Iran đe dọa trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani

Lãnh đạo IRGC tuyên bố Iran sẽ trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy hàng đầu của lực lượng, một cách danh dự và chỉ nhắm đến những người có liên quan.

Tướng Soleimani, lãnh đạo lực lượng Quds tinh nhuệ - nhánh hoạt động vũ trang nước ngoài của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), bị Mỹ ám sát bằng máy bay không người lái vào tháng 1.
Theo tiết lộ trên truyền thông Mỹ, dẫn nguồn các quan chức giấu tên, Iran đang lên kế hoạch trả thù bằng cách ám sát Đại sứ của Mỹ tại Nam Phi Lana Marks. Vụ việc được dự đoán diễn ra trước bầu cử Mỹ vào tháng 11.
Sau khi xuất hiện tin đồn, Tổng thống Donald Trump tuần này đe dọa sẽ đáp trả Iran "mạnh gấp nghìn lần" nếu có bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào Mỹ. Trong khi đó, cơ quan an ninh quốc gia Nam Phi ngày 18/9 thông báo chưa tìm được bằng chứng nào cho thấy có âm mưu đe dọa Đại sứ Marks, theo AFP.
Iran de doa tra thu vu My am sat tuong Soleimani
Tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng máy bay không người lái vào tháng 1. Ảnh: AFP. 
Đáp trả phát biểu của Tổng thống Trump, Tư lệnh IRGC -tướng Hossein Samali - cho biết: "Trả thù cho vị chỉ huy vĩ đại của chúng tôi đã tử vì đạo. Điều đó là chắc chắn, nghiêm túc và hoàn toàn có thật. Nhưng chúng tôi có danh dự và sẽ trả thù một cách công bằng và thích đáng".
"Ông nghĩ chúng tôi sẽ nhắm vào một nữ đại sứ ở Nam Phi để trả nợ máu cho người anh em đã tử vì đạo của chúng tôi chăng? Chúng tôi sẽ chỉ nhắm đến những ai liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của con người vĩ đại đó", trang Sepahnews dẫn lời tướng Salami.
"Ông hãy nhớ: Chúng tôi sẽ nhắm đến bất kỳ ai có liên quan... Đây là lời nhắn vô cùng nghiêm túc", tư lệnh IRGC đe dọa.
Sau vụ tướng Soleimani bị ám sát, Iran đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ có quân Mỹ và đồng minh đồn trú tại Iraq. Tổng thống Trump đã kiềm chế không đáp trả quân sự. Dù vậy, giữa giai đoạn căng thẳng, lực lượng phòng không của IRGC đã bắn nhầm máy bay dân sự của hãng Ukraine International Airlines, khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Quan hệ Washington - Tehran đang ở mức căng thẳng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tình hình xấu đi nhanh chóng sau khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế.

Giữa căng thẳng, lãnh tụ Iran "dội gáo nước lạnh" vào Mỹ

(Kiến Thức) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ không bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "lừa gạt", đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa của nước này.

Theo hãng thông tấn Reuters, mối quan hệ Mỹ-Iran căng thẳng trở lại từ tháng 5/2018 và gia tăng trong những ngày gần đây khiến dư luận lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột quân sự bùng phát giữa hai nước.
Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: "Iran có cơ hội để trở thành một quốc gia tuyệt vời với bộ máy lãnh đạo này. Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ. Chúng tôi chỉ muốn không có vũ khí hạt nhân".

Chồng nói dối bị mắc COVID-19 để trốn vợ...đi gặp nhân tình

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Ấn Độ đã nói dối vợ rằng anh ta bị mắc COVID-19 để trốn đi gặp nhân tình.

Theo Times of India, người đàn ông 28 tuổi ở Taloja, Navi Mumbai, Maharastra (Ấn Độ) đã gọi điện thoại cho vợ vào ngày 21/7 và nói với cô rằng anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Cảnh sát Vinayak Vast cho biết, ông chồng thậm chí nói rằng anh ta sắp chết, sau đó tắt điện thoại khiến gia đình không thể liên lạc được.

Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ bất ngờ "hạ giọng"?

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán với Iran một cách vô điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Washington đã chuẩn bị để đối thoại với Tehran một cách vô điều kiện nhưng vẫn nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép để kiềm chế hành động của Iran.
Giua cang thang voi Iran, My bat ngo
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.
Bình luận trên của ông Pompeo đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rõ ràng quan điểm sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không có điều kiện ràng buộc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới