Ông Kim Jong Un sa thải quan chức lơ là chống dịch Covid-19

Chủ tịch Kim Jong Un đã trừng phạt nhiều quan chức vì đã để xảy ra "sự cố nghiêm trọng", đe dọa các nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 của Triều Tiên.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm 30/6 đưa tin, trong một cuộc họp Bộ Chính trị, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trừng phạt nhiều quan chức cấp cao vì một sự cố không xác định liên quan đến dịch Covid-19.

Theo KCNA, các quan chức này bị cho là "đã để xảy ra một sự cố nghiêm trọng, gây ra một cuộc khủng hoảng lớn đối với sự an toàn của quốc gia và người dân". Không rõ "sự cố nghiêm trọng" trên là gì và gây ra mối đe dọa ra sao.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cũng cho biết, một số quan chức cấp cao khác cũng đã bị ông Kim Jong Un sa thải trong cuộc họp của Bộ Chính trị, dù không rõ vai trò của họ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ong Kim Jong Un sa thai quan chuc lo la chong dich Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới kể từ tháng 1/2020, đồng thời hạn chế các hoạt động giao thương với những nước láng giềng để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Thậm chí, nhà lãnh đạo Kim Jong Un còn nhiều lần cảnh báo đợt đóng cửa biên giới sẽ còn "kéo dài", khi ông cho rằng diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn tiếp tục ghi nhận không có ca nhiễm Covid-19 nào. Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tuần trước cho biết, Triều Tiên đã tiến hành hơn 31.000 đợt xét nghiệm Covid-19, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Cơ chế COVAX dự kiến sẽ gửi tặng gần 2 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca tới Triều Tiên vào nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, do các cuộc đàm phán giữa COVAX và chính phủ Bình Nhưỡng vẫn đang diễn ra, kế hoạch này đã bị trì hoãn đôi chút.

Chân dung cựu Thị trưởng Hàn Quốc lĩnh án tù vì bê bối tình dục

(Kiến Thức) - Cựu Thị trưởng thành phố Busan (Hàn Quốc) Oh Keo-don mới đây bị tuyên án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục nhân viên nữ tại nơi làm việc.

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc
 Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, trong phiên xét xử tại Tòa án Busan ngày 29/6, cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don bị kết án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục một nữ nhân viên hồi năm ngoái. Ảnh: Yonhap. 

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-2
Ngoài ra, ông Oh, hiện giờ 72 tuổi, còn bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong thời gian 5 năm. Ảnh: KJD.  

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-3
Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố, vào năm 2020, ông Oh đã nhờ một nữ công chức đến văn phòng để hướng dẫn ông cách sử dụng máy tính. Tại đây, ông Oh đã có những hành vi khiếm nhã đối với cô nhân viên, dù bị phản đối. Ảnh: SCMP. 

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-4
 Ông Oh tuyên bố từ chức Thị trưởng Busan hồi tháng 4/2020, sau khi thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Hình ảnh ông Oh (phía sau) rời khỏi buổi họp báo năm ngoái. Ảnh: Yonhap. 
Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-5
 "Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với 3,5 triệu cư dân Busan", ông Oh nói trong cuộc họp báo kéo dài 7 phút sau khi tuyên bố từ chức. Ảnh: KT. 
Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-6
 Cũng trong phiên tòa xét xử hôm 29/6, Thẩm phán Ryu Seung-woo bác bỏ lời biện hộ rằng hành vi lạm dụng của ông Oh chỉ diễn ra một lần. Nguồn tin cho hay, ông Oh còn bị cáo buộc đã quấy rối một phụ nữ khác vào năm 2018. Ảnh: Yonhap. 
Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-7
 Thẩm phán Ryu Seung-woo tuyên bố bị cáo Oh đã lạm dụng "vị trí cấp trên" để thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trước khi tuyên án 3 năm tù đối với ông Oh. Ảnh: KT. 

Hình ảnh ông Kim Jong Un “tái xuất” trong lễ khánh thành một nhà máy

Đây là lần đầu tiên Kim Jong Un xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11/4, thời điểm ông tham dự một cuộc họp của Bộ Chính trị.

Hinh anh ong Kim Jong Un “tai xuat” trong le khanh thanh mot nha may
 Truyền thông Triều Tiên hôm 2/5 đã đưa tin về hoạt động mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. (Nguồn: SBS)

Cơn “ác mộng” COVID-19 ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 400.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ qua.

Con “ac mong” COVID-19 o An Do
Theo báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 1/5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 400.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-2
 Đây là ngày đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 400.000 ca/ngày.

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-3
 Ngoài ra, Ấn Độ ghi nhận thêm 3.523 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua.

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-4
Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 19,1 triệu ca nhiễm COVID-19 trong khi tổng số ca tử vong là 211.853 ca. 

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-5
Đáng chú ý, chỉ trong tuần qua, Ấn Độ báo cáo hơn 2,5 triệu ca nhiễm mới, chiếm hơn 43% tổng ca nhiễm trên toàn thế giới.
Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-6
Sự bùng phát các ca COVID-19 mới với tốc độ kinh hoàng tiếp tục gây áp lực cho hệ thống y tế của Ấn Độ, dẫn đến tình trạng thiếu giường bệnh và các nguồn cung y tế khác như oxy và thuốc men. 

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-7
 Nhân viên y tế làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại một bệnh viện ở New Delhi.

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-8
Nhân viên bệnh viện đưa thi thể bệnh nhân tử vong vì COVID-19 rời khỏi phòng ICU tại một bệnh viện ở thủ đô Ấn Độ. 

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-9
 Aanchal Sharma đau lòng sau khi chồng cô qua đời vì COVID-19 ngày 30/4.

Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-10
Một địa điểm hỏa táng tập thể thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi. Ảnh chụp ngày 30/4. 

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.