Nhật Bản có thể đồng ý trao đổi con tin

(Kiến Thức) - Tổng thư ký nội các Nhật Bản E sihide Suga cho biết nước này có thể đồng ý trao đổi với IS để cứu lấy tính mạng con tin Nhật.

"Trong vấn đề giải cứu con tin Nhật Kenji Goto, chúng tôi sẽ ưu tiên tính mạng con người lên trước nhất. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực làm mọi việc cần thiết. Nhật đang hợp tác với Jordan về vấn đề này", ông Suga nói và không loại trừ khả năng trao đổi con tin lấy một phụ nữ đang bị Jordan giam giữ.
Nhat Ban co the dong y trao doi con tin
 Con tin còn lại của Nhật Kenji Goto.
Trước đó, Nhật Bản đã không giao nôp 200 triệu USD cho nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS và theo một video xuất hiện trên mạng thì một trong 2 con tin, Haruna Yukawa, đã bị chặt đầu.
Chính phủ Nhật đang kiểm tra lại độ xác thực của đoạn video trên, dù trước đó, Thủ tướng Abe cho biết độ xác thực của đoạn video đó là rất cao.
Người phụ nữ mà phía IS muốn được thả là can phạm trong một cuộc tấn công khách sạn vào năm 2005, có tên Sajida al-Rishawi. Thị cũng là em gái của chiến binh Mubarak al-Rishawi, cánh tay phải của Abu Musab al-Zarqawi, người đứng đầu của al-Qaeda ở Iraq. Tuy nhiên tên này đã bị giết.

DPR: Sẵn sàng “đón tiếp” quân Ukraine tại Mariupol

(Kiến Thức) - Người đứng đầu nhà nước Cộng hoà tự xưng Donetsk  Alexander Zakharchenko cho biết họ sẽ đáp trả quân Ukraine sau vụ pháo kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

"Hôm nay (24/1) chúng tôi bắt đầu tấn công Mariupol"- ông Zakharchenko phát biểu khi tới đặt vòng hoa tại nơi xảy ra vụ pháo kích vào xe điện khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Người đứng đầu nhà nước cộng hoà tự xưng Donetsk cũng hứa sẽ loại bỏ cái gọi là"cuộc tấn công Debaltsevo", ám chỉ một nhóm lính Ukraine ở khu vực dân Debaltsevo, tiếp tục bao vây và đe doạ tấn công Donetsk và Gorlovka.

Người phụ nữ IS muốn được thả để đổi lấy con tin Nhật là ai?

(Kiến Thức) - Trong một video mới nhất, IS yêu cầu thả nữ sát thủ  Sajida al-Rishawi để đổi lấy con tin còn lại người Nhật Kenji Goto. Người phụ nữ này là ai?

Tờ New York Times cho biết Sajida al-Rishawi hiện nay khoảng 40-50 tuổi, đã bị bắt vào năm 2005 khi có ý định thực hiện một vụ tự sát trong chuỗi các vụ tấn công vào khách sạn ở Amman, Jordan khiến 57 người thiệt mạng.
Người phụ nữ Iraq này cùng chồng là Hussein Ali al-Shamari đã tới Jordan bằng hộ chiếu giả, 5 ngày trước khi hàng loạt các vụ tấn công khách sạn nổ ra.

Rocket rơi làm thương vong 61 dân thường Ukraine

(Kiến Thức) - Cảnh sát ngày 24/1 cho biết, ít nhất 15 người chết, 46 người bị thương khi những quả rocket hạng nặng rơi xuống khu vực dân cư ở Mariupol, đông Ukraine.

Sau đó, Kiev đã cáo buộc lực lượng dân quân ly khai chịu trách nhiệm cho vụ bắn pháo này. Tuy nhiên, phe ly khai thân Nga đã bác điều đó và nói rằng, họ không có những vũ khí đủ sức mạnh để tấn công thành phố Mariupol như vậy.
Rocket roi lamthuong vong 61 dan thuong Ukraine
Xe ô tô bốc cháy trong vụ pháo kích ở thành phố cảng Mariupol ngày 24/1.

"Dân quân chúng tôi không có hệ thống vũ khí nào gần Mariupol để mà có thể nã vào các khu vực dân cư này. Đơn giản, các vị trí đóng quân của bọn tôi nằm ở quá xa các nơi này", đại diện phe ly khai Donetsk nói với hàng thông tấn Ria Novosti.

Đọc nhiều nhất

Tin mới