABC News. 
Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-7
 Trong khoảng thời gian 1996 - 1998, ông O'Brien là một quan chức pháp lý cấp cao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới thời các Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Hillary Clinton. Ảnh: Getty. 

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-8
 Dưới thời của Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Hilary Clinton, ông O'Brien đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch Hiệp hội Đối tác Công - Tư của Bộ Ngoại giao Mỹ về Cải cách Tư pháp ở Afghanistan. Ảnh: WSJ. 

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-9
 Vào năm 2005, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush bổ nhiệm ông O'Brien làm đại diện của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và ông giữ vị trí này đến năm 2006. Ảnh: Politico. 

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-10
 Cũng trong khoảng thời gian 2005-2006, O'Brien đã làm việc với cấp trên là cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton - người giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào thời điểm đó. Ảnh: VOX. 

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-11
 Ngoài ra, ông O'Brien từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho các cựu ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa như cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ảnh: AR. 

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-12
Tháng 5/2018, ông O'Brien được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: BBC.

Chan dung Co van An ninh Quoc gia My sap tham Viet Nam-Hinh-13
Ngày 18/9/2019, Tổng thống Trump (phải) thông báo trên Twitter về việc chọn ông Robert O'Brien làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: AP. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.