IS chuẩn bị gây ra “Ngày tận thế” ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo đã lên kế hoạch tấn công khủng bố quy mô vô cùng lớn ở Ấn Độ, khủng khiếp không kém “Ngày tận thế".

Theo báo The Times of India, Pakistan đã phát hiện được tài liệu có tựa đề "Tóm lược lịch sử nhà nước Vương quốc Hồi giáo", trong đó cho biết phiến quân chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp như "Ngày tận thế" ở Ấn Độ.
IS chuan bi gay ra
Ngày tận thế.
Tài liệu 32 trang tiếng Urdu đã đề ra chiến lược nhằm mục đích lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến toàn diện trong cuộc tấn công của phiến quân IS vào Ấn Độ.
Tài liệu này mô tả chi tiết những tình huống tấn công quân Mỹ tiến vào từ Afghanistan, tấn công các nhà ngoại giao Mỹ và quan chức Pakistan. Một nhiệm vụ khác của Nhà nước Hồi giáo là tập hợp hàng chục phe phái Taliban của Pakistan và Afghanistan thành một đội quân khủng bố.
Tài liệu này có đoạn viết: "Hãy chấp nhận thực tế là Vương quốc Hồi giáo (Caliphate) sẽ tồn tại và phát triển mạnh mẽ khi chưa chiếm được cả thế giới và chặt đầu kẻ cuối cùng chống lại Thánh Allah".
Ngày 30/7, Mỹ cũng đưa tin về sự tồn tại của tài liệu này và nội dung chi tiết của nó. Tài liệu này được một công dân Pakistan có quan hệ với Taliban chuyển cho Viện Truyền thông Mỹ. Tình báo Mỹ đang xác minh tính xác thực của tài liệu. Được biết, văn bản có lối hành văn điển hình của các tài liệu IS. Sau khi nghiên cứu tài liệu, Trung tướng Michael Flynn - cựu giám đốc tình báo quân sự Mỹ - đã nhận xét rằng: "Đây là một chiến dịch đã được Nhà nước Hồi giáo hoạch định" và cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Kế hiểm quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Ngày càng rõ ràng rằng Trung Quốc có ý định sử dụng các “đảo nhân tạo” ở Quần đảo Trường Sa phục vụ cho mưu đồ quân sự hóa Biển Đông.

Muu do quan su hoa Bien Dong cua Trung Quoc
Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ.
Tuy  không phủ nhận việc sẽ sử dụng các tiền đồn này vào mục đích quân sự, nhưng Bắc Kinh lại nhấn mạnh “khía cạnh dân sự” như cung cấp dịch vụ công cộng: cứu nạn hàng hải, phòng chống thiên tai và quan sát khí tượng.
Các ứng dụng quân sự tiềm năng của các “đảo nhân tạo” của Trung Quốc là gì và chúng gây ra những mối đe dọa nào?

Hải quân Trung Quốc: Mạnh vũ khí, yếu quân nhân

(Kiến Thức) - Theo các nhà quan sát quân sự, Hải quân Trung Quốc (PLAN) sẽ sở hữu những tàu chiến đẳng cấp nhưng binh sĩ lại không đủ chuyên môn để vận hành.

Việc Quân đội Trung Quốc (PLA) huy động các sĩ quan hải quân về hưu tham gia các cuộc tập trận gần đây đã bộc lộ sự thiếu hụt nhân lực có chuyên môn trầm trọng trong hàng ngũ quân đội nước này.
Theo giới phân tích, sẽ càng có nhiều vấn đề nếu Trung Quốc không có biện pháp khắc phục phương pháp đào tạo và cách thăng cấp bậc lỗi thời trong bối cảnh, Hải quân Trung Quốc (PLAN) nhanh chóng tăng cường sức mạnh bằng việc biên chế thêm nhiều tàu chiến hiện đại cùng các khí tài quân sự khác.

Bao giờ Right Sector “được phép” lật đổ Tổng thống Poroshenko?

(Kiến Thức) - Khi nào nhóm cực hữu Right Sector “được phép” lật đổ Tổng thống Poroshenko? Đó là câu hỏi mà chuyên gia Nga cho rằng người Mỹ có thể có câu trả lời.

Nhiều chính trị gia phương Tây bối rối trước nguy cơ tan vỡ của chế độ ‘dân chủ” Ukraine từng được họ ra sức tô vẽ. Các phương tiện truyền thông Ukraine cảnh báo rằng nhóm cực hữu Right Sector sắp bắt đầu một "Maidan mới" nhằm lật đổ Tổng thống Poroshenko.
Bao gio Right Sector “duoc phep” lat do Tong thong Poroshenko?
Nhóm cực hữu Right Sector bắt đầu một "Maidan mới".
Liệu có xảy ra một cuộc đảo chính ở Ukraine hay chí ít là sự nhượng bộ của chính quyền Kiev trước các phần tử dân tộc cực đoan? Cái gì thực sự đứng đằng sau "cuộc nổi loạn" của Right Sector?

Đọc nhiều nhất

Tin mới