Luật trao quy chế cho miền đông Ukraine không có thay đổi

(Kiến Thức) - Nội dung văn bản luật trao quy chế cho một số vùng miền đông đã không bị thay đổi sau khi nó được Quốc hội thông qua.

Đó là sự khẳng định được đưa ra bởi một nguồn tin trong Ban Thư ký Quốc hội Ukraine (tức Rada Tối cao) ngày 18/9 khi người này trao đổi với hãng thông tấn Itar Tass.
“Mọi điều khoản được các thành viên Quốc hội thông qua đều đã được đăng tải trên trang cổng thông tin điện tử của Quốc hội”, nguồn tin này chỉ ra.
Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Anatoly Gritsenko đã tuyên bố rằng, còn có một văn bản khác so với bản dự thảo luật cho Tổng thống Ukraine trình lên Quốc hội và được thông qua với 277 phiếu ủng hộ.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.
“Tôi có một bản sao của dự luật được phân phát nội bộ các thành viên Quốc hội vào buổi sáng ngày 16/9. Nó đã được trình lên bởi Tổng thống và được đăng ký vào cùng 1 ngày. Tuy nhiên, một tài liệu đã được phê duyệt nhưng có nội dung khác với bản do Tổng thống Poroshenko trình lên lại hiện diện trên trang chủ của Quốc hội”, ông Anatoly viết trên Facebook của mình.
Cùng với đó, thủ lĩnh của nhóm cực hữu Right Sector là Dmytro Yarosh cũng viết lên Facebook dòng thông báo với nội dung chỉ trích mạnh mẽ luật trao quy chế đặc biệt cho phe ly khai mà Quốc hội thông qua. “Xét trên khía cạnh pháp lý, việc bỏ phiếu bí mật này là không có hiệu lực. Việc thông qua luật này là một sự phản bội quốc gia. Nếu ông Poroshenko không thay đổi lập trường của mình, chúng ta sẽ có một tổng thống và tổng tư lệnh chỉ huy mới”.

Ly khai và người dân ăn mừng kỷ niệm thành lập Lugansk

(Kiến Thức) - Lực lượng ly khai và người dân Lugansk ăn mừng 219 năm ngày kỷ niệm thành lập thành phố miền đông Ukraine này.

Đoàn xe diễu binh của lực lượng ly khai miền đông trong ngày lễ kỷ niệm thành phố Lugansk.
 Đoàn xe diễu binh của lực lượng ly khai miền đông trong ngày lễ kỷ niệm thành phố Lugansk.

Dân Ukraine biểu tình, khiêng ông nghị vào... thùng rác

(Kiến Thức) - Đám đông biểu tình ở thủ đô Kiev của Ukraine đã khiêng nghị sỹ Vitaly Zhuravsky vào... thùng rác khi ông này vừa kết thúc phiên họp Quốc hội.

Theo đó, ngày 16/9, những người biểu tình quá khích đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối Luật thanh lọc. Luật này buôc các nghị sỹ làm việc dưới thời cựu Tổng thống Yanukovych rời khỏi Quốc hội và vĩnh viễn không được giữ ghế nào trong cơ quan lập pháp này.
Theo đó, ngày 16/9, những người biểu tình quá khích đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối Luật thanh lọc. Luật này buôc các nghị sỹ làm việc dưới thời cựu Tổng thống Yanukovych rời khỏi Quốc hội và vĩnh viễn không được giữ ghế nào trong cơ quan lập pháp này.

Khám phá số hàng trên đoàn xe cứu trợ Nga sang Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên Graham Phillips của hãng tin Russia Today ghi lại quá trình tháo dỡ hàng hóa từ đoàn xe cứu trợ của Nga dành cho miền đông Ukraine.

Ngày 13/9, Nga gửi 200 xe chở hàng cứu trợ sang Ukraine.
Ngày 13/9, Nga gửi 200 xe chở hàng cứu trợ sang Ukraine. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.