Quân đội Thái Lan kêu gọi giới nghiêm ở 3 tỉnh

Quân đội Thái Lan truy lùng đám phiến quân chạy vào rừng.
 Quân đội Thái Lan truy lùng đám phiến quân chạy vào rừng.

Ít nhất 16 trong số các phần tử chủ chiến tham gia cuộc tấn công đã bị hạ sát. Theo VOA, đây là một trong những vụ có số thương vong cao nhất của phiến quân trong cuộc nổi dậy kéo dài gần 10 năm của người Hồi giáo đòi tách khỏi nước Thái Lan theo Phật giáo.

Quân đội Thái Lan cho hay ít nhất 60 phần tử nổi dậy mang theo vũ khí hạng nặng và mặc quân phục đã tấn công một căn cứ vào sáng sớm ngày 13/2 ở phía nam tỉnh Narathiwat.
Quân đội đã được mật báo về vụ tấn công theo kế hoạch và sẵn sàng đối phó nên đã không bị thương vong trong cuộc nổ súng qua lại. Quân đội đã tịch thu được 13 khẩu súng trường, cũng như súng ngắn, bom và xe cộ. Ða số các phần tử chủ chiến bỏ chạy vào các khu vực rừng rậm ở biên giới Thái Lan giáp với Malaysia.

Ðây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ năm 2004, khi lực lượng an ninh trả đũa các phần tử nổi dậy bằng hỏa lực mạnh, khiến hơn 100 người thiệt mạng. 32 phần tử chủ chiến Hồi giáo bị hạ sát trong một vụ đột kích duy nhất vào ngôi đền hồi giáo Krue-Se, thổi bùng thêm cuộc nổi dậy.
Vụ giao tranh đẫm máu diễn ra chỉ vài ngày sau khi một quả bom xe và tấn công bằng súng ở miền nam gây thiệt mạng cho 5 binh sĩ và làm 5 người khác bị thương. Ngoài quân đội và cảnh sát, các phần tử nổi dậy còn nhắm mục tiêu tấn công vào các giáo viên, trường học, các tăng ni và các mục tiêu mềm khác được cho là đại diện cho nhà nước Phật giáo Thái Lan.
Hơn 150 giáo viên đã bị sát hại kể từ năm 2004. Hồi đầu tháng này, 4 người bán hoa quả đã bị phát hiện là chết, tay bị trói và bị bắn theo kiểu hành quyết.
Phát ngôn viên Quân đoàn 4, Ðại tá Pramote Prom-in, cho biết quân đội kêu gọi dân chúng tự giác thực hiện giới nghiêm 24 giờ trong khi họ truy lùng những kẻ tấn công còn lại. Ðại tá Pramote Prom-in nói Quân đoàn 4 yêu cầu dân chúng địa phương “ở nhà từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối” để quân đội truy lùng các phần tử nổi dậy.
Srisompob Jipiromsri là giám đốc Deep South Watch, một tổ chức của Thái Lan chuyên nghiên cứu về vấn đề miền nam. Ông nói vụ tấn công ngày 13/2 vào căn cứ quân đội không những là một thất bại chiến thuật, mà còn cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của dân chúng dành cho quân đội Thái Lan.

Matthew Wheeler, một chuyên gia phân tích về Ðông nam Á làm việc ở Bangkok cho Nhóm Khủng hoảng Quốc tế,  nói các phần tử nổi dậy ngày càng táo bạo trong các cuộc tấn công và tình trạng chia rẽ chính trị của Thái Lan đã gây khó khăn thêm cho việc chấm dứt bạo lực.

Ông Wheeler nói: “Ðây sẽ là một cuộc xung đột rất khó mà giải quyết được, trong các tình huống tốt nhất. Nhưng sự bất định về chính trị kéo dài ở Bangkok chắc chắn lại gây khó khăn thêm cho chính quyền Thái trong việc thực thi những việc cần thiết để đem lại một giải pháp cho cuộc xung đột -- những việc như có một cuộc đối thoại bền bỉ với các thủ lãnh nổi dậy và tìm ra các dàn xếp chính trị mới cho miền nam để đem lại thêm khoảng trống cho căn cước của người Mã Lai Hồi giáo bên trong một quốc gia Thái Lan.”
Các cơ quan an ninh của Thái Lan sẽ họp vào ngày thứ sáu tới để thảo luận vấn đề miền nam và khả năng giới nghiêm ban đêm. Nhưng, giới chỉ trích lập luận rằng một cuộc giới nghiêm sẽ không giúp ích nhiều bởi vì nhiều cuộc tấn công xảy ra vào ban ngày.
Thái Lan là một nước đa số theo Phật giáo, nhưng ở 3 tỉnh cực Nam giáp ranh với Malaysia là Pattani, Narathiwat và Yala lại có 80% dân chúng là người sắc tộc Mã Lai theo Hồi giáo. Hơn 100 năm trước họ đã thành lập một vương quốc Mã Lai độc lập cho đến khi Thái Lan chiếm vùng đất này.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới